Hàng loạt vụ dạy con bằng 'nhục hình' rúng động dư luận

Hàng loạt vụ dạy con bằng 'nhục hình' rúng động dư luận

Thứ 6, 31/05/2013 | 10:09
0
Vụ việc bà T. (ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang) bạo hành với chính con trai mình không phải là trường hợp duy nhất cha mẹ bất lực khi con "nghiện" game, đã dẫn đến những hành động nông nổi, vi phạm pháp luật...

Tháng 2/2013, do nhiều lần khuyên nhủ, răn đe mà cậu con trai 13 tuổi vẫn trốn học đi chơi game. Ông Vũ Văn Hiệu (ngụ xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng) đã lột trần và trói vào cột điện trước nhà dưới cái lạnh 150C.  Theo lời ông Hiệu, ông làm vậy để dọa con, để cháu bé biết xấu hổ, không dám bỏ học đi chơi game nữa. Tuy nhiên, dưới cái rét như cắt của mùa đông ngoài Bắc, việc đày đọa một đứa trẻ không mảnh áo quần trên người, bị trói vào cột điện là điều khiến người khác nhìn vào không chấp nhận được. Nếu không có cán bộ đội Thanh tra giao thông số 3 (sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng) đi qua, phát hiện ra thì không biết cậu bé còn bị trói và kêu khóc đến khi nào mới được cha thả ra.

Tháng 6/2011, một người cha ở thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cũng từng bắt con trai phải bò ngoài phố vì con quá nghiện chơi game. Người cha này tâm sự rằng, mình cơ cực, ít học nên không muốn con cũng như vậy. Nên khi thấy con nghiện game hơn học người cha rất đau lòng. Và người cha thà mang tiếng ác với con hơn là sau này vì nghiện game mà chúng dang dở học hành hay phạm tội. Nỗi lòng này, không phải người con nào cũng thấu!. Tuy nhiên, cách dạy con "ghê rợn" của người cha này không được nhiều người ủng hộ nên người dân đã báo cơ quan chức năng đến can thiệp. Mang tiếng là dạy con để bỏ chơi game, nhưng cuối cùng người cha này cũng bị cơ quan chức năng phạt vì tội hành hạ trẻ em. Khi nhận quyết định xử phạt của cơ quan chức năng, người cha tội nghiệp phải thốt lên: "Tôi bất lực trong việc dạy con thành người rồi".

Vào cuối năm 2011, dư luận phẫn nộ với hành động lột trần, bắt con ăn phân của người cha độc ác ở Hải Dương. Tuy là bố đẻ của hai cháu N.P.N.Q (SN 1998) và N.P.H.K (SN 2002) nhưng Nguyễn Văn Ngữ (SN 1970, ngụ xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) rất tàn nhẫn với con. Ngữ thường xuyên "giáo dục" 2 con mình bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết chỉ vì bất cứ lý do gì từ quên làm việc nhà, làm rách quần áo, mê chơi game... Phẫn nộ nhất là việc ông Ngữ nhiều lần bắt con moi phân người từ nhà vệ sinh lên ăn, bắt con ăn phân gà. Những lần hành hạ này, ông Ngữ đều cầm gậy đứng giám sát, bắt các con phải nuốt vào bụng. 

Ranh giới mong manh từ chơi game đến tội ác

Nhiều chuyên gia nghiên cứu xã hội tại TP.HCM cho biết, từ khi game xâm nhập và trở thành "món ăn" không thể thiếu của nhiều bạn trẻ, nó đã gây ra không ít hệ lụy đau lòng cho xã hội. Cũng từ đó, nhiều đối tượng phạm tội, khi bị bắt, truy ra mới biết là do "nghiện" game mà ra: Nhẹ thì trộm cắp để có tiền chơi game, nặng thì giết người. Và cũng không ít các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X có thể trở nên tàn ác khi gây án, cũng do ám ảnh từ những game bạo lực.

N.Việt

Bạo lực đẫm máu làm rúng động Iraq

Thứ 6, 17/05/2013 | 13:22
Bạo lực chỉ riêng hôm qua tại Iraq đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng. Tình hình căng thẳng giáo phái đẫm máu tại đây đang lan rộng.

Sở cảnh sát 'ăn gạch' vì nghi ngờ phát hành game bạo lực

Thứ 7, 12/01/2013 | 10:20
Sau khi game mới phát hành cho iPhone, nhiều cư dân của dòng smartphone này đã gay gắt phản ứng trò chơi bị nghi ngờ phát giác từ cảnh sát này.

'Quái chiêu' dạy con thời @

Thứ 6, 01/03/2013 | 15:02
Những ngày qua, dư luận cả nước "sốc" thực sự trước hình ảnh một bé trai ở Hải Phòng bị cha mẹ lột trần truồng, trói ra đường trong cái lạnh tê tái để trừng phạt vì tội trốn học đi chơi điện tử.

Phụ huynh tất tả học kỹ năng dạy con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Những năm gần đây, ở một số thành phố lớn đã xuất hiện rất nhiều khóa đào tạo kỹ năng dạy con. Nhiều bậc phụ huynh đang tất tả tham gia các khóa học này.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.