Hàn Quốc sẽ đóng khinh hạm cho Thái Lan

Hàn Quốc sẽ đóng khinh hạm cho Thái Lan

Thứ 2, 22/04/2013 | 10:05
0
Hải quân Thái Lan vừa lựa chọn nhà máy đóng tàu Daewoo của Hàn Quốc để đóng mới một khinh hạm nhỏ có giá khoảng 415 triệu USD.

Theo đó, nhà máy đóng tàu và kỹ thuật hàng hải Daewoo sẽ tiến vào vòng đấu thầu cuối cùng và phải vượt qua 3 hãng khác đến từ Tây Ban Nha, Italy và Trung Quốc.

Tham mưu trưởng Hải quân Thái Lan Chakchai Phucharoenyot cho biết, Daewoo được chọn vì đã đề xuất chi tiết kỹ thuật cho tàu khinh hạm phù hợp với nhu cầu của hải quân.

Tiêu điểm - Hàn Quốc sẽ đóng khinh hạm cho Thái LanKhinh hạm DW-3000H được Daewoo mời chào Hải quân Thái Lan

Hải quân Thái Lan cũng yêu cầu Daewoo trang bị hệ thống quản lý chiến đấu để có thể hợp đồng tác chiến với các khinh hạm HTMS Naresuan và HTMS Taksin sẵn có trong hải quân nước này.

Khinh hạm có lượng giãn nước từ 3000 tấn đến 4000 tấn này sẽ là chiến hạm hải quân đầu tiên của Hàn Quốc đóng cho Thái Lan. Dự kiến, nó sẽ được triển khai vào năm 2015, ông Chackchai cho hay.

Chính phủ Thái Lan trước đó đã phê duyệt kế hoạch đóng 2 tàu khinh hạm mới của Hải quân nước này với ngân sách 958 triệu USD.

Theo một nguồn tin trong hải quân Thái Lan, lực lượng này muốn lựa chọn những mẫu khinh hạm của châu Âu nhưng giá thành quá đắt.

Trong một động thái khác, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Thái Lan Sukumpol Suwanatat sẽ đến thăm Nga vào tuần này để củng cố quan hệ quân sự.

Đại biểu Thái Lan sẽ đến thăm các ngành công nghiệp vũ khí ở Nga, các nguồn tin cho biết.

Theo Kiến thức

Hàn Quốc muốn đổ thêm tiền mua vũ khí

Thứ 3, 16/04/2013 | 21:57
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ đệ trình ngân sách bổ sung gần 200 triệu USD nhằm củng cố hệ thống vũ khí ở biên giới, tăng khả năng đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Khó khăn bủa vây nữ Tổng thống Hàn Quốc

Thứ 2, 15/04/2013 | 17:33
Mỗi vị lãnh đạo mới lên nắm quyền đều có một khoảng thời gian êm dịu ban đầu được ví von là “tuần trăng mật”. Với bà Park Geun-hye, tuần trăng mật đó đã chấm dứt ngay cả khi nó chưa bắt đầu.

Hàn Quốc chế máy bay không người lái theo dõi Triều Tiên

Thứ 3, 09/04/2013 | 20:06
Seoul sẽ tiếp tục chương trình phát triển máy bay không người lái tầm trung dang dở nhằm nâng cao năng lực giám sát các chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.