Hàng ngàn người TQ quỳ trước tượng Mao Trạch Đông bằng vàng

Hàng ngàn người TQ quỳ trước tượng Mao Trạch Đông bằng vàng

Thứ 6, 27/12/2013 | 17:06
0
Hàng ngàn người dân Trung Quốc đến đây đều kính cẩn quỳ lạy trước bức tượng bằng vàng của người khai sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bức tượng này được đúc nhân kỷ niệm 120 ngày sinh của Mao Trạch Đông tại triển lãm ở Shenzhen, ngày 13/12. Theo đài phát thanh Trung Quốc CNR, bức tượng có giá 16 triệu USD, cao 80 cm và nặng hơn 50 kg. Một đội gồm 20 nghệ nhân mất 8 tháng để hoàn thành tác phẩm.

Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông, hàng trăm triệu dân Trung Quốc đã xếp hàng vào viếng lăng Chủ tịch. Cũng trong những ngày này, bức tượng bằng vàng và ngọc bích của Mao Trạch Đông được trưng bày tại triển lãm ở Shenzhen. Người dân Trung Quốc đến đây đều kính cẩn quỳ lạy trước bức tượng người khai sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.  

Tiêu điểm - Hàng ngàn người TQ quỳ trước tượng Mao Trạch Đông bằng vàng

Người dân Trung Quốc xếp hàng vào viếng chủ tịch Mao Trạch Đông.

Sáng 26/12, cùng với các quan chức hàng đầu chính phủ, chủ tịch Tập Cận Bình đã tới viếng lăng Mao Trạch Đông và có bài phát biểu đánh giá công lao của vị tiền bối khai quốc.

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày sinh Mao Trạch Đông diễn ra ở Đại lễ đường Nhân Dân, ông ca ngợi “Chủ tịch Mao Trạch Đông là người đã thay đổi vận mệnh quốc gia” nhưng đồng thời thừa nhận chủ tịch Mao "không phải thần thánh".

Tập Cận Bình nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc rằng, thất bại lịch sử không thể đổ lỗi cho cá nhân, cũng không phải một người có thể làm nên thành công của một thời đại.

"Các vị cách mạng tiền bối là những con người chứ không phải thần thánh", Tập Cận Bình nói, "chúng ta không nên tôn thờ họ như những vị thần, nhưng chúng ta không nên phủ nhận hoàn toàn vì họ đã có sai lầm".

"Chúng ta tiến lên phía trước nhưng không được quên con đường mà chúng ta đã đi", ông Bình nhấn mạnh.

Ông Bình cho rằng, khi đánh giá về một nhân vật lịch sử cần đặt họ vào đúng thời kỳ, điều kiện lịch sử và bối cảnh xã hội mà họ sống để nhận thức một cách toàn diện. Không thể đem hết những thành công trong hoàn cảnh thuận lợi quy cho một cá nhân, cũng không thể đem thất bại trong hoàn cảnh bất lợi đổ tội cho một người.

Không thể lấy điều kiện, trình đồ phát triển và trình độ nhân thức của hôm nay để đánh giá và yêu cầu một cách hà khắc với người đi trước, cũng không thể đòi hỏi thế hệ trước làm được những điều mà chỉ thế hệ hôm nay mới làm được, ông Tập Cận Bình nói.

Người đứng đầu nhà nước Trung Quốc cho rằng, lịch sử là lịch sử, đã là lịch sử thì không thể lựa chọn. Lịch sử của một dân tộc là nền tảng cho dân tộc đó xác định chỗ đứng cho mình.

Lịch sử hơn 5000 năm của dân tộc  Trung Hoa, hơn 90 năm của đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 60 năm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là do người dân Trung Quốc viết nên, ông Bình cho biết.

Tiêu điểm - Hàng ngàn người TQ quỳ trước tượng Mao Trạch Đông bằng vàng (Hình 2).

Bức tượng vàng của Mao Trạch Đông.

Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình hôm qua được theo dõi chặt chẽ và cho một cái nhìn sâu sắc về vai trò lãnh đạo của ông và ban lãnh đạo mới. Các nhà phân tích cho biết ông Bình đang cố gắng để không ngả theo bên nào.

Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 do ông Tập Cận Bình dẫn đầu viếng lăng Mao Trạch Đông trong ngày sinh của ông.

Để giữ vững độc lập tự chủ, người Trung Quốc phải tự lực cánh sinh. Không có dân tộc và quốc gia nào có thể dựa vào lực lượng ngoại bang hoặc đi theo người khác để phục hưng dân tộc mình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.
Các hoạt động tưởng niệm Mao Trạch Đông được tổ chức trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là ở Hồ Nam quê ông. Tuy nhiên một số sự kiện không chính thức bị cấm như việc tổ chức buổi biểu diễn các ca khúc "nhạc đỏ" trong ngày sinh nhật ông ở Hồ Nam.

Phổ Hưng Tổ, một nhà khoa học chính trị từ đại học Phúc Đán nhận định: "Các nhận xét (của ông Tập Cận Bình về Mao Trạch Đông) là một phản ứng với các cuộc tranh luận tư tưởng gần đây của bên tả khuynh và hữu khuynh, lề trái và lề phải. Tập Cận Bình đang gửi một thông điệp rằng ông sẽ không đi theo con đường cũ của Mao Trạch Đông nhưng cũng không đi theo phương Tây."

Ông Bình cho rằng tư tưởng của Mao Trạch Đông có thể tóm tắt là "thực hành và thực tiễn, gần dân và độc lập tự chủ". "Tất cả những vấn đề có thể gây tổn hại đến sự trong sáng của đảng (Cộng sản Trung Quốc) cần được xử lý nghiêm túc, tất cả các khối u trên cơ thể khỏe mạnh của đảng (Cộng sản Trung Quốc) phải được kiên quyết loại bỏ", Tập Cận Bình nói.

N.T

Tập Cận Bình là nhân vật số 1 khiến Mỹ bất ổn?

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:08
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa được tạp chí quốc phòng uy tín nhất của Mỹ bình chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất đến an ninh quốc phòng nước này năm 2013.

Trung Quốc 'âm thầm' kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:31
Ngày 26/12, Trung Quốc lặng lẽ tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố chủ tịch Mao Trạch Đông.

Xe bus lao thẳng xuống vực làm 29 người chết

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:29
Cảnh sát cho biết, nhiều khả năng tài xế đã ngủ gật gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Cố vấn chính trị Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Thứ 6, 27/12/2013 | 15:38
Tân Hoa Xã đưa tin ngày 27/12, ông Dương Cương, một cố vấn chính trị quốc gia của Trung Quốc, đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang

Thứ 4, 25/12/2013 | 11:03
Truyền thông Trung Quốc cho biết thứ trưởng công an Lý Đông Sinh đã mai mối cho ông Chu Vĩnh Khang người vợ hai Giả Hiểu Diệp, để được thăng tiến.

Thái Lan: Cảnh sát thiệt mạng, dân mang súng chun đi biểu tình

Thứ 6, 27/12/2013 | 15:29
Xung đột dữ dội tại Thái Lan khiến một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và gần một trăm người khác bị thương vào hôm thứ Năm.

Tập Cận Bình là nhân vật số 1 khiến Mỹ bất ổn?

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:08
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa được tạp chí quốc phòng uy tín nhất của Mỹ bình chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất đến an ninh quốc phòng nước này năm 2013.

Trung Quốc 'âm thầm' kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:31
Ngày 26/12, Trung Quốc lặng lẽ tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố chủ tịch Mao Trạch Đông.

Xe bus lao thẳng xuống vực làm 29 người chết

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:29
Cảnh sát cho biết, nhiều khả năng tài xế đã ngủ gật gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Cố vấn chính trị Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Thứ 6, 27/12/2013 | 15:38
Tân Hoa Xã đưa tin ngày 27/12, ông Dương Cương, một cố vấn chính trị quốc gia của Trung Quốc, đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang

Thứ 4, 25/12/2013 | 11:03
Truyền thông Trung Quốc cho biết thứ trưởng công an Lý Đông Sinh đã mai mối cho ông Chu Vĩnh Khang người vợ hai Giả Hiểu Diệp, để được thăng tiến.

Thái Lan: Cảnh sát thiệt mạng, dân mang súng chun đi biểu tình

Thứ 6, 27/12/2013 | 15:29
Xung đột dữ dội tại Thái Lan khiến một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và gần một trăm người khác bị thương vào hôm thứ Năm.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.