Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng

Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng

Thứ 3, 15/01/2013 | 14:44
0
Hàng triệu tín đồ Hindu đã đổ về sông Hằng (Ấn Độ) hôm 14/1 để tham gia lễ hội tôn giáo lớn nhất hành tinh.

Lễ hội được tổ chức tại thành phố Allahabad, phía Bắc Ấn Độ vào ngày tốt lành nhất của Kumbh Mela hay Pitcher Festival. trong ngày đầu tiên của lễ hội, đã có khoảng 14 triệu người ngâm mình xuống sông Hằng.

Người Hindu tin rằng việc trầm mình xuống sông trong dịp lễ hội sẽ giúp tẩy sạch tội lỗi và giúp cứu rỗi linh hồn.

Lễ hội Kumbh Mela được xem là sự kiện tụ tập lớn nhất Trái đất. Hơn 100 triệu người có thể sẽ tham dự lễ hội kéo dài 55 ngày.

Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng

Tuy nhiên, lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới này cũng khiến giới chức phải đau đầu. Hàng ngàn cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh, cũng như kiểm soát tình trạng giá cả có thể tăng cao.

Dù giới chuyên môn cảnh báo dòng sông Hằng linh thiêng đang bị ô nhiễm nặng nề, song nhiều người vẫn tin rằng việc uống nước sông sẽ giúp họ thêm khỏe khoắn, chống lại mọi bệnh tật.

Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 2).

Lễ hội Kumbh Mela có nguồn gốc trong tín ngưỡng Hindu giáo. Người ta tin rằng khi các vị thần và quỷ dữ tranh giành nhau một chiếc bình đựng thứ nước uống có thể giúp trường sinh bất tử, vài giọt trong bình đã rơi xuống các thành phố Allahabad, Nasik, Ujjain và Haridwar - 4 địa điểm nơi lễ hội Kumbh Mela đã diễn ra trong hàng thế kỷ.

Kể từ đó, lễ hội Ardh (nửa chu kỳ) Kumbh Mela được tổ chức sau mỗi 6 năm tại Haridwar và Allahabad. Lễ hội Purna (đầy đủ) Kumbh Mela tổ chức 12 năm một lần.

Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 3).

Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 4).

 Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 5).

 Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 6).

Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 7).

Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 8).

Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 9).

Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 10).

Tiêu điểm - Hàng triệu người Ấn Độ tắm mình trên sông Hằng (Hình 11).

 H.A

Nước Mỹ nhộn nhịp trước ngày Obama nhậm chức

Thứ 3, 15/01/2013 | 12:39
Nhiệm kỳ của ông Obama chính thức bắt đầu từ trưa ngày 20/1, nhưng do trung vào ngày chủ nhật nên ông sẽ tuyên thệ trong một buổi lễ nhỏ đúng ngày 20/1 và lặp lại nghi thức này trước công chúng vào ngày hôm sau.

Giải cứu 704 người bị buôn bán ở Thái Lan

Thứ 3, 15/01/2013 | 10:02
Cảnh sát Thái Lan đã phát hiện trong hai ngày qua 704 người Myanmar bị cầm giữ từ ba tháng qua trong một đồn điền cao su.

Một đêm lạc vào thế giới đồng tính

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Tạo hóa ban cho họ hình hài của một người đàn ông, nhưng tâm hồn lại là người phụ nữ. Vì gia đình cô lập, bị xã hội kỳ thị, xa lánh, họ tự biến mình thành diễn viên, phải cầm tù bản thân trong chính con người mình.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.