Hàng loạt dự án tỷ đô ồ ạt vào Việt Nam

Hàng loạt dự án tỷ đô ồ ạt vào Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2013 | 11:31
0
Thay vì những dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản như trước đây, 2013 có thể là năm của các dự án tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất.

Trong quý II/2013, Hải Phòng có thể cấp chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm máy giặt, máy điều hòa nhiệt độ, tivi và linh kiện điện tử dùng cho ô tô của Tập đoàn LG (Hàn Quốc). Hiện nay, việc xem xét các cơ chế ưu đãi đầu tư cho dự án này đang ở giai đoạn cuối.

“Nhà máy của LG dự kiến được xây dựng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng), với quy mô lớn, trong đó riêng giai đoạn I vào khoảng 300 triệu USD”, một nguồn tin cho biết.

Bất động sản - Hàng loạt dự án tỷ đô ồ ạt vào Việt Nam Ảnh minh họa

Nếu dự án này được thông qua, đó sẽ là “gạch nối dài” thêm danh sách các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có quy mô lớn, thậm chí lên tới cả tỷ USD, đổ bộ vào Việt Nam.

Không chỉ là dự án quy mô lớn của LG, nhiều thông tin cho biết, sau khi khởi công dự án 2 tỷ USD ở Thái Nguyên hồi cuối tháng 3 vừa qua, Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) cũng đang ráo riết với kế hoạch xây dựng tiếp một nhà máy thứ hai tại Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên (SEVT). Nhà máy thứ hai này sẽ chuyên sản xuất, lắp ráp các bộ vi xử lý và mạch tích hợp, quy mô 1,2 tỷ USD. Dự án này, nhiều khả năng, cũng sẽ được cấp chứng nhận đầu tư trong những tháng tới đây.

Trong khi đó, sớm hơn và chắc chắn hơn cả hai dự án nói trên, theo ông Nghiêm Xuân Cải, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô Petroleum, thì trong khoảng tháng 5, tháng 6 năm nay, Công ty sẽ nhận chứng nhận đầu tư điều chỉnh để nâng tổng vốn đầu tư của Dự án Lọc dầu Vũng Rô từ 1,7 tỷ USD hiện nay lên 3,6 tỷ USD.

“Khi có được giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và có được mặt bằng, chúng tôi sẽ khởi công Dự án”, ông Cải cho biết.

Dự án này, hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, đã được Thủ tướng chấp thuận nâng công suất từ 4 triệu tấn lên 8 triệu tấn, đồng thời, vốn đầu tư cũng sẽ được điều chỉnh. Nhà đầu tư và tỉnh Phú Yên, thời gian qua, cũng đã rất tích cực chuẩn bị cho kế hoạch triển khai dự án này, với mục tiêu là sẽ khởi công Dự án vào quý III.

Và mặc dù, Lọc hóa dầu Bình Định, quy mô khoảng 28 tỷ USD, vẫn có nhiều ý kiến trái chiều, song nếu có cái nhìn lạc quan, cũng có thể kỳ vọng siêu dự án này sẽ góp phần làm “nóng” những dự án FDI tỷ USD vào Việt Nam.

Bình Định cũng là tỉnh mới nhất có được dự án tỷ USD cam kết đầu tư vào địa phương. Trung tuần tháng 4 vừa qua, Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định đã cấp chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Buscenter Met (Nga) để thành lập Công ty TNHH một thành viên Bus Industrial Centre tại Việt Nam. Nhà máy này dự kiến sẽ sản xuất, lắp ráp xe buýt, linh phụ kiện cho ô tô và các loại máy nông nghiệp tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (Bình Định). Dự án có tổng vốn đầu tư một tỷ USD này cũng đã lên kế hoạch khởi công xây dựng ngay trong năm nay.

Bởi vậy, nếu tất cả các dự án nói trên đều được cấp chứng nhận đầu tư và khởi công đúng kế hoạch, 2013 sẽ là năm của các dự án tỷ USD. 4 tháng đầu năm, ngoài dự án sản xuất xe buýt của BUS Industrial Centre, còn có Dự án sản xuất điện thoại di động 2 tỷ USD của Samsung ở Thái Nguyên. Ngoài ra, còn có Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), của nhà đầu tư Nhật Bản, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,8 tỷ USD, lên 9 tỷ USD.

Động thái này trái ngược với chiều hướng của khoảng 2 năm gần đây, khi không nhiều dự án tỷ USD đầu tư vào Việt Nam. Năm ngoái, ngoài Dự án Khu đô thị Tokyu (1,2 tỷ USD), cấp chứng nhận đầu tư từ đầu năm, thì cả năm, Việt Nam không có thêm dự án tỷ USD nào được cấp mới. Ngoại trừ Dự án Liên hợp thép Formosa (Hà Tĩnh) vào những ngày cuối năm, đã điều chỉnh tăng vốn lên 9,9 tỷ USD.

Trong khi đó, năm 2011, cũng chỉ có 2 dự án tỷ USD được cấp phép, là Nhiệt điện Hải Dương (2,26 tỷ USD) và First Solar (1 tỷ USD). Tuy nhiên, cả hai dự án này, một (First Solar) đang rao bán dự án, một vẫn đang trong giai đoạn đàm phán thêm nhà đầu tư mới, dù đã được khởi công xây dựng.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, sau thời kỳ đỉnh cao thu hút các dự án tỷ USD vào năm 2008; đến năm 2009, cũng chỉ có thêm một số dự án tỷ USD đã được cấp phép, như Bãi Biển Rồng - Quảng Nam (4,15 tỷ USD), Thành phố mới Nhơn Trạch Berjaya - Đồng Nai (2 tỷ USD) và Thành phố sáng tạo Nam Phú Yên (vốn đăng ký 1,68 tỷ USD, nhưng trong kế hoạch là 11,4 tỷ USD). Năm 2010, cùng với Nam Hội An, 4 tỷ USD, thì còn có các dự án Nhiệt điện Mông Dương 2, Kobelco (Nghệ An), 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là, nếu như giai đoạn trước đây, các dự án tỷ USD hầu hết đều trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, và ít nhiều mong manh, nhiều dự án đã bị thu hồi chứng nhận đầu tư, thì nay, điểm mặt các dự án tỷ USD tiềm năng của năm 2013, đều là trong lĩnh vực sản xuất. Hơn thế, rất nhanh sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, các dự án này đều đã khởi công xây dựng hoặc lên kế hoạch triển khai sớm. Điều này khiến dư luận kỳ vọng một làn sóng dự án tỷ USD sẽ lại quay trở lại Việt Nam, và điều quan trọng, là vốn thực, chứ không phải là vốn ảo.

Theo Báo Đầu tư

Sudico bán dự án Nam An Khánh để trả nợ

Thứ 7, 27/04/2013 | 19:15
Công ty đang đàm phán với đối tác nước ngoài để bán khu đất tại dự án Nam An Khánh, dự kiến thu 1.000 tỷ dồng để trả nợ và bù lỗ lũy kế.

Dự án BĐS 'chết' thành nhà tái định cư: Chở củi về rừng?

Chủ nhật, 14/04/2013 | 10:32
Chiều 9/4 vừa qua, trao đổi với báo chí, lãnh đạo sở Xây dựng Hà Nội cho biết, UBND thành phố đã chấp thuận cho phép chuyển đổi ba dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhằm giải phóng quỹ nhà tồn kho, tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Hàng loạt dự án bất động sản tại Hà Nội bị 'soi'

Thứ 3, 26/03/2013 | 19:55
UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập tổ công tác triển khai việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ và công năng các dự án bất động sản.

Những dự án nghìn tỷ bị bỏ hoang

Thứ 3, 26/03/2013 | 08:26
Nhiều dự án bỏ ra cả đống tiền để đầu tư xây dựng nhưng sau đó bị hoang phế, gỉ sét...
Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.