Hàn Quốc thành lập cơ quan đối phó đe dọa hạt nhân của 'hàng xóm'

Hàn Quốc thành lập cơ quan đối phó đe dọa hạt nhân của 'hàng xóm'

Chủ nhật, 27/11/2016 | 14:14
0
Quân đội Hàn Quốc sẽ thành lập một cơ quan mới nhằm tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày một phát triển của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 27/11 đưa tin, trước mối đe dọa ngày về hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của người "hàng xóm”, quân đội Hàn Quốc đã quyết định thành lập một cơ quan để đối phó.

Tiêu điểm - Hàn Quốc thành lập cơ quan đối phó đe dọa hạt nhân của 'hàng xóm'

 Dự kiến cơ quan mới sẽ được thành lập ngay trong tháng 11/2016 

Các nguồn tin cho biết,  Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc sẽ mở rộng đơn vị hiện nay và thành lập một cơ quan chuyên xử lý các mối đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt WMD. Trước đó cơ quan JCS vốn phụ trách việc đối phó với các mối đe dọa về WMD trên toàn thế giới. Cơ quan mới dự kiến với tên gọi là Trung tâm Đối phó Hạt nhân và WMD của Triều Tiên, chuyên trách phân tích, xử lý các mối đe dọa hạt nhân và WMD đến từ nước láng giềng.

Cũng theo Yonhap, cơ quan mới sẽ được thành lập ngay trong tháng 11/2016 này, đặt dưới sự chỉ huy của một thiếu tướng Không quân, có nhiệm vụ vạch ra các kế hoạch tác chiến và đối phó chiến thuật. Cơ quan sẽ có 3-4 phòng ban hoạt động.

“Cơ quan mới này là nơi quy tụ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm nhất trong các cơ quan Lục quân, Hải quân và Không quân. Họ sẽ làm việc với các chuyên gia dân sự để nhiệm vụ tập trung đối phó một cách nhanh chóng và hiệu quả với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa nghiêm trọng từ Triều Tiên”, nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, JCS đã khẳng định mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã lên tới mức cực kỳ nguy hiểm và cơ quan này đã trình kế hoạch thành lập trung tâm lên Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo tại cuộc họp của các sỹ quan chỉ huy quân sự được tổ chức vào thứ Năm tuần này (ngày 24/11).

Chỉ tính riêng trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân, triển khai 21 tên lửa đạn đạo và 3 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBMs). Triền Tiên cũng được cho là đã sản xuất thành công một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và sẵn sàng triển khai SLBMs trên tàu ngầm 2000 tấn.

 

Phương Anh

Hết dọa Triều Tiên, Hàn Quốc quay sang 'đe nẹt' cả Trung Quốc

Thứ 3, 09/04/2013 | 14:46
Ngày 08/4, một quan chức cao cấp Hàn Quốc đang ở thăm Mỹ tuyên bố Hàn Quốc cần phải sở hữu vũ khí hạt nhân để gửi một thông điệp chính trị, đặc biệt là tới Trung Quốc.

Triều Tiên, Hàn Quốc đạt thỏa thuận 6 điểm nhằm tháo ngòi căng thẳng

Thứ 3, 25/08/2015 | 07:54
(Tình hình bán đảo Triều Tiên) – Hai miền Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận tháo ngòi căng thẳng leo thang, sau một cuộc đàm phán marathon kéo dài đến đêm.

Hàn Quốc công bố địa điểm triển khai hệ thống THAAD

Thứ 5, 14/07/2016 | 06:30
Địa điểm được chọn sẽ giúp "tăng khả năng chiến lược bảo vệ cho những cơ sở thiết yếu của quốc gia như các nhà máy điện hạt nhân, các cơ sở lọc dầu cũng như lực lượng liên quân Mỹ-Hàn".

Hết dọa Triều Tiên, Hàn Quốc quay sang 'đe nẹt' cả Trung Quốc

Thứ 3, 09/04/2013 | 14:46
Ngày 08/4, một quan chức cao cấp Hàn Quốc đang ở thăm Mỹ tuyên bố Hàn Quốc cần phải sở hữu vũ khí hạt nhân để gửi một thông điệp chính trị, đặc biệt là tới Trung Quốc.

Triều Tiên, Hàn Quốc đạt thỏa thuận 6 điểm nhằm tháo ngòi căng thẳng

Thứ 3, 25/08/2015 | 07:54
(Tình hình bán đảo Triều Tiên) – Hai miền Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận tháo ngòi căng thẳng leo thang, sau một cuộc đàm phán marathon kéo dài đến đêm.

Hàn Quốc công bố địa điểm triển khai hệ thống THAAD

Thứ 5, 14/07/2016 | 06:30
Địa điểm được chọn sẽ giúp "tăng khả năng chiến lược bảo vệ cho những cơ sở thiết yếu của quốc gia như các nhà máy điện hạt nhân, các cơ sở lọc dầu cũng như lực lượng liên quân Mỹ-Hàn".
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.