Hành động bất ngờ của nam sinh vô tình làm vỡ gương xe ô tô

Hành động bất ngờ của nam sinh vô tình làm vỡ gương xe ô tô

Chủ nhật, 13/11/2016 | 11:16
0
Vô tình làm vỡ gương xe ô tô, nam sinh đã để lại lời nhắn đầy trách nhiệm khiến người ngưỡng mộ.

Mới đây, một số trang mạng xã hội có đăng tải lại hình ảnh chiếc xe ô tô được dán 1 tờ giấy có ghi những dòng chữ xin lỗi vì đã làm gãy gương xe. 

Người này viết: “Do vô tình cháu đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi. Liên hệ với cháu qua số điện thoại 0949xxxxxx để cháu đền ạ. Do cháu không biết chủ ô tô là ai”.

Dậy sóng mạng - Hành động bất ngờ của nam sinh vô tình làm vỡ gương xe ô tô

Mẩu giấy được dán ngay ngoài cửa kính ô tô đã nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, nam sinh này rất có trách nhiệm với việc mà mình gây ra. Được biết, người ghi lại mẩu giấy này hiện là nam sinh lớp 11.

“Một hành động thật có trách nhiệm và đáng hoan nghênh. Cảm ơn bạn nhiều” facebooker Thanh Tùng chia sẻ.

“Không phải ai cũng dám đứng ra nhận trách nhiệm như vậy. Một hành động và câu chuyện ý nghĩa trong ngày cuối tuần”, facebooker K.T chia sẻ.

Cách đó không lâu, 1 người có tên Q. vô tình làm hỏng chiếc gương xe ô tô của người khác. Thay vì trốn tránh thì người này lại chờ đợi chủ nhân của chiếc xe để giải quyết hậu quả. Thế nhưng chờ mãi không thấy chủ nhân xuất hiện nên người này đã để lại lời nhắn.

Dậy sóng mạng - Hành động bất ngờ của nam sinh vô tình làm vỡ gương xe ô tô (Hình 2).
Dậy sóng mạng - Hành động bất ngờ của nam sinh vô tình làm vỡ gương xe ô tô (Hình 3).

“Xin lỗi anh (chị). Em tập đội ngũ vô tình làm vỡ mặt gương xe anh/chị. Anh/chị vui lòng gọi 091750****Em xin khắc phục". Câu chuyện tương tự được chia sẻ cũng khiến người xem ấm lòng.

Lan Anh

Cùng tác giả

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Quốc hội dự kiến Kỳ họp thứ 7 khai mạc ngày 20/5, xem xét nhiều nội dung

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:12
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát...

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:02
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 128,8km.