Hành trình phá án vụ con thuê người “dằn mặt” làm cha tử vong

Hành trình phá án vụ con thuê người “dằn mặt” làm cha tử vong

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 5, 19/10/2017 | 20:00
0
Từ những dấu vết để lại tại hiện trường, chiếc ô tô cháy rụi, có dấu vết máu,… cơ quan công an nhận định có khả năng là án nên xác lập chuyên án điều tra.

Từ vụ đốt ô tô

Khoảng 23h ngày 4/10, một vụ cháy ô tô xảy ra trên quốc lộ 61C (đoạn thuộc ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Vụ cháy làm chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 52P–0778 cháy rụi trơ khung, 3 người trên xe bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Trong đó, nạn nhân bị bỏng nặng là ông Trần Văn R. (74 tuổi, Giám đốc một công ty ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị bỏng 71% và đã tử vong sau một tuần điều trị.

Hồ sơ điều tra - Hành trình phá án vụ con thuê người “dằn mặt” làm cha tử vong

Hiện trường chiếc ô tô cháy trơ khung.

Riêng tài xế Cai Văn Chung (35 tuổi, HKTT ấp 7, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị bỏng 15% và người phụ nữ đi cùng là bà Võ Thị Ch. (42 tuổi, trợ lý, kiêm Phó Giám đốc công ty của ông R.) cũng có vết thương trên người.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nghiệp vụ Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cùng Công an huyện Châu Thành A trực tiếp có mặt bảo vệ hiện trường, nắm tình hình, điều tra ban đầu tại địa phương. Qua công tác nắm tình hình sơ bộ, đây là vụ việc phức tạp, có khả năng là có án do xe ô tô cháy rụi hoàn toàn và có dấu vết máu,...

Nhiều bí mật dần hé lộ

Để thận trọng trong quá trình điều tra, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang đã kết hợp viện Khoa học hình sự (bộ Công an) xuống khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, tổ chức cuộc họp khẩn, phân công các mũi trinh sát vào cuộc điều tra.

Mũi 1 đi ngay lên TP.HCM để tiếp cận các bị hại, ghi lời khai ban đầu. Mũi 2 có nhiệm vụ xác minh xung quanh hiên trường xảy ra cháy, ghi lời khai những người tham gia đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời xác minh, sàng lọc các đối tượng nổi cộm trên địa bàn. Mũi 3 di chuyển về Kiên Giang xác minh các mâu thuẫn có liên quan đến việc làm ăn của bị hại.

Hồ sơ điều tra - Hành trình phá án vụ con thuê người “dằn mặt” làm cha tử vong (Hình 2).

Trung tướng Nguyễn Công Sơn (bìa trái) tại buổi họp báo.

Với quyết tâm tấn công tội phạm, sau hơn một ngày làm việc, Công an tỉnh Hậu Giang đã huy động lực lượng xác minh, sàng lọc lời khai nhân chứng, đã tiếp xúc hơn 100 người dân địa phương và sàng lọc tất cả đối tượng nghi vấn tại chỗ, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ khác.

Theo lời các nạn nhân, trước thời điểm ô tô bị bốc cháy, có nhóm thanh niên chạy xe máy đuổi theo và chặn đầu xe, rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công những người ngồi trong xe và nghi đã tưới xăng lên ô tô rồi châm lửa đốt.

Từ đó, cơ quan điều tra đã đưa ra nhận định, đây không phải vụ cướp thông thường, mà nhiều khả năng thanh toán do mâu thuẫn hoặc thù tức cá nhân. Các đối tượng gây án từ các tỉnh khác hoặc TP.HCM.

Tất cả thông tin này được Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo lãnh đạo tổng cục Cảnh sát (bộ Công an), đồng thời tổ chức cuộc họp khẩn tại TP.HCM. Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 11/10, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản.

Phá án

Chuyên án được xác lập, gồm lãnh đạo tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo cục Cảnh sát hình sự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, các cục Nghiệp vụ thuộc bộ Công an tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 13 ngày tích cực điều tra, ngày 17/10, Ban chuyên án đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng nên bố trí 5 mũi trinh sát đồng loạt phá án, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Trong đó, con gái nạn nhân R. là Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP.HCM) được xác định là kẻ chủ mưu. Tài xế Cai Văn Chung là “tay trong” cung cấp thông tin, lịch trình di chuyển cho nhóm đối tượng gây án.

Hồ sơ điều tra - Hành trình phá án vụ con thuê người “dằn mặt” làm cha tử vong (Hình 3).

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tại buổi họp báo.

Những đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Thị The (56 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Phú Khương, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Mỹ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) là người gây án thuê.

Qua khai thác bước đầu, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn gia đình, chúng thuê người thanh toán nhau.

Cụ thể, Trang là con gái ruột của ông R., do mâu thuẫn về việc ông R. không quan tâm đến mẹ và các chị em Trang như ông quan tâm đến bà Ch.. Đồng thời mọi hoạt công ty, cha đều giao cho bà Ch. quản lý. Từ đó, Trang nảy sinh ý định thuê người dằn mặt bà Ch. để trả thù.

“Hợp đồng” giá 220 triệu đồng

Thông qua mối quan hệ, đầu tháng 4/2017, Trang đã gặp The đặt vấn đề nhờ The thuê người đánh bà Ch. và The đã đồng ý giúp. Hai bên thỏa thuận thống nhất Trang đưa cho The 220 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, The đã thuê Huy đánh bà Ch. với giá từ 80 – 100 triệu đồng tùy theo mức độ thương tích và Huy đồng ý rủ thêm Lộc cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 17h ngày 4/10, sau khi nắm được lịch trình di chuyển của bà Ch. từ TP.HCM về Kiên Giang để trả lương cho công nhân, tài xế Chung đã điện thoại thông báo cho Trang và The biết.

Hồ sơ điều tra - Hành trình phá án vụ con thuê người “dằn mặt” làm cha tử vong (Hình 4).

Đối tượng Trang được xác định là kẻ chủ mưu.

Lập tức, The yêu cầu Toàn đến trước ngã 3 Trung Lương (tỉnh Tiền Giang) và Toàn chủ động liên lạc với Chung để nắm đặc điểm nhận dạng xe, người và lịch trình di chuyển. Sau đó, Toàn thông báo cho Lộc và Huy biết để gây án.

Lúc này, Huy chở Lộc bằng chiếc xe máy Yamaha Nouvo bám theo sau ô tô Chung lái, còn Toàn đã quay về TP.HCM. Khi đến Quốc lộ 61C, đoạn thuộc ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (lúc đó khoảng 23h ngày 4/10), Huy cho xe vượt trái chặn đầu ô tô và Chung cho xe dừng lại.

Lộc xuống xe mở cửa ô tô rồi dùng kéo đâm 2 nhát vào vùng bụng bà Ch.. Còn Huy, đối tượng lấy chai xăng mang theo đổ vào ô tô tại vị trí bà Ch. ngồi rồi châm lửa đốt. Gây án xong, cả hai vứt kéo, bật lửa tại hiện trường rồi chạy về Bến Tre lẩn trốn. Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng trên lần lượt sa lưới pháp luật.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an), Huy là đối tượng từng ngồi tù 9 năm về tội Cướp giật tài sản, Lộc cũng từng ngồi tù và cả hai quen biết trong thời gian này. Sau khi ra tù, hai đối tượng gặp nhau và thực hiện vụ án nói trên.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Tại buổi họp báo vào ngày 19/10, Trung tướng Nguyễn Công Sơn – Phó Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát (bộ Công An) nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và hết sức phức tạp. Phía công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng và sớm đưa các đối tượng phạm tội ra pháp luật.

Phóng hỏa ô tô, giám đốc tử vong: Hành vi vượt quá trong đồng phạm?

Thứ 4, 18/10/2017 | 19:00
Do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, không hài lòng với việc cha mình có tình cảm, giao quyền quản lý, sử dụng và quyết định về tài sản cho bà Võ Thị C. (ngụ TP.HCM), Trang đã nảy sinh ý định "xử" người phụ nữ này...

Bắt 6 nghi phạm trong vụ đốt ô tô tại Hậu Giang làm 1 người chết

Thứ 3, 17/10/2017 | 19:50
Liên quan đến vụ đốt ô tô trên Quốc lộ 61C, cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ hàng loạt nghi phạm để điều tra.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô khiến 2 người nhập viện cấp cứu

Thứ 5, 05/10/2017 | 16:37
Ngày 5/10, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đang tiến hành xác minh làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra trên địa bàn khiến 2 người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.