Hàng giả len lỏi lên đảo, tỏi Lý Sơn lo mất thương hiệu

Hàng giả len lỏi lên đảo, tỏi Lý Sơn lo mất thương hiệu

Thứ 4, 11/04/2018 | 15:50
0
"Vàng trắng" của người dân đảo Lý Sơn đang có nguy cơ mất thương hiệu khi nhiều thương lái hám lợi chọn cách nhập tỏi tươi từ nơi khác về đảo, bán với giá hàng thật.

Theo báo Người Lao Động, tình trạng tỏi giả, tỏi kém chất lượng đang ồ ạt tuồn về "đảo tỏi" Lý Sơn (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khiến thương hiệu bị đe dọa nghiêm trọng. Cụ thể, liên tục từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ quan chức năng huyện đảo Lý Sơn đã phát hiện hàng chục trường hợp tỏi từ các nơi khác được vận chuyển ngược ra "vương quốc" tỏi Lý Sơn.

Tại chợ Lý Sơn, PV tờ Dân Việt ghi nhận, khi thấy khách du lịch đưa mắt nhìn đống tỏi tươi đang bày ven lề đường, một phụ nữ khoảng (38 tuổi) đon đả: "Chú mua tỏi Lý Sơn về làm quà, đang mùa nên giá chỉ còn 40.000 đồng/kg”.

Tuy nhiên khi nghe PV vặn hỏi, cả tháng nữa mới đến lúc thu hoạch thì lấy đâu có tỏi tươi Lý Sơn mà bán, người phụ nữ này im lặng và ngó lơ đi chỗ khác. Tương tự, tại khu vực đầu cầu cảng ở xã An Vĩnh, hàng chục điểm tỏi tươi bày bên đường cũng được người bán mời chào và giới thiệu là tỏi trồng tại Lý Sơn.

Hàng giả len lỏi lên đảo, tỏi Lý Sơn lo mất thương hiệu

Một điểm bán tỏi tươi tại cầu cảng xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Ảnh: Báo Dân Việt).

Đứng bên cạnh 2 bao tỏi Lý Sơn và tỏi xuất xứ Ninh Hiển (tỉnh Khánh Hòa), bà Nguyễn Thị Sự, thương lái có thâm niên hơn 10 năm buôn bán tỏi Lý Sơn, cũng không cách nào phân biệt được.

"Hai loại giống hệt nhau, bằng mắt thường không thể phân biệt được. Trong khi đó, giá tỏi Ninh Hiển chỉ khoảng 30.000-40.000 đồng/kg, còn tỏi Lý Sơn đầu mùa đã lên tới 110.000-120.000 đồng/kg. Chính sự chênh lệch lớn này khiến nhiều người chuyển tỏi Ninh Hiển từ đất liền ra trà trộn vào tỏi Lý Sơn để bán cho du khách hoặc xuất đi nơi khác với giá thấp hơn. Họ làm công khai nhưng có thấy ai ngăn chặn đâu. Chính điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng tỏi Lý Sơn và những người buôn bán tỏi chính gốc lâu nay như chúng tôi", bà Sự thông tin với PV báo Người Lao Động.

Không chỉ tuồn tỏi từ nơi khác về làm giả tỏi Lý Sơn, ngay cả những đặc sản như tỏi một, tỏi đen cũng bị làm nhái trắng trợn khiến rất nhiều du khách tiền mất tật mang.

"Hiện giá tỏi một dao động trên 1 triệu đồng/kg, còn tỏi đen cũng có giá 3-4 triệu đồng/kg. Do vậy, rất nhiều người làm giả", ông Trần Văn Thanh, chủ một cơ sở kinh doanh tỏi Lý Sơn thông tin.

Theo ông Trần Ngọc Thủy, chủ một cơ sở kinh doanh tỏi Lý Sơn, đa phần những hộ trồng tỏi trên đảo sau khi thu hoạch đều đưa tỏi ra thị trường tiêu thụ nhưng không in bao bì, nhãn mác nên rất dễ bị trà trộn bởi các tỏi từ nơi khác nhập về.

Ông Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn chia sẻ với báo Người Lao Động, nguy cơ tỏi Lý Sơn mất dần thương hiệu đang đến rất gần. Nếu càng chậm trong khâu xây dựng chỉ dẫn địa lý, in bao bì, nhãn mác, tem chống giả cho tỏi Lý Sơn thì chuyện mất thương hiệu là điều không thể tránh khỏi.

Hàng giả len lỏi lên đảo, tỏi Lý Sơn lo mất thương hiệu (Hình 2).

Nông dân Lý Sơn thu hoạch tỏi trong mối lo bị hàng giả đội lốt (Ảnh: VGP News).

Trên trang VGP News, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn, chính quyền huyện Lý Sơn khi thu giữ được hàng trăm kg tỏi nơi khác đưa ra đảo đã chuyển trả số tỏi trên về lại đất liền.

Bên cạnh đó, huyện Lý Sơn đã giao Hội Sản xuất, kinh doanh và chế biến hành, tỏi Lý Sơn xúc tiến in và cấp tem chống giả cho người trồng tỏi và hộ kinh doanh buôn bán tỏi trên đảo để dán trên bao bì đóng gói tại đảo Lý Sơn.

Huyện cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các tàu biển, tàu chở vật liệu xây dựng nếu phát hiện chở tỏi ra đảo tiêu thụ sẽ tước giấy phép hoạt động…

Ngọc Lài (tổng hợp)

Phó Giám đốc BV trần tình việc bị tố cán nát trái cây của người bán rong

Thứ 3, 10/04/2018 | 21:42
Bị một tài khoản Facebook đưa thông tin lên mạng xã hội tố hành động lái ô tô cán nát trái cây của người bán hàng rong, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã lên tiếng trần tình.

Đắk Nông: Cảnh cáo Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy

Thứ 3, 10/04/2018 | 18:54
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Thu Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy bằng hình thức cảnh cáo.

Quảng Ngãi: Cách chức Bí thư, Chủ tịch xã bảo kê cho "cát tặc"

Thứ 5, 01/02/2018 | 20:00
Bí thư và Chủ tịch UBND xã Bình Chương (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã yêu cầu chung chi 400 triệu đồng để làm ngơ cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép, gây bức xúc dư luận.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng tặng 10.000 gói dịch vụ, vé miễn phí và ưu đãi giảm giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:30
Ngày 29/3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã công bố chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng - Enjoy Danang 2024.

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.