Hàng ngàn người đổ về Công viên Thủ Lệ vui chơi ngày Quốc khánh 2/9

Hàng ngàn người đổ về Công viên Thủ Lệ vui chơi ngày Quốc khánh 2/9

Thứ 6, 02/09/2016 | 20:19
0
Mặc cho trời nắng nhưng hàng ngàn người đã đổ về công viên Thủ Lệ (Hà Nội) để vui chơi khiến cho đường vào gửi xe tắc dài.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày, chính vì thế nhiều gia đình ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận đã lựa chọn Công viên Thủ Lệ làm điểm vui chơi cho các con và gia đình.

Có mặt tại Công viên Thủ Lệ vào lúc 14h chiều ngày 2/9, PV Báo Người Đưa Tin chứng kiến cảnh người dân phải rất vất vả, vã mồ hôi mới có thể chen chân vào gửi xe. Dù trời nắng chang chang nhưng lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông.

Xã hội - Hàng ngàn người đổ về Công viên Thủ Lệ vui chơi ngày Quốc khánh 2/9

Lối vào gửi xe máy tắc dài.

Theo quan sát của PV, lượng người đổ về Công viên Thủ Lệ đông nghẹt, thậm chí lối đi vào xem các con vật còn chật cứng, không có lối đi. Các em nhỏ thì được bố mẹ cõng trên vai, vác lên cổ hoặc bế...

Xã hội - Hàng ngàn người đổ về Công viên Thủ Lệ vui chơi ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 2).

Gia đình anh Cường (Trần Duy Hưng, Hà Nội) cho biết: "Kỳ nghỉ lễ 2/9, cả nhà tôi lựa chọn ra công viên Thủ Lệ, một là cho con xem các con vật và hai là để cho gia đình có thời gian được vui chơi bên nhau. Dù đông nhưng tôi thấy khá là vui".

Bạn trẻ Hoàng Nam (Cầu Diễn, Hà Nội) thì chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 mình đến công viên Thủ Lệ nhưng lần này thấy đông hơn trước. Mình đã đi vòng quanh thấy thấm mệt rồi nhưng các bạn của mình thì vẫn còn sức nên cũng cố theo cho hết".

Cũng như gia đình anh Cường, chị Loan (Sơn La) bày tỏ: "Mẹ mình ở quê xuống chơi nên hôm nay được nghỉ, tranh thủ đưa cụ đi chơi. Thấy cụ thích thú xem mình cũng thấy vui lây. Có lẽ đây là kỳ nghỉ lễ ý nghĩa nhất đối với mình".

Bên cạnh đó, không chỉ vào xem các con vật mà các dịch vụ tại đây cũng vô cùng hút khách như: Dịch vụ đạp vịt luôn trong tình trạng quá tải, các trò chơi cho trẻ cũng vậy...

Một số hình ảnh PV ghi lại được tại Công viên Thủ Lệ:

Xã hội - Hàng ngàn người đổ về Công viên Thủ Lệ vui chơi ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 3).

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.