Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 02/02/2023 | 13:27
0
Ngày 12 tháng Giêng hàng năm, dân làng Cô Mễ tổ chức ngày giỗ Bà Chúa Kho, nhân dân thập phương sắp sửa lễ vật tiến dâng lên Bà xin lộc, cầu cho một năm mới bình an.
Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới

Ghi nhận của Người Đưa Tin sáng ngày 2/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), dân làng Cô Mễ, phường Vũ Ninh (Thành phố Bắc Ninh) đã tiến hành tổ chức ngày giỗ Bà Chúa Kho.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 2).

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về đền Bà Chúa Kho thắp hương, dâng lễ để "vay vốn" làm ăn hoặc xin "lộc rơi, lộc vãi" mong cho cả năm được thuận buồm xuôi gió.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 3).

Nhân dân thập phương sắp sửa lễ vật tiến dâng lên Bà sáng ngày 2/2.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 4).

Trước khi vào làm lễ, một số người dân cho biết đã mua mâm lễ với dịch vụ trọn gói bao gồm mâm cỗ, có cả kèm người bưng mâm.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 5).

Thông tin với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Viện - Trưởng ban quản lý Khu di tích đình, đền, chùa khu Cổ Mễ (Tp.Bắc Ninh) cho biết, sau 2 năm dịch bệnh nhà đền phải đóng cửa. Năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát nên dự kiến du khách thập phương sẽ đến đền Bà Chúa Kho rất đông.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 6).

“BQL di tích đã phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông từ xa. Còn bên phía trong đền được bố trí nhân viên bảo vệ phối hợp với công an để đảm bảo an ninh, trật tự cho du khách đến làm lễ được thuận tiện và an toàn”, ông Viện nói.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 7).

Tại khu vực nhà sắp lễ có hàng trăm người gấp rút sắp lễ để dâng lên Bà Chúa Kho.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 8).

Phần lớn người dân đến Bà Chúa Kho, chủ yếu là người buôn bán, kinh doanh đến cầu xin làm ăn gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 9).

Người dân quan niệm rằng, đầu năm đến làm lễ "vay tiền", cuối năm quay lại "trả nợ" sẽ giúp việc kinh doanh, buôn bán được thuận lợi. 

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 10).

Vì vậy, trong những ngày đầu năm hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về đây sắm sửa lễ vật dâng Bà Chúa Kho, tùy theo mức độ "vay vốn" sẽ sắp lễ to hay nhỏ.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 11).
Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 12).
Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 13).

Người dân thành tâm tại khu vực cung chúa.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 14).
Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 15).

Người dân chấp tay, thành tâm vái lạy phía ngoài sân đền.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 16).

Tại khu vực ngoài sân đền luôn đông đúc người dân đứng chờ đợi để hạ lễ.

Sự kiện - Hàng ngàn người đổ về Đền Bà Chúa Kho “vay tiền” đầu năm mới (Hình 17).

Càng về trưa, du khách từ khắp nơi đổ về đây càng đông đúc. Đền Bà Chúa Kho là một trong những di tích cổ kính gắn liền với hàng nghìn năm lịch sử của vùng đất Kinh Bắc. Từ lâu ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian linh thiêng "sở cầu đắc cầu, sở nguyện đắc nguyện".

Cận cảnh nghi thức mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023

Thứ 4, 01/02/2023 | 12:39
Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ với đoàn rước khoảng 200 người, đi đầu là đoàn cờ ngũ sắc, nghi trượng, dàn bát âm, tiếp đến là kiệu sứ giả và cuối cùng là các phật tử.

Chen lấn lễ bái tại đỉnh thiêng Yên Tử

Thứ 3, 31/01/2023 | 15:50
Trong ngày khai hội Xuân Yên Tử 2023 hút hàng nghìn người dân đến vãn cảnh, cầu bình an và may mắn.

Quảng Ninh khai hội chùa Yên Tử

Thứ 3, 31/01/2023 | 11:16
Sau 2 năm “lỡ hẹn” với du khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 chính thức khai hội vào ngày 10 tháng Giêng.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.