Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm

Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm

Thứ 5, 02/02/2017 | 15:13
0
Hàng vạn người dân, du khách thập phương đã đổ về chùa Hương từ nửa đêm chờ đến giờ khai hội. Nhiều thuyền, đò chở khách không trang bị phao cứu sinh.
Đúng 9h sáng nay 2/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), lễ hội chùa Hương 2017 chính thức được khai mạc trong sự chờ đón của hàng vạn du khách.
 
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm

 Trụ trì chùa Hương đánh trống khai hội chùa Hương.

 
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 2).
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 3).

 Những tiết mục văn nghệ tại chùa Hương ngày khai hội.

 
Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, từ lúc 3h sáng, đông đảo người dân, du khách đã không quản đường xá, đi đò xuyên đêm để đến chùa Hương kịp giờ khai hội. Nhiều thuyền, đò phải thắp đèn dồn dập chạy thâu đêm.
 
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 4).

Du khách nô nức về trẩy hội chùa Hương.

 
Tại khu vực suối Yến, không khí trên bến, dưới thuyền hết sức náo nhiệt. Các ngả đường dẫn vào khu động Hương Tích chật cứng người, tiếng người nói, cười rộn rã.
 
Anh Bùi Hưng (25 tuổi, Hòa Bình) có mặt từ 3h sáng tại động Hương Tích cho biết: Đây là lần thứ 2 anh cùng gia đình đến chùa Hương. Theo anh Hưng ngày khai hội chùa Hương năm nào cũng đông đúc, cũng tắc đường chen nhau nghẹt thở nên năm nay anh và gia đình đi từ 21h đêm hôm mùng 5 và đến chùa từ mờ sáng…
 
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 5).

Du khách đi đò đêm về chùa Hương trước giờ khai hội.

 
Chị Thiên Lý, một du khách đến từ Tây Hồ (Hà Nội) cũng có mặt tại suối Yến từ 3h sáng cho biết: Năm ngoái lượng khách về chùa Hương đông dẫn tới cảnh phải chen nhau đi đò nên năm nay chị chọn đi từ sớm.
 
Cũng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, năm nay tình trạng thuyền, đò chở khách không có phao cứu sinh vẫn tiếp tục diễn ra khiến nhiều người lo lắng, nhất là khi trẩy hội từ nửa đêm.
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 6).

Động Hương Tích đông nghẹt người từ nửa đêm.

 
Trước đó, ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, thống kê từ ngày mùng 3 - mùng 5 âm lịch đã có khoảng hơn 12 vạn du khách đến tham quan, hành hương về nơi đất Phật. Từ năm nay, giá vé tham quan chùa Hương tăng từ 49.000 đồng lên 80.000 đồng, vé đò là 50.000 đồng/người.
 
Cũng theo ông Hậu, năm nay các thuyền, đò đều bắt buộc trang bị phao cứu sinh. Ngoài ra, nhà vệ sinh công cộng ở các bến đò, các điểm trông giữ xe ô tô đều miễn phí.
 
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 7).
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 8).
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 9).

Khách hành hương từ mờ sáng.

Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 10).

Khách đến trẩy hội chùa Hương ngày một đông.

Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 11).

Đông đảo du khách đến động Hương Tích từ đêm.

Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 12).
Xã hội - Hàng vạn người trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm (Hình 13).

Du khách chen chân hứng nước thánh trong động cầu bình an đầu năm.

 
Nhất Nam
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.