Hàng nghìn hacker lập trang web, trộm thông tin thẻ tín dụng

Hàng nghìn hacker lập trang web, trộm thông tin thẻ tín dụng

Thứ 5, 09/01/2014 | 20:00
0
Từng bị đánh sập nhưng thành viên còn lại của trang web tội phạm tiếp tục tụ họp hàng nghìn hacker lập trang mới, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền.

Ngày 9/1, Cục cảnh sát công nghệ cao (C50) kết hợp với Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai… và bắt khẩn cấp 9 nghi can để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật - Hàng nghìn hacker lập trang web, trộm thông tin thẻ tín dụng

Nghi can Hoa bị bắt tại nhà riêng. Ảnh: Quốc Thắng.

8h, hàng chục cảnh sát đồng loạt ập vào khám xét 6 điểm ở TP HCM thuộc quận 6,  Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức và 11. Tại căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường 14, quận Bình Thạnh, cảnh sát bắt khẩn cấp Lê Văn Hào Hoa (49 tuổi), thu giữ máy tính, modem, điện thoại, vàng… được cho là có liên quan đến vụ án. Tương tự, tại quận Thủ Đức, nghi can Đỗ Hà Duy Thanh (32 tuổi) cũng bị bắt và khám xét nhà.

Ở các địa điểm khác, Huỳnh Phước Mẫn, Lê Văn Anh Văn (cùng 24 tuổi, ngụ Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Thảo (31 tuổi) Phạm Trí Nhật Quang, Vũ Việt Dũng (29 tuổi) và Phạm Thái Thành (cùng ngụ Hà Nội) cũng phải tra tay vào còng.

Cùng thời điểm, tại Hà Nội, việc khám nhà cũng được triển khai ngay sau khi C50 thông báo lệnh bắt khẩn cấp Vũ Việt Dũng (29 tuổi, quê Quảng Ninh).

Pháp luật - Hàng nghìn hacker lập trang web, trộm thông tin thẻ tín dụng (Hình 2).

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo điều tra ban đầu, Dũng là nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội. Từ năm 2009, Dũng tham gia trang diễn đàn UG (Thế giới ngầm). Các thành viên tại đây được cho là chuyên bàn bạc, lấy thông tin tài khoản tín dụng của người nước ngoài, sau đó giao dịch với nhau với giá từ vài trăm đến vài nghìn USD. Diễn đàn này có tên miền ở nước ngoài, tiền thân là trang VEFamlily.com đã bị công an đánh sập trước đó.

Sau một thời gian tham gia tích cực, Dũng được “nâng cấp” làm quản trị của trang web có hàng chục nghìn thành viên, hacker… rải khắp ở các tỉnh thành. Để được tham gia, mỗi cá nhân phải được các thành viên cũ giới thiệu. Dũng có nhiệm vụ xử lý những thành viên vi phạm quy định diễn đàn.

Làm việc với cảnh sát, Dũng cho biết đã mua thông tin thẻ dụng của các thành viên khác lấy trộm được rồi đặt mua nước hoa, linh kiện điện tử, máy chơi game… trên mạng. Khi hàng hoá được chuyển về Việt Nam, Dũng đem bán rẻ, thu lợi.

Pháp luật - Hàng nghìn hacker lập trang web, trộm thông tin thẻ tín dụng (Hình 3).

Vũ Việt Dũng ký vào lệnh khám xét, bắt giữ. Ảnh: Việt Dũng.

Theo một cán bộ C50, trang web này có khoảng 5.000 thành viên. Sau khi có thông tin tài khoản tín dụng, nhóm Dũng thường vào các trang web bảo mật thấp để đặt mua hàng, rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ. "Số tiền nhóm tội phạm này chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến hàng chục tỷ đồng”, vị cán bộ này nói.

Lãnh đạo Cục C50 khuyến cáo, thẻ tín dụng trên thế giới đã ra đời rất lâu, tình trạng tội phạm trộm cắp diễn ra phổ biến, hàng ngày, hàng giờ. Trong khi đó, ở Việt Nam còn non trẻ trong hoạt động này nên người dân cần coi chiếc thẻ là tài sản để tự bảo vệ. Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, mua bán điện tử cần nâng cao bảo mật để hạn chế tối đa việc mất thông tin khách hàng.

Cảnh sát đang điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Quốc Thắng - Việt Dũng (tin tức Vnexpress)

Xem tin tức sự kiện nóng nhất trên Nguoiduatin.vn tại: Thời sự

Hacker mũ trắng ngày càng quan trọng hơn trên Internet

Thứ 7, 16/11/2013 | 09:30
Các hacker mũ trắng sẽ dành ra nhiều thời gian để tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trên các ứng dụng và nền tảng phổ biến. Bằng cách công bố các lỗ hổng ra cộng đồng, hacker mũ trắng tạo sức ép tích cực lên các chuyên gia bảo mật, họ sẽ phải tìm ra cách vá lỗi trước khi hacker xấu phát hiện và tấn công.

Cận cảnh chợ 'đen' hacker Trung Quốc

Thứ 3, 12/11/2013 | 13:27
Tại 'chợ đen' của giới hacker Trung Quốc, bạn có thể mua quyền điều khiển một máy tính bị nhiễm ở Hàn Quốc hay Nhật Bản với giá chỉ khoảng 16 cent.

Hacker 26 tuổi người Nga nguy hiểm nhất thế giới

Thứ 5, 07/11/2013 | 08:32
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố trên trang web của họ danh sách các tội phạm mạng nguy hiểm nhất.

SeABank Visa được bình chọn 'Dịch vụ thẻ tín dụng thông minh nhất'

Thứ 4, 13/11/2013 | 15:05
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa vinh dự được nhận giải thưởng “Ngân hàng có dịch vụ thẻ tín dụng thông minh nhất” cho sản phẩm Thẻ tín dụng SeABank Visa.

Hoa hậu Ngọc Diễm bị 'hack' thẻ tín dụng ở New York

Thứ 4, 13/11/2013 | 09:00
Trong chuyến công tác cùng đoàn JCI Việt Nam tại Mỹ, Hoa hậu Ngọc Diễm vô tình bị kẻ gian móc túi lấy đi chiếc thẻ tín dụng.

Ưu đãi 'kép' cho chủ thẻ tín dụng SeABank Visa

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:31
Từ ngày 22/10/2013 – 20/1/2014 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai cùng lúc 2 chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng SeABank Visa.

Hacker mũ trắng ngày càng quan trọng hơn trên Internet

Thứ 7, 16/11/2013 | 09:30
Các hacker mũ trắng sẽ dành ra nhiều thời gian để tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trên các ứng dụng và nền tảng phổ biến. Bằng cách công bố các lỗ hổng ra cộng đồng, hacker mũ trắng tạo sức ép tích cực lên các chuyên gia bảo mật, họ sẽ phải tìm ra cách vá lỗi trước khi hacker xấu phát hiện và tấn công.

Cận cảnh chợ 'đen' hacker Trung Quốc

Thứ 3, 12/11/2013 | 13:27
Tại 'chợ đen' của giới hacker Trung Quốc, bạn có thể mua quyền điều khiển một máy tính bị nhiễm ở Hàn Quốc hay Nhật Bản với giá chỉ khoảng 16 cent.

Hacker 26 tuổi người Nga nguy hiểm nhất thế giới

Thứ 5, 07/11/2013 | 08:32
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố trên trang web của họ danh sách các tội phạm mạng nguy hiểm nhất.

SeABank Visa được bình chọn 'Dịch vụ thẻ tín dụng thông minh nhất'

Thứ 4, 13/11/2013 | 15:05
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa vinh dự được nhận giải thưởng “Ngân hàng có dịch vụ thẻ tín dụng thông minh nhất” cho sản phẩm Thẻ tín dụng SeABank Visa.

Hoa hậu Ngọc Diễm bị 'hack' thẻ tín dụng ở New York

Thứ 4, 13/11/2013 | 09:00
Trong chuyến công tác cùng đoàn JCI Việt Nam tại Mỹ, Hoa hậu Ngọc Diễm vô tình bị kẻ gian móc túi lấy đi chiếc thẻ tín dụng.

Ưu đãi 'kép' cho chủ thẻ tín dụng SeABank Visa

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:31
Từ ngày 22/10/2013 – 20/1/2014 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai cùng lúc 2 chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng SeABank Visa.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.