Hàng ngàn người tị nạn Syria di dân vào Iraq

Hàng ngàn người tị nạn Syria di dân vào Iraq

Thứ 2, 19/08/2013 | 16:03
0
Hàng ngàn người tị nạn Syria đã đổ vào vùng Kurdistan của Iraq, một trong những làn sóng di dân lớn nhất từ khi xảy ra xung đột ở Syria.

Có tới 10.000 người vượt qua biên giới ở Peshkhabour hôm thứ Bảy trong khi khoảng 7.000 cũng có hành động tương tự hôm thứ Năm.

Liên Hiệp Quốc nói họ chưa rõ lý do của đợt di dân này.

Các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, chính quyền vùng Kurdistan và các tổ chức phi chính phủ đang chật vật trước số người tị nạn quá lớn.

Đợt di tản mới diễn ra khi các thanh tra vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc tới Damascus hôm Chủ Nhật trong sứ mạng đã bị trì hoãn từ lâu nay.

Trong hai tuần tới, nhóm thanh tra sẽ tới ba địa điểm trong đó có thành phố Khan al-Assal ở miền bắc, trung tâm của các cáo buộc liên quan tới sử dụng vũ khi hóa học.

Cây cầu mới

Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR nói đây là một trong những đợt di tản lớn nhất mà họ phải đương đầu kể từ khi diễn ra cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu hồi tháng Ba năm 2011.

Tiêu điểm - Hàng ngàn người tị nạn Syria di dân vào Iraq

Những người tị nạn tận dụng cây cầu mới bắc qua sông Tigris

Tổ chức bảo vệ trẻ em Save the Children đã có đợt cứu trợ khẩn cấp cho những người đang đăng ký tị nạn.

Phóng viên BBC Jim Muir ở nước láng giềng Li-băng nói những người di dân vừa tới Iraq chủ yếu là các gia đình từ nhiều nơi khác nhau.

Họ đã tranh thủ cơ hội di tản khi có cây cầu mới băng qua sông Tigris.

Hiện khoảng 150.000 người di dân Syria đã đăng ký tư cách tị nạn ở Iraq trong khi tổng số người rời bỏ Syria được ước tính ở con số gần hai triệu.

Liên Hiệp Quốc nói những người tị nạn trong tuần qua tới từ Aleppo, Hassakeh, Qamishli và các vùng xung đột khác.

Tộc người Kurd

Sắc tộc của những người di dân hiện vẫn chưa được thống kê.

Người Kurd chiếm 10% dân số Syria và chủ yếu sống ở vùng tây bắc.

Họ đã có cuộc nổi dậy của riêng họ chống lại chế độ của Tổng thống Assad sau khi xung đột ở Syria bắt đầu hồi năm 2011 và vùng họ sống do hội đồng người Kurd địa phương và dân quân cai quản sau khi quân chính phủ rút đi hồi năm ngoái.

Gần đây dân quân Kurd đã chạm trán với Mặt trận al-Nusra, vốn cũng chống lại ông Assad nhưng lại theo chủ trương thánh chiến.

Hàng chục người chết trong các cuộc đụng độ này.

Tổng thống của khu tự trị Kurdistan thuộc Iraq, ông Massoud Barzani, gần đây đe dọa sẽ can thiệp để bảo vệ người Kurd tại Syria.

Vùng Kurdistan của Iraq bao gồm ba tỉnh thuộc miền bắc nước này. Họ có quân đội và cảnh sát riêng.

P.V (Theo BBC)

Thuyền chở 60 người tị nạn chìm ngoài khơi Australia

Chủ nhật, 09/06/2013 | 09:01
Một chiếc thuyền chở 60 người tị nạn đã bị chìm ở ngoài khơi vùng biển Australia, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người vẫn đang mất tích.

Đắm thuyền tị nạn ở Indonesia, 60 người chết

Thứ 4, 24/07/2013 | 14:29
Một chiếc thuyền chở người tị nạn trên đường đến Úc đã đắm ngoài khơi Indonesia khiến ít nhất 60 người chết hoặc mất tích.

Tị nạn môi trường: Thực trạng và những thách thức

Thứ 3, 23/04/2013 | 14:38
Biến đổi khí hậu, môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, môi trường sống bị ô nhiễm, xuống cấp… đã gây ra biết bao thảm họa cho cuộc sống của con người và những hệ lụy không dễ giải quyết.

Số người Syria tị nạn đạt mức 1,5 triệu

Thứ 7, 18/05/2013 | 09:20
Theo cơ quan tị nạn LHQ (UNHCR), đã có hơn 1,5 triệu người chạy trốn khỏi Syria khi tình hình khủng hoảng tại đây đang ngày một xấu đi nhanh chóng.

Liên Hợp Quốc viện trợ 5 tỉ USD cho Syria

Chủ nhật, 09/06/2013 | 08:37
LHQ vừa công bố kế hoạch đóng góp khoản viện trợ hơn 5 tỷ USD để hỗ trợ cho các nạn nhân của cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria.

Hàng trăm ngàn nạn nhân Syria phải trốn bom đạn trên sa mạc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Thiếu nước uống, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết, cuộc sống tị nạn trên sa mạc ở biên giới Jordan gặp quá nhiều khó khăn.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.