Những lo ngại không phải là không có cơ sở khi những năm gần đây có rất nhiều tội phạm lợi dụng những chiếc mặt nạ giả để thực hiện những vụ cướp bóc tài sản. Nổi tiếng nhất là vụ một tên cướp ở Áo, đeo mặt nạ Tổng thống Mỹ Obama, đội mũ lưỡi trai bước vào ngân hàng ở thị trấn Handenberg dùng súng uy hiếp các nhân viên, lấy đi 13.000 USD.
Nhiều tên tội phạm dung mặt nạ để “ngụy trang” khi phạm tội
Cảnh sát cho biết, ở 5 vụ cướp ngân hàng trước đó, hung thủ luôn đeo mặt nạ cao su hình một cụ già nghèo khổ, ước tính tổng cộng hắn đã lấy đi khoảng 40.000 USD từ các vụ cướp trước đó.
Một vụ cướp khác tại Italy xảy ra cách đây 3 năm, khi hai tên cướp đeo mặt nạ tổng thống Silvio Berlusconi và đồng minh quan trọng của ông là Marcello Dellutri, để vào một ngân hàng ở thành phố Turin cướp của. Hai tên tội phạm là Michele và Matteo Manganaro trang bị súng ngắn đi vào ngân hàng Unicredit, khống chế các nhân viên và cướp đi 70.000 Euro. Tuy nhiên, khi chưa kịp đào tẩu thì chúng đã bị lực lượng an ninh tóm gọn.
Ở Việt Nam cũng xuất hiện nhiều trường hợp các băng nhóm tội phạm lợi dụng những chiếc mặt nạ cải trang đi cướp bóc. Điển hình, đầu năm 2012, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt gọn một băng nhóm 9x đeo mặt nạ đột nhập vào nhà dân cướp tài sản. Hai đối tượng bị bắt là Đinh Đước Diễn và Ngô Đạt Sóng.
Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận lợi dụng anh Nguyễn Tiến Dực (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) ra khóa cổng, hai đối tượng đeo mặt nạ bất ngờ áp sát dùng dao khống chế anh Dực rồi vào nhà lục soát lấy đi 1,5 triệu đồng, cướp 2 nhẫn, đôi hoa tai vàng tây, 2 điện thoại di động của vợ anh Dực rồi tẩu thoát,. Tuy nhiên, sau khi gây án được 4 ngày, các đối tượng đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.
Một vụ án khác là vụ Võ Thị Hiền (29 tuổi, ấp Trung Liên, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), đeo mặt nạ ác quỷ đi cướp tài sản. Ngày 22/3/2011, Hiền đội nón vành rộng, mặc áo khoác, trùm mặt nạ ác quỷ đi đến nhà bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ tại ấp Thái Quang, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng) xông vào nhà, dùng dao khống chế yêu cầu đưa tài sản.
Tuy nhiên, bà Thủy chống cự quyết liệt và tri hô mọi người trợ giúp, nghe tiếng kêu của mẹ, cô con gái lớn chạy qua xông vào tấn công giật lấy chiếc mặt nạ, Hiền liền bỏ chạy. Sau khi gây án không thành, Hiền đã bị Công an huyện Vĩnh Hưng bắt giữ.
Các chuyên gia pháp lý nhận định: Rất nhiều tội phạm lợi dụng những chiếc mặt nạ giả đi gây án, nếu cơ quan quản lý không có những chính sách hợp lý trong việc nhập khẩu và sử dụng những chiếc mặt nạ da người giả này.
Theo luật sư Nông Minh Đức, Giám đốc Công ty luật Tùng Dương, mặt nạ da người giống y như thật được bày bán tràn lan trên thị trường sẽ tiếp tay cho những tên tội phạm.
Do những chiếc mặt nạ này giống y như thật, khi sử dụng rất khó để nhận ra. Vì vậy, bọn tội phạm có thể lợi dụng những chiếc mặt nạ giả này để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, chúng ta cần phải ra điều luật cấm mua bán các loại mặt nạ giả này.
T.Quyết