Hé lộ công dụng kỳ diệu từ tơ nhện có khả năng tái tạo cơ thể người

Hé lộ công dụng kỳ diệu từ tơ nhện có khả năng tái tạo cơ thể người

Thứ 5, 26/05/2016 | 10:25
0
Nhà động vật học người Đức, giáo sư Fritz Vollrath đã có được sự đánh giá sâu sắc về khả năng thần diệu của loài động vật đặc biệt này.

Công nghệ - Hé lộ công dụng kỳ diệu từ tơ nhện có khả năng tái tạo cơ thể người

Nhà động vật học người Đức, giáo sư Fritz Vollrath đã nghiên cứu những tác dụng thần kỳ của tơ nhện khổng lồ

Công nghệ - Hé lộ công dụng kỳ diệu từ tơ nhện có khả năng tái tạo cơ thể người (Hình 2).

Khi còn là một sinh viên trường Đại học Oxford những năm 1960, Vollrath tập trung nghiên cứu vào hướng bay của bồ câu đưa thư dưới sự hướng dẫn từ nhà điểu học từng đoạt giải Nobel Nikolaas Tinbergen. Thế nhưng ông lại sớm bị đám nhện và đống tơ của chúng cuốn hút, loài bị “lãng quên” trong các nghiên cứu thời bấy giờ.

Công nghệ - Hé lộ công dụng kỳ diệu từ tơ nhện có khả năng tái tạo cơ thể người (Hình 3).

Sau khi giải mẫu loài nhện này, GS đã phát hiện ra những điều đặc biệt. Một con nhện vàng Orb Weaver (hay còn gọi là nhện khổng lồ) có thể phóng được bảy loại tơ với mục đích khác nhau.

Công nghệ - Hé lộ công dụng kỳ diệu từ tơ nhện có khả năng tái tạo cơ thể người (Hình 4).

Tơ nhện co giãn, giúp nhện có thể treo lơ lửng từ trên cao có chất lượng cao nhất. Nó trở thành mẫu cho một hình thức cấy ghép sinh học đáp ứng được độ bền và khả năng tương thích trong cơ thể người, đồng thời cũng giải quyết được vấn đề tái tạo xương.

Công nghệ - Hé lộ công dụng kỳ diệu từ tơ nhện có khả năng tái tạo cơ thể người (Hình 5).

Ông Vollrath cũng nhận được sự hỗ trợ từ quân đội Mỹ trong việc nghiên cứu các loại thuốc (bao gồm LSD -chất gây nghiện), ảnh hưởng tới quá trình làm lưới của nhện ra sao.

Công nghệ - Hé lộ công dụng kỳ diệu từ tơ nhện có khả năng tái tạo cơ thể người (Hình 6).

Khi đã tìm ra được những tính năng đặc biệt của tơ nhện trong việc hỗ trợ y học thì nảy sinh ra vấn đề vậy sản xuất tơ nhện bằng cách nào. Đó thực sự là hành động bất khả thi vì chúng ta chỉ có thể lấy từng mạng nhện một bằng cách gây mê chúng, thêm nữa là loài nhện này không nuôi đại trà được vì chúng có thể ăn thịt người.

Công nghệ - Hé lộ công dụng kỳ diệu từ tơ nhện có khả năng tái tạo cơ thể người (Hình 7).

Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.