Hàng trăm tỉ đồng biến thành phế liệu ở bãi tạm giữ...

Hàng trăm tỉ đồng biến thành phế liệu ở bãi tạm giữ...

Thứ 7, 27/06/2015 | 07:57
0
Vì bảo quản không tốt, lại bị giữ lâu ngày nên khối tài sản trị giá cả trăm tỉ đồng ấy đang có nguy cơ biến thành đống... phế liệu!

Do vướng mắc các thủ tục pháp lý nên hiện nay, hàng trăm ngàn chiếc ô tô, xe máy vi phạm đang phải nằm phơi mưa nắng trong các bãi tạm giữ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Vì bảo quản không tốt, lại bị giữ lâu ngày nên khối tài sản trị giá cả trăm tỉ đồng ấy đang có nguy cơ biến thành đống... phế liệu!

Bãi “phế liệu” trăm tỉ

Từ nhiều năm qua, việc các phương tiện giao thông vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ nằm phơi nắng, phơi mưa giữa những nhà kho chật hẹp hay những bãi đất không có mái che không còn xa lạ với người dân cả nước. Điều đáng nói là thực trạng trên tồn tại đã nhiều năm nhưng cho tới thời điểm này, chúng ta vẫn đang loay hoay tìm giải pháp.

Pháp luật - Hàng trăm tỉ đồng biến thành phế liệu ở bãi tạm giữ...

Xe vi phạm nằm phơi nắng, phơi mưa ở bến giữ xe Mỹ Đình (Hà Nội) Ảnh: T. Long.

Theo khảo sát của PV báo, bãi trông giữ xe Mỹ Đình (do công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý) là điểm tập kết của hàng ngàn xe vi phạm vô chủ . Trong số đó, có không ít những chiếc xe ga đắt tiền như PS, SH, Spacy, Liberty... đang nằm “ngắc ngoải”. Sở dĩ chúng tôi gọi những chiếc xe trên đang “chờ chết” bởi cả bãi xe rộng lớn nhưng không có mái che, xe được xếp chất chồng lên nhau nên tình trạng hoen gỉ, hỏng hóc diễn ra là điều đương nhiên.

Thậm chí, có chiếc còn bị lá cây phủ kín, cỏ mọc um tùm xung quanh, rất khó nhận ra. Nằm khiêm tốn ở một góc bãi tập kết là những chiếc xe đạp, xe máy hỏng chỉ còn trơ khung như một đống sắt vụn khổng lồ. Những chiếc xe này đều đã bị bong tróc sơn, thậm chí chỉ còn trơ khung sắt nên nhìn rất thảm hại. Với những xe máy, dù được xếp thành hàng nhưng đa phần đều đã hư hỏng trầm trọng, nhiều xe bị vỡ yếm, bong tróc, trông chẳng khác gì... phế liệu !?

Tại các bãi giữ xe vi phạm khác như Bồ Đề, Nam Trung Yên... tình trạng cũng không

Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.