Hành trình thâu tóm doanh nghiệp nghìn tỷ của em trai Thứ trưởng Kim Thoa

Hành trình thâu tóm doanh nghiệp nghìn tỷ của em trai Thứ trưởng Kim Thoa

Thứ 4, 09/08/2017 | 07:00
3
Sau khi Nhà nước thoái vốn, tỷ lệ sở hữu của ông Hồ Đức Lam tại Nhựa Rạng Đông nhanh chóng tăng lên mức chi phối.
Tiêu dùng & Dư luận - Hành trình thâu tóm doanh nghiệp nghìn tỷ của em trai Thứ trưởng Kim Thoa

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nhựa Rạng Đông ông Hồ Đức Lam

 Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa vừa qua đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật do những sai phạm trong quá trình điều hành CTCP Bóng đèn Điện Quang (Mã chứng khoán: DQC).

Trong một bài viết gần đây, Người Đưa Tin đã phân tích bà Kim Thoa và tổ chức, cá nhân liên quan đang sở hữu gần 60% cổ phần của DQC.

Tuy vậy, không nhiều người biết rằng ngoài Điện Quang, một doanh nghiệp nữa trong ngành công thương hiện nay cũng thuộc sở hữu của một trong số các em trai bà Kim Thoa. Đó là Công ty CP Nhựa Rạng Đông (Mã chứng khoán: RDP).

Nhựa Rạng Đông tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp Cao su Viễn Đông Pháp được thành lập từ năm 1960. Giai đoạn 1996-2003, Nhựa Rạng Đông là thành viên của Tổng công ty Nhựa Việt Nam trước khi chuyển về trực thuộc Bộ Công nghiệp vào năm 2003. Nhựa Rạng Đông chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 5/2005 và lên sàn chứng khoán cuối năm 2009 với mã RDP.

Cho tới nay, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, RDP đã trở thành một tên tuổi lớn trên thị trường. Tổng tài sản tới cuối tháng 6/2017 đạt 1.300 tỷ đồng, vốn điều lệ 320 tỷ đồng. Doanh thu năm 2016 đạt 1.200 tỷ đồng, lãi sau thuế 53 tỷ đồng.

Quá trình phát triển của RDP gắn liền với cái tên Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ông Lam cũng là em trai của bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương.

Ông Hồ Đức Lam, sinh năm 1962, đã gắn bó với RDP từ những năm 80 của thế kỷ trước, dần thăng tiến từ công nhân điện lên Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc rồi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Trước khi SCIC thoái vốn, ông Hồ Đức Lam là người đại diện phần vốn nhà nước tại RDP.

Ảnh hưởng gần như tuyệt đối giúp ông Hồ Đức Lam nhanh chóng gia tăng sở hữu RDP qua các lần tăng vốn hay thoái vốn nhà nước. Quá trình mua gom cổ phiếu RDP cũng trùng hợp với thời gian ngồi ghế Thứ trưởng của chị gái ông – bà Kim Thoa (2010-nay).

Cụ thể, năm 2012, ông Hồ Đức Lam bất ngờ mua vào 2,3 triệu cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu lên 20%, dù trước đó ông Lam chỉ sở hữu vỏn vẹn 70.000 cổ phiếu RDP. Con số này nhanh chóng tăng lên 24,08% năm 2013.

Bước ngoặt diễn ra vào năm 2014 khi SCIC thoái toàn bộ 6,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,36% vốn RDP. Số cổ phiếu trên được bán cho 3 cá nhân Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Hoàng Ngân và Huỳnh Minh Đoan. Sau giao dịch, 3 cổ đông này nắm tới 59,33% vốn RDP.

Tuy nhiên, vào ngày 7/7/2015, hai cổ đông lớn Huỳnh Minh Đoan và Nguyễn Thị Hương Giang đã thoái toàn bộ 5,3 triệu cổ phần RDP. Ở chiều ngược lại, ông Hồ Đức Lam mua thành công gần 5,8 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh, nâng tỷ lệ sở hữu lên tới 64,15%. Tới đây, quá trình thâu tóm Nhựa Rạng Đông của ông Hồ Đức Lam đã hoàn thành khi tỷ lệ sở hữu đạt quá bán.

Song song với việc mua gom cổ phần RDP, những cái tên thân cận với ông Hồ Đức Lam cũng nhanh chóng nắm giữ các vị trí quan trọng. Tính tới cuối tháng 6/2017, trong danh sách 5 thành viên hội đồng quản trị Nhựa Rạng Đông, còn 2 cái tên mang họ Hồ là ông Hồ Đức Dũng (con trai ông Lam) và ông Hồ Phi Hải.

Ngoài ra có bà Trần Thị Lĩnh. Bà Lĩnh cùng ông Hồ Đức Dũng chính là hai nhà đầu tư đã mua thỏa thuận 3,9 triệu cổ phiếu Bóng đèn Điện Quang (17,74% vốn) trong đợt thoái vốn của SCIC hồi tháng 9/2014.

Hiện Thứ trưởng Kim Thoa cũng đang sở hữu gần 10.000 cổ phần tại Nhựa Rạng Đông.

Nghi Điền

 

Bóng đèn Điện Quang bị thâu tóm ra sao?

Chủ nhật, 06/08/2017 | 10:00
Theo số liệu công bố, gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cùng các thể nhân, pháp nhân liên quan sở hữu gần 60% cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
Cùng tác giả

Lộ diện “ông lớn” thâu tóm Tổng công ty Licogi

Thứ 5, 24/08/2017 | 07:00
Nếu mua lại thành công phần vốn nhà nước từ SCIC, nhóm Công ty Khu Đông – Gia Cường sẽ sở hữu tới 98% Tổng công ty Licogi.

Sai phạm nghìn tỷ ở các dự án BOT, "ông trùm" thu phí CII nói gì?

Thứ 5, 24/08/2017 | 06:00
CII khẳng định sẽ không bị truy thu số tiền hơn 1.400 tỷ đồng sai phạm tại dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội như một số tin đồn trên thị trường.

CII sai phạm nghìn tỷ tại các dự án BOT ra sao?

Thứ 4, 23/08/2017 | 06:00
UBND TP. HCM nhiều lần chỉ định CII làm chủ đầu tư các dự án BOT lớn. Những dự án này chiếm phần nhiều số tiền sai phạm bị kiến nghị xử lý bởi Thanh tra Chính phủ.

Mức giá nào cho “đại gia” xăng dầu Thanh Lễ?

Thứ 7, 19/08/2017 | 06:50
Doanh thu liên tục sụt giảm cùng dấu hỏi lớn về hiệu quả kinh doanh phần nào giảm bớt sự hấp dẫn của Thalexim trong mắt nhà đầu tư.

Đại gia 9X Vĩnh Phúc mang tiền đi làm đường, lập trạm BOT Cai Lậy

Thứ 6, 18/08/2017 | 09:50
Các pháp nhân trong liên danh đầu tư dự án đường tránh Cai Lậy đều là những ông lớn ít nhiều có tiếng trong ngành cầu đường.
Cùng chuyên mục

Một loại nông sản Việt Nam lập kỷ lục về giá

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:00
Giá cà phê trong nước liên tục phá vỡ những kỷ lục trước đó, đến sáng 28/3 đã chính thức vượt mốc 100.000 đồng/kg.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Vì sao người Việt vẫn “đi cà phê” mỗi ngày bất chấp kinh tế khó khăn?

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:53
Các khó khăn về kinh tế không làm ảnh hưởng tới thói quen “đi cà phê” của người Việt. Gần 60% người được hỏi cho biết sẵn sàng chi từ 41.000 đồng để “đi cà phê”.

Sầu riêng được mùa được giá, nông dân phấn khởi lãi tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Giá sầu riêng đang tăng cao nhất từ trước đến nay khiến nông dân các vùng chuyên canh sầu riêng Tiền Giang hết sức phấn khởi.
     
Nổi bật trong ngày

Cục QLTT Kiên Giang thu nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng trong quý I

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:31
Tin từ Tổng Cục QLTT, trong quý I, Cục QLTT Kiên Giang kiểm tra 232 vụ, phát hiện, xử lý 92 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 2,98 tỷ đồng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Sầu riêng được mùa được giá, nông dân phấn khởi lãi tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Giá sầu riêng đang tăng cao nhất từ trước đến nay khiến nông dân các vùng chuyên canh sầu riêng Tiền Giang hết sức phấn khởi.