Hành trình 18 giờ vây bắt kẻ giết hại vợ chồng bán vé số đêm Noel

Hành trình 18 giờ vây bắt kẻ giết hại vợ chồng bán vé số đêm Noel

Thứ 3, 29/12/2015 | 08:29
0
Liều lĩnh dùng búa, dao đoạt mạng vợ chồng bán vé số ở phố Chùa Thông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) xong, kẻ thủ ác còn phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Khen thưởng 4 tập thể và 13 cá nhân

Ngay sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, cơ quan công an quyết tâm truy tìm bằng được kẻ thủ ác đã ra tay giết hại vợ chồng ông Nguyễn Văn Ch. và bà Lê Thị Nh. ở số nhà 66 ở phố Chùa Thông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) vào hôm 24/12.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 18 tiếng đồng hồ, đến 17h ngày 25/12, cơ quan CSĐT đã khoanh vùng và truy bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Công Ngọc (SN 1990, ĐKHKTT tại Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội).

Pháp luật - Hành trình 18 giờ vây bắt kẻ giết hại vợ chồng bán vé số đêm Noel

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó trưởng Công an TP Hà Nội trao quà và giấy khen cho các đơn vị, cá nhân.

Với chiến công “đánh” án nhanh, và bắt giữ được kẻ thủ ác để đảm bảo bình yên cho nhân dân. Chiều ngày 28/12, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá 2 vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Thạch Thất và thị xã Sơn Tây.

Công an TP Hà Nội đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phá 2 vụ án mạng nghiêm trọng trên.

Trong buổi hội nghị, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng PC 45 Công an TP Hà Nội đã thông báo về kết quả điều tra ban đầu vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở tại căn nhà số 66, ngõ 24, phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23h ngày 24/12, phòng PC 45 Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an thị xã Sơn Tây về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở khu vực phố Chùa thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây.

Ngay sau đó, phòng PC45 đã phối hợp cùng với phòng PC54, Công an thị xã Sơn Tây và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua tài liệu ban đầu thu thập được,

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương