Hầu hết các vụ án ở ngân hàng đều có 'tay trong'

Hầu hết các vụ án ở ngân hàng đều có 'tay trong'

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:29
0
Hầu hết các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng đều có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của các cán bộ ngân hàng.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là lợi dụng sự buông lỏng quản lý, giám sát của ngân hàng để thông đồng, lập khống hợp đồng, hồ sơ tín dụng…

Đây là đánh giá của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về tình hình tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên địa bàn thủ đô năm 2013.

Theo đó, trong năm qua, tội phạm trong lĩnh vực này đã gây ra những thiệt hại lớn về tài sản. 

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý trong các ngân hàng, chính các nhân viên bên trong đã cấu kết, lập khống các hợp đồng và hồ sơ tín dụng để rút tiền.

Bên cạnh đó, do tình hình kinh tế khó khăn và ảnh hưởng của việc thắt chặt tín dụng, nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lâm vào tình trạng khó khăn thua lỗ, phá sản… 

Đây là nguyên nhân làm cho tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, đầu tư, xây dựng cơ bản, bất động sản… gia tăng.

Tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nổi lên là tham ô, lạm quyền trong khi thi hành công vụ; cấp, bán, giao thầu cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích. 

Mặc dù vậy, tính chung trong lĩnh vực tội phạm kinh tế và tham nhũng, tình hình năm 2013 đã bớt nóng hơn so với năm trước đó. Cơ quan chức năng của thành phố đã khởi tố 284 vụ, 414 đối tượng; thu hồi cho Ngân sách Nhà nước, cơ quan và những người bị hại hơn 365 tỷ đồng. 

Cũng trong 12 tháng này, 46 vụ án cùng 122 đối tượng liên quan đến các vụ án tham nhũng cũng đã bị điều tra, phát hiện. Đáng chú ý, một số vụ tham nhũng trong lĩnh vực y tế (vụ “nhân bản” phiếu xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức; vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương…) ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cơ quan Nhà nước.

Hoạt động buôn lậu, trốn thuế, buôn bán, vận chuyển hàng cấm và gian lận thương mại ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh trong nước. 

Nổi lên trong hoạt động buôn lậu là tình trạng lợi dụng chính sách của nhà nước về miễn thuế nhập khẩu, thuất xuất khẩu đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất; chính sách ưu đãi của nhà nước đối với Việt kiều hồi hương và chính sách cho phép các hộ kinh doanh, cá nhân sinh sống tại đường biên giới được mua hàng hóa từ nước ngoài và xuất hóa đơn tài chính… để buôn lậu ô tô, xe điện, xe đạp điện, hàng điện tử cao cấp.

Theo TTXVN

Xem tin tức sự kiện nóng nhất trên Nguoiduatin.vn tại: Thời sự

Tội phạm ngân hàng - tín dụng đen: Dám làm hay không?

Thứ 4, 26/06/2013 | 10:36
Thời gian gần đây, con số thiệt hại hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng từ các vụ nhân viên ngân hàng lừa tiền, chiếm đoạt tài sản của khách hàng khiến dư luận không khỏi giật mình. Trong số 30 vụ án thuộc lĩnh vực này, tỷ lệ bị can là cán bộ ngân hàng chiếm tới 69,2%. PV đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Minh Phong để truy tìm nguồn gốc của sự việc.

Tội phạm ngân hàng: 30 vụ, 11.000 tỷ đồng, 3.379 lượng vàng

Thứ 5, 27/06/2013 | 10:47
Một nơi uy tín như ngân hàng lại có thể xảy ra 30 vụ và 117 bị can bị khởi tố. Số tiền 11.000 tỷ đồng và 3.379 lượng vàng quả là con số quá khủng khiếp. Đáng buồn hơn nữa, trong những kẻ phải ra vành móng ngựa lại có 81 bị can là cán bộ ngân hàng. Đây là những "con sâu" đang đục khoét khiến cho uy tín ngành ngân hàng bị ảnh hưởng.

Lỗ hổng pháp lý đang 'tiếp tay' cho tội phạm ngân hàng

Thứ 4, 26/06/2013 | 14:41
Thời gian gần đây, báo chí lên tiếng rất nhiều về những vụ án liên quan đến chiếm đoạt tài sản ở các ngân hàng. Tất cả những hành vi này đều được thực hiện hết sức tinh vi và có quy trình, kế hoạch chuyên nghiệp. Hiện nay ở nước ta, với hơn 100 tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, đây là một trong những miếng mồi mà bọn tội phạm nhắm đến.

Điều luật "khắc chế" tội phạm ngân hàng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Bộ luật Hình sự 1999 có Điều 179 quy định về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng luật sư Hà Huy Phong, giám đốc Cty tư vấn Ka Long và giới làm công tác tín dụng ở ngân hàng phân tích về dấu hiệu cấu thành của tội phạm này.

Giải thể VP Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hà Nội

Chủ nhật, 05/01/2014 | 16:33
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ban hành quyết định giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố.

Định hướng xử lý án tham nhũng của Ban Nội chính TƯ là tuyệt mật

Chủ nhật, 05/01/2014 | 16:32
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Ban Nội chính Trung ương (NCTƯ).

Tội phạm ngân hàng - tín dụng đen: Dám làm hay không?

Thứ 4, 26/06/2013 | 10:36
Thời gian gần đây, con số thiệt hại hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng từ các vụ nhân viên ngân hàng lừa tiền, chiếm đoạt tài sản của khách hàng khiến dư luận không khỏi giật mình. Trong số 30 vụ án thuộc lĩnh vực này, tỷ lệ bị can là cán bộ ngân hàng chiếm tới 69,2%. PV đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Minh Phong để truy tìm nguồn gốc của sự việc.

Tội phạm ngân hàng: 30 vụ, 11.000 tỷ đồng, 3.379 lượng vàng

Thứ 5, 27/06/2013 | 10:47
Một nơi uy tín như ngân hàng lại có thể xảy ra 30 vụ và 117 bị can bị khởi tố. Số tiền 11.000 tỷ đồng và 3.379 lượng vàng quả là con số quá khủng khiếp. Đáng buồn hơn nữa, trong những kẻ phải ra vành móng ngựa lại có 81 bị can là cán bộ ngân hàng. Đây là những "con sâu" đang đục khoét khiến cho uy tín ngành ngân hàng bị ảnh hưởng.

Lỗ hổng pháp lý đang 'tiếp tay' cho tội phạm ngân hàng

Thứ 4, 26/06/2013 | 14:41
Thời gian gần đây, báo chí lên tiếng rất nhiều về những vụ án liên quan đến chiếm đoạt tài sản ở các ngân hàng. Tất cả những hành vi này đều được thực hiện hết sức tinh vi và có quy trình, kế hoạch chuyên nghiệp. Hiện nay ở nước ta, với hơn 100 tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, đây là một trong những miếng mồi mà bọn tội phạm nhắm đến.

Điều luật "khắc chế" tội phạm ngân hàng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Bộ luật Hình sự 1999 có Điều 179 quy định về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng luật sư Hà Huy Phong, giám đốc Cty tư vấn Ka Long và giới làm công tác tín dụng ở ngân hàng phân tích về dấu hiệu cấu thành của tội phạm này.

Giải thể VP Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hà Nội

Chủ nhật, 05/01/2014 | 16:33
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ban hành quyết định giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố.

Định hướng xử lý án tham nhũng của Ban Nội chính TƯ là tuyệt mật

Chủ nhật, 05/01/2014 | 16:32
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Ban Nội chính Trung ương (NCTƯ).
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.