Hàn Quốc sẵn sàng dùng các loại vũ khí ‘trấn áp’ tàu cá Trung Quốc

Hàn Quốc sẵn sàng dùng các loại vũ khí ‘trấn áp’ tàu cá Trung Quốc

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:25
0
Cảnh sát biển Hàn Quốc tuyên bố hôm 11/10 rằng Seoul sẽ cứng rắn với các tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển của nước này và sẽ dùng vũ khí nếu cần thiết.

Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp giữa các cơ quan liên quan vào ngày 11/10 tại khu phức hợp của chính phủ Hàn Quốc ở Seoul, nơi các nhà hoạch định chính sách đã đồng ý đưa ra các biện pháp nghiêm khắc để đối phó với những hoạt động bất hợp pháp của các tàu cá nước ngoài.

Tiêu điểm - Hàn Quốc sẵn sàng dùng các loại vũ khí ‘trấn áp’ tàu cá Trung Quốc

 Tàu cá Trung Quốc bị Hàn Quốc bắt giữ tại Incheon. (Ảnh: Yonhap)

Theo đó, lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc sẵn sàng sử dụng vũ khí, gồm các khẩu pháo, vũ khí cấp đội và vũ khí cỡ nhỏ, dùng để đối phó các tàu cá và thuyền viên cố tình chống đối những người đang thi hành nhiệm vụ.

Cảnh sát biển Hàn Quốc cũng cho biết họ sẽ bắt giữ cả những tàu đánh bắt khi không được cho phép ở vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Nếu cần thiết, cảnh sát Hàn Quốc sẽ đâm thẳng vào các tàu đánh bắt trái phép và bắt giữ toàn bộ thuyền viên.

Về dài hạn, cảnh sát biển Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường tàu tuần tra và phối hợp với lực lượng hải quân và các cơ quan liên quan thực hiện chiến dịch trấn áp nếu các tàu Trung Quốc còn đánh bắt cá bất hợp pháp.

Cũng trong ngày 11/10, Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Qiu Guohong tới để phản đối cuộc đụng độ giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần duyên Hàn Quốc vào hôm 7/10.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10/10 cho biết nước này đang xác minh tình hình, đồng thời kêu gọi phía Hàn Quốc giữ bình tĩnh.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap cho hay một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc đã đâm chìm một tàu tuần duyên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc vào hôm 7/10, sau đó tàu cá này đã bỏ trốn.

Vụ việc diễn ra ở vùng biển cách 76km về phía tây nam của đảo Socheong ở Incheon, phía tây Seoul.Khi đó, một chiếc tàu cao tốc 4,5 tấn của lực lượng cảnh sát biển chở một vài sĩ quan thi hành nhiệm vụ bắt giữ một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở khu vực này thì bị một tàu Trung Quốc đâm vào đuôi.

Không có ai bị thương hay tử vong sau vụ việc.

Chiếc tàu cá đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc hiện đang nằm trong danh sách truy nã của cả Bắc Kinh và Seoul.

Những năm gần đây, do nguồn hải sản đang cạn kiệt, tàu đánh cá Trung Quốc đang cố đi xa hơn nên thường xuyên xảy ra đụng độ với lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Phía Seoul nhiều lần bày tỏ quan ngại với Bắc Kinh và thúc giục Trung Quốc tìm ra một giải pháp lâu dài cho vấn đề này.

Danh Tuyên

Tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc rồi bỏ trốn

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:20
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết một tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này.

Hé lộ điều tra tàu cá Trung Quốc hủy diệt hệ sinh thái biển thế giới

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:55
Ngư dân của Trung Quốc đang có những hành động khai thác thủy sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái đại dương tại các vùng biển trên thế giới.

Cứu hộ thành công 2 tàu cá cùng 20 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:55
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với trạm rada 540 Hải quân và một số tàu cá của ngư dân Quảng Trị tổ chức cứu hộ thành công 2 tàu cá cùng 20 ngư dân gặp nạn trên biển.

Tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc rồi bỏ trốn

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:20
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết một tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này.

Hé lộ điều tra tàu cá Trung Quốc hủy diệt hệ sinh thái biển thế giới

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:55
Ngư dân của Trung Quốc đang có những hành động khai thác thủy sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái đại dương tại các vùng biển trên thế giới.

Cứu hộ thành công 2 tàu cá cùng 20 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:55
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với trạm rada 540 Hải quân và một số tàu cá của ngư dân Quảng Trị tổ chức cứu hộ thành công 2 tàu cá cùng 20 ngư dân gặp nạn trên biển.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.