Hàn Quốc sẽ chuyên chở hàng thông qua Bắc Cực

Hàn Quốc sẽ chuyên chở hàng thông qua Bắc Cực

Thứ 2, 17/06/2013 | 06:57
0
Seoul dự kiến vào tháng 8/2013 sẽ bắt đầu thực thi đề án thứ nhất về cung cấp hàng hóa từ châu Âu đến Hàn Quốc thông qua Bắc Cực, Bộ trưởng Bộ Thủy sản và tài nguyên biển Hàn Quốc Yoon Jin Suk cho biết.

Bộ này đã thảo luận với các chủ tàu và công ty vận chuyển về đề án giao thông vận tải của đất nước chở nguyên liệu năng lượng và hàng rời qua Bắc Cực.

"Những công ty vận chuyển tham gia hành trình thí điểm đưa hàng hóa qua Bắc Cực sẽ được Chính phủ cấp ưu đãi như giảm bớt hoặc miễn lệ phí cảng biển", bộ trưởng tuyên bố.

Tiêu điểm - Hàn Quốc sẽ chuyên chở hàng thông qua Bắc Cực

Tuyến đường biển thông qua Bắc Cực ở châu Âu cho phép tiết kiệm thời gian đến 10 ngày đêm nếu so với các tuyến đường kết nối những quốc gia Đông Nam Á với châu Âu thông qua kênh đào Suez, như các chuyên viên của bộ này phân tích.

Hành trình mới xuyên qua Bắc Cực đã bắt đầu thu hút sự chú ý trong tương quan gắn với thực tế băng tan làm mực nước Bắc Băng Dương tăng lên phù hợp với lưu thông tàu bè.

Theo quan điểm của các chuyên viên, trong trường hợp bắt đầu vận hành tuyến đường qua Bắc Cực, cảng Pusan của Hàn Quốc và các hải cảng trên bờ biển phía tây Nhật Bản có thể trở thành những đầu mối mới của ngành công nghiệp hàng hải toàn cầu.

Vũ Vũ (Theo Ruvr)

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc làm đổ vỡ đàm phán

Thứ 5, 13/06/2013 | 13:58
Bắc Triều Tiên lên tiếng chỉ trích gay gắt Hàn Quốc, tuyên bố rằng họ sẽ không tha thứ cho những hành động khiêu khích của Seoul, dẫn đến sự đổ vỡ cuộc đàm phán.

Người Nhật nổi giận biểu tình vì bài báo của Hàn Quốc

Thứ 2, 27/05/2013 | 06:49
Tại Nhật Bản vừa xay ra biểu tình vì bài viết trên báo Hàn Quốc, trong đó vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki được gọi là "sự trừng phạt của Chúa."

Hàn Quốc - Triều Tiên lại bị gián đoạn liên lạc

Thứ 4, 12/06/2013 | 14:35
Kênh thông tin liên lạc Panmunjom đã ngưng hoạt động 1 ngày sau khi có công bố về việc bãi bỏ các cuộc đàm phán giữa Bắc và Nam Triều Tiên, hãng thông tấn Yonhap cho biết.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.