Hàng loạt thủ lĩnh và tay súng IS tháo chạy từ Iraq sang Syria

Hàng loạt thủ lĩnh và tay súng IS tháo chạy từ Iraq sang Syria

Chủ nhật, 31/07/2016 | 15:55
0
Nhiều thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tìm cách rời Mosul, tháo chạy sang Syria trước khi các lực lượng Iraq tiến hành một đợt tấn công tại thành phố.

Theo Reuters đưa tin ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi cho biết nhiều thủ lĩnh của IS cùng gia đình đang tìm cách chạy trốn sang Syria trước khi các lực lượng Iraq do Mỹ hỗ trợ tiến hành đợt tấn công mới tại thành phố Mosul.

Thế giới - Hàng loạt thủ lĩnh và tay súng IS tháo chạy từ Iraq sang Syria

Các binh sĩ Iraq phóng tên lửa nhắm vào các tay súng IS ở vùng ngoại ô Makhmour phía nam Mosul, Iraq vào tháng 3/2016. (Ảnh: Reuters)

Ông Khaled al-Obeidi dẫn lời các nguồn tin tình báo cho biết mâu thuẫn đang tiếp tục gia tăng giữa những kẻ cầm đầu của IS, đặc biệt là về vấn đề tài chính.

“Nhiều thủ lĩnh IS cùng gia đình các chiến binh IS đã bán tài sản và trốn chạy sang Syria, thậm chí một số còn tìm cách trốn sang khu vực người Kurd ở Iraq”, ông Obeidi tuyên bố trong một bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia.

IS đã mất ít nhất một nửa lãnh thổ mà tổ chức này chiếm được tại Iraq từ năm 2014. Ngoài ra, IS cũng mất nhiều phần lãnh thổ tại Syria, nơi chúng đã chiếm đóng và tham gia vào cuộc chiến suốt 6 năm qua. Tuy nhiên, các lực lượng phiến quân cho Mỹ hộ trợ tại Syria không đạt được nhiều kết quả trong việc loại trừ IS.

Tại thành phố Mosul, nơi được cho là thành trì của IS và cũng là thành phố lớn nhất mà IS kiểm soát được, ước tính có khoảng hàng ngàn tay súng cực đoan nhưng không quá 10.000 người quy tụ. Trong khi đó, chính phủ Iraq dự kiến sẽ điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ tới để chiếm lại thành phố này với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Chiến dịch chống IS trong những tuần qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực sau khi lực lượng chính phủ Iraq giành lại được thành phố Falluja và tái chiếm một căn cứ không quân then chốt tại phía nam Mosul, dù nhiều quan chức vẫn nghi vấn về tính sẵn sàng của quân đội và điều gì sẽ xảy ra ở Mosul sau khi IS bị loại trừ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ir

Cùng chuyên mục

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.