Hàn Quốc kêu gọi thống nhất với Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi thống nhất với Triều Tiên

Thứ 3, 07/01/2014 | 11:45
0
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 6/1 đã đề xuất tổ chức cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán từ cuộc chiến tranh Triều Tiên vào dịp Tết Nguyên đán tới đây, đồng thời kêu gọi thống nhất đất nước.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức, bà Park phát biểu: "Chúng tôi hy vọng các thành viên gia đình đã bị ly tán suốt hơn 40 năm qua sẽ được đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên đán”. Cùng với đó, bà cũng cam kết mở ra một kỷ nguyên mới cho việc thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Tiêu điểm - Hàn Quốc kêu gọi thống nhất với Triều Tiên

Cuộc đoàn tụ gia đình tại Triều Tiên năm 2010.

Bà Park cảnh báo, tình hình Triều Tiên đã trở nên "không thể đoán trước" kể từ sau vụ hành xử Jang Song-Thaek, người chú quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Bà Park Geun-hye cho biết thêm, Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên nhân dịp năm mới nhằm cải thiện quan hệ song phương. Ngoài ra, Seoul sẽ thúc đẩy hỗ trợ trao đổi khu vực tư nhân giữa hai miền.

"Chính phủ sẽ làm mọi cách có thể để mang lại hạnh phúc cho người dân trên bán đảo", bà Park khẳng định.

Đề cập tới quan ngại về chi phí tổ chức các cuộc đoàn tụ, Tổng thống Park nhấn mạnh chương trình đoàn tụ cho các gia đình ly tán sẽ mang lại những cơ hội mới cho nền kinh tế như thu hút đầu tư nước ngoài.

Bà Park cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác trong việc giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên, cho rằng đoàn tụ các gia đình ly tán không thể được giải quyết bởi riêng Hàn Quốc.

Hai miền Triều Tiên từng có kế hoạch tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình lần đầu tiên sau 3 năm vào tháng 9/2013. Tuy nhiên vào phút chót, Bình Nhưỡng đã hủy kế hoạch này, cuộc thảo luận về việc nối lại tour du lịch tới núi Kumgang cũng bị trì hoãn.

Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu tiên tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán vào năm 2000. Từ đó đến nay, đã có 18 cuộc đoàn tụ tương tự được tổ chức cho 20.000 người chưa gặp lại thân nhân sau cuộc chiến tranh Triều Tiên.

N.T

Dân Triều Tiên phải ‘học thuộc’ bài phát biểu năm mới của Jong-un

Thứ 3, 07/01/2014 | 10:01
Sau khi lãnh đạo Kim Jong-un có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới 2014, người dân Triều Tiên đã bị bắt phải “học thuộc lòng” bài phát biểu này, tờ Đại Công báo đưa tin.

Báo Triều Tiên: Quan hệ với Hàn Quốc đổ vỡ hoàn toàn

Thứ 2, 30/12/2013 | 09:12
Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2014, nếu Seoul "không có những thay đổi cơ bản trong chính sách bang giao với Bình Nhưỡng", báo Triều Tiên bình luận.

Triều Tiên cấm Giáng sinh, bỏ tù người theo đạo thiên chúa

Thứ 4, 25/12/2013 | 09:01
Trong khi hàng triệu người theo đạo Thiên chúa trên toàn thế giới tưng bừng ăn mừng Giáng sinh thì hoạt động này lại không được phép tổ chức tại Triều Tiên.

Đại gia Trung Quốc lên kế hoạch ‘cải cách’ tờ New York Times

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:13
Đại gia Trung Quốc Chen Guangbiao hôm 6/1 cho biết, ông đang cân nhắc nghiêm túc việc mua tờ New York Times và có kế hoạch "tái xây dựng uy tín cũng như ảnh hưởng của tờ báo".

Ngắm nội thất trên chuyên cơ của tổng thống Putin

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:24
Tổng thống Nga Putin đã đáp chuyên cơ tới Chita để đón các nạn nhân lũ lụt tới Khabarovsk tham gia tiệc mừng năm mới.

Sóng khổng lồ như 'quái vật' nuốt chửng châu Âu

Thứ 3, 07/01/2014 | 11:01
Gió mạnh và triều cường đã tạo ra những đợt sóng khổng lồ cao đến cả chục mét đổ ập vào bờ biển nước Anh, Pháp, Bồ Đào Nha...

Dân Triều Tiên phải ‘học thuộc’ bài phát biểu năm mới của Jong-un

Thứ 3, 07/01/2014 | 10:01
Sau khi lãnh đạo Kim Jong-un có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới 2014, người dân Triều Tiên đã bị bắt phải “học thuộc lòng” bài phát biểu này, tờ Đại Công báo đưa tin.

Báo Triều Tiên: Quan hệ với Hàn Quốc đổ vỡ hoàn toàn

Thứ 2, 30/12/2013 | 09:12
Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2014, nếu Seoul "không có những thay đổi cơ bản trong chính sách bang giao với Bình Nhưỡng", báo Triều Tiên bình luận.

Triều Tiên cấm Giáng sinh, bỏ tù người theo đạo thiên chúa

Thứ 4, 25/12/2013 | 09:01
Trong khi hàng triệu người theo đạo Thiên chúa trên toàn thế giới tưng bừng ăn mừng Giáng sinh thì hoạt động này lại không được phép tổ chức tại Triều Tiên.

Đại gia Trung Quốc lên kế hoạch ‘cải cách’ tờ New York Times

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:13
Đại gia Trung Quốc Chen Guangbiao hôm 6/1 cho biết, ông đang cân nhắc nghiêm túc việc mua tờ New York Times và có kế hoạch "tái xây dựng uy tín cũng như ảnh hưởng của tờ báo".

Ngắm nội thất trên chuyên cơ của tổng thống Putin

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:24
Tổng thống Nga Putin đã đáp chuyên cơ tới Chita để đón các nạn nhân lũ lụt tới Khabarovsk tham gia tiệc mừng năm mới.

Sóng khổng lồ như 'quái vật' nuốt chửng châu Âu

Thứ 3, 07/01/2014 | 11:01
Gió mạnh và triều cường đã tạo ra những đợt sóng khổng lồ cao đến cả chục mét đổ ập vào bờ biển nước Anh, Pháp, Bồ Đào Nha...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.