Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu bước vào cuộc đàm phán được cả thế giới theo dõi

Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu bước vào cuộc đàm phán được cả thế giới theo dõi

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 09/01/2018 | 11:22
0

Các cuộc đàm phán diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu vực phi quân sự (DMZ) chia cắt ranh giới hai miền Triều Tiên.

Dù chương trình nghị sự của cuộc gặp lần này chủ yếu xoay quanh vấn đề thể thao, nhưng theo hãng tin Reuters, nó vẫn được giới quan sát trên toàn thế giới theo dõi chặt chẽ.

Tiêu điểm - Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu bước vào cuộc đàm phán được cả thế giới theo dõi

Ông Ri Son-gwon (trái) Trưởng phái đoàn Triều Tiên và ông Cho Myoung-gyon, Trưởng phái đoàn Hàn Quốc, bắt tay tại cuộc gặp. 

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để Thế vận hội PyeongChang và Paralympic trở thành “ngày hội hòa bình” và là bước đi đầu tiên hướng tới cải thiện quan hệ liên Triều. Để đáp ứng kỳ vọng của người dân, chúng tôi sẽ không thúc giục và tiến hành đàm phán một cách bình tĩnh”, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc khẳng định.

Chỉ tay vào chiếc cặp đựng tài liệu trước khi bước vào khu vực phi quân sự, ông Cho cười và nói: “Tôi chỉ mang theo một ít hành lý. Cảm thấy mọi thứ có chút mới mẻ bởi từ lâu chúng tôi chưa tiến hành đàm phán”.

Trước khi phái đoàn Hàn Quốc đi vào khu vực phi quân sự, có khoảng 20 người Hàn Quốc đứng phía sau giơ cao một tấm áp phích có dòng chữ: “Chúng tôi mong muốn một cuộc đàm phán cấp cao liên Triều thành công”. Một người đàn ông còn vẫy lá cờ in hình ảnh bán đảo Triều Tiên thống nhất.

Ông Cho dẫn đầu phái đoàn gồm 5 thành viên tới địa điểm đàm phán. Về phía Triều Tiên, ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, là người lãnh đạo phái đoàn. Các quan chức Triều Tiên đi bộ qua biên giới vào vùng an ninh chung (JSA) để tới Nhà Hòa bình – nơi hai phái đoàn gặp nhau, theo một quan chức bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Máy quay và máy ghi âm được đặt ở trong phòng họp để đảm bảo rằng tất cả các quan chức của hai phía đều có thể theo dõi nội dung cuộc gặp.

Cuộc gặp diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra một thông điệp hiếp có nhân dịp năm mới, trong đó khẳng định thiện chí của Bình Nhưỡng đối với việc thiết lập lại quan hệ hữu nghị với Seoul.

Ông Kim còn bày tỏ thiện ý cử một đoàn vận động viên tới tham gia Thế vận hội Mùa đông PyeongChang tại Hàn Quốc vào tháng sau, đồng thời nhấn mạnh quan điểm cởi mở của Triều Tiên về vấn đề đối thoại.

Ngoài ra, Triều Tiên đã chấp nhận lời đề nghị tổ chức đối thoại của Hàn Quốc hồi cuối tuần trước sau khi Washington và Seoul đồng ý hoãn cuộc diễn tập quân sự cho tới sau khi Olympic kết thúc. Bình Nhưỡng cũng đã mở lại đường dây nóng liên Triều sau khoảng thời gian dài cắt đứt kết nối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây khẳng định, đàm phán liên Triều “là một điều tốt” và nó được thúc đẩy bởi quan điểm “mạnh mẽ và quyết đoán” của cá nhân ông.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông muốn kết quả đàm phán không chỉ gói gọn trong nội dung Olympic và nhấn mạnh Washington sẽ tham gia cùng Seoul và Bình Nhưỡng vào thời điểm thích hợp.

Xem thêm: Bên trong Bàn Môn Điếm: Hàn Quốc căng thẳng, Triều Tiên cười tươi

Bên trong Bàn Môn Điếm: Hàn Quốc căng thẳng, Triều Tiên cười tươi

Thứ 3, 09/01/2018 | 06:00
Mặc dù được coi là khu vực căng thẳng nhất hành tinh, trên thực tế Triều Tiên có tâm trạng khá thoải mái tại khu vực này, khác xa so với sự bất an của người hàng xóm.

Dòng tweet về nút bấm hạt nhân của TT Trump “cảnh tỉnh” Triều Tiên

Thứ 2, 08/01/2018 | 18:00
Dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ có nút bấm hạt nhân to hơn nút hạt nhân của Triều Tiên đã “cảnh tỉnh” Bình Nhưỡng và cảnh báo nguy cơ đối đầu hạt nhân.

Triều Tiên khơi mào cuộc đua không gian gay cấn ở châu Á?

Thứ 2, 08/01/2018 | 14:14
Sự ganh đua ngầm giữa Ấn Độ, Nhật Bản với Trung Quốc đang vượt ra ngoài mục tiêu thương mại do có những lo ngại về chương trình không gian đa mục đích của Triều Tiên.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.