Hàng loạt vụ tự sát kỳ lạ những ngày đầu năm

Hàng loạt vụ tự sát kỳ lạ những ngày đầu năm

Thứ 7, 05/01/2013 | 11:44
0
Kẻ nhảy lầu tự tử rơi trúng lưng một phụ nữ trẻ hay một người đàn ông nước ngoài chết đuối một cách bí ẩn trong túi nhựa buộc kín là 2 trong những án mạng bi thảm xảy ra tại Thái Lan trong những ngày đầu tiên của năm mới.

Ở phía bắc tỉnh Chiang Rai, một người nước ngoài chưa xác định danh tính đã tự sát một cách kỳ lạ, khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, người này đã chui đầu vào một túi plastic đầy nước rồi buộc kín chiếc túi bằng một sợi dây đồng quanh cổ để tự kết liễu cuộc đời.

Cơ thể của nạn nhân được phát hiện cách đây 2 ngày trên một cánh đồng cỏ cách biên giới Thái Lan - Myanmar khoảng 300 m và thuộc địa bàn huyện Mae Faa Luang. Một người lính đi tuần đã phát hiện cái xác kỳ lạ và báo cảnh sát.

Cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào trên người nạn nhân. Họ chỉ có thể kết luận, người xấu số là một thanh niên da trắng, ở độ tuổi từ 25 đến 30 và đã chết được khoảng 2-3 ngày trước khi được phát hiện.

Tiêu điểm - Hàng loạt vụ tự sát kỳ lạ những ngày đầu năm

Hàng loạt vụ tự sát kỳ lạ diễn ra trong cùng một ngày 3/1 đã mang đến không khí ảm đạm trong những ngày đầu năm mới ở Thái Lan.

Theo những điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết, họ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ người thanh niên nước ngoài đã bị sát hại, cũng không có dấu hiệu của một cuộc xô sát. Cảnh sát cũng tìm thấy mọi tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, trong đó có một chiếc ví với 600 baht, điện thoại, máy tính bảng, một con dao bỏ túi và chiếc xe máy được phủ dưới một tấm chăn. Tất cả những món tài sản này đều được để ở gần thi thể của nạn nhân. Cảnh sát cho rằng, chiếc xe máy của nạn nhân là đồ đi thuê.

Dù không có dấu hiệu của một vụ giết người, cảnh sát vẫn không loại trừ khả năng này và đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để vạch ra hướng điều tra tiếp theo. Trong khi đó, dân mạng Thái Lan đoán chắc, người thanh niên đã bị sát hại bằng một cách thức tinh vi nào đó.

Trong khi đó, cũng cách đây 2 ngày tức là ngày 3/1, tại Thủ đô Bangkok, một người đàn ông tên là Komsan Jupamattang, 36 tuổi, bị mắc chứng trầm cảm tìm đến cái chết bằng cách nhảy từ nóc của tòa nhà 3 tầng vốn là một siêu thị nhỏ. Tuy nhiên, oái ăm là người đàn ông lại rơi trúng một phụ nữ trẻ đang đi mua sắm.

Theo cảnh sát Bangkok, người đàn ông đã đè lên người cô Issariyaporn Pongkaew, 28 tuổi khiến cô này bị gãy lưng. Trong khi đó, kẻ tự sát không tránh khỏi cái chết bi thảm. Vụ tai nạn xảy ra ở quận Bangkae và cô gái trẻ không may gặp tai ương ngay trong những ngày đầu năm mới sau đó được chuyển tới bệnh viện Kasemrad để điều trị vết thương.

Vụ án mạng bi thảm thứ 3 cũng xảy ra vào ngày 3/1, lúc đêm khuya. Đồn trưởng đồn cảnh sát Phra Ratchawang tên là Songpol Nimpaiboon cho biết, ông nhận được thông báo về vụ án mạng xảy ra tại khách sạn hạng sang 24 tầng ở quận Phra Nakhon của Bangkok.

Lập tức triển khai lực lượng tới hiện trường, cảnh sát phát hiện nạn nhân Wittawas Saeng-ard, 28 tuổi nằm chết trên vũng máu trên tầng thượng với ít nhất 10 vết đâm chí mạng trên cơ thể. Một người bảo vệ của khách sạn được xác định là Sinchai Neesantier, 52 tuổi cũng được phát hiện đã chết ngay gần đó. Cơ thể của ông Sinchai gần như đã bị dập nát với cánh tay và chân bị gãy.

Các nhân chứng tại khách sạn cho biết, hai người đàn ông này là người tình của nhau nhưng cũng thường xuyên cãi lộn. Nạn nhân Sinchai gần đây cảnh báo người tình trẻ rằng, nếu Wittawas dám phản bội ông ta, ông sẽ giết chết anh sau đó tự sát. Cuối cùng, sau trận cãi vã kịch liệt khuya ngày 3/1, án mạng đau lòng đã xảy ra đúng như những gì nạn nhân Sinchai đã cảnh báo trước đó.

Chưa hết, tại tỉnh Chiang Mai, một thai phụ trẻ nghĩ quẩn đã treo cổ tự vẫn khi cho rằng, chồng đã bỏ rơi mình. Nạn nhân được xác định tên là Daraporn Pudok, 24 tuổi và vừa mang thai 3 tháng. Cảnh sát cho biết, động cơ tự tử của thai phụ Daraporn bắt nguồn từ việc chồng cô ra ngoài uống rượu mừng năm mới và không chịu về nhà với vợ. Chị vợ cảm thấy tủi thân và bị bỏ rơi đã quyết định quyên sinh.

Ngoài ra, ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, một phụ nữ chuyên cho vay tiền giàu có tên là Supatcha Thongliamnak, 41 tuổi cũng được phát hiện chết đuối. Thi thể của nạn nhân Supatcha được vớt lên từ một ao cá lớn ở quận Thung Song. Không có dấu hiệu chứng tỏ nạn nhân bị giết.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết, khả năng nạn nhân tư sát vì tuyệt vọng vì bị con nợ quỵt tiền. Cha nạn nhân Chom Thongliamnak, 73 tuổi nói với cảnh sát rằng, con gái mình sở hữu một cửa hàng bán đồ ăn tráng miệng và làm giàu nhờ cho những người dân trong vùng vay tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, gần đây Supatcha gặp nhiều khó khăn trong việc đòi nợ và thậm chí, bị một số con nợ lạm dụng.

Theo Infonet

Hai bé gái bị ông, cha, chú "mở tiệc sex"

Thứ 7, 05/01/2013 | 09:38
Cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra trường hợp 2 chị em gái (6 tuổi và 8 tuổi) bị ông, cha, cô và chú ruột lạm dụng tình dục trong nhiều năm.

Dân chúng phẫn nộ vì phơi vây cá mập trên mái nhà

Thứ 6, 04/01/2013 | 19:57
Người dân và các nhà khoa học Hồng Kông đang rất phẫn nộ sau khi ảnh chụp tầng thượng một nhà máy được bao phủ bởi hàng ngàn vây cá mập tươi thái lát vào ngày 3/1.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.