Hé lộ kế hoạch: Mỹ có thể đưa vũ khí tới Biển Đông

Hé lộ kế hoạch: Mỹ có thể đưa vũ khí tới Biển Đông

Thứ 6, 06/01/2017 | 09:06
0
Giới chức quân sự Mỹ đang xem xét việc bố trị các hệ thống pháo binh di động trên toàn cầu, trong đó có Biển Đông.

Theo National Interest (Mỹ), Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn sau khi Trung Quốc được cho là đã đưa tên lửa đất đối không lên các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi lý, những hành động này đã gây thêm căng thẳng khu vực.

Tiêu điểm - Hé lộ kế hoạch: Mỹ có thể đưa vũ khí tới Biển Đông

 Nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP).

Chuyên gia quân sự Kris Osborn của National Interest hé lộ, giới hoạch định chính sách của Lục quân Mỹ và Lầu Năm Góc đang xem xét việc bố trí các hệ thống pháo binh di động trên toàn cầu, trong đó có Biển Đông.

Theo đó, Mỹ sẽ tận dụng các vũ khí như súng phòng không trong trường hợp cần thiết để bắn hạ tên lửa hành trình bay tới.

Nhiều khả năng, Mỹ sẽ bố trí các dàn bích kích pháo hạng nặng M777 cỡ nòng 155 mm hoặc dàn pháo tự hành hạng nặng M109 Paladin.

“Khi phát hiện âm mưu tấn công bằng tên lửa tầm xa hoặc tên lửa hành trình thì hệ thống quân sự của Mỹ có thể tận dụng các dàn pháo binh trên để đối phó”, một quan chức cấp cao quân đội cho biết.

Theo quan chức này, những dàn pháo di động này có thể được sử dụng để bắn chặn rocket hoặc tên lửa hành trình. M777 và M109 là những dàn pháo phòng không có thể sử dụng công nghệ để ngắm bắn chính xác các mục tiêu trên không như máy bay, máy bay không người lái và đạn pháo bắn tới.

National Interest cũng thông tin thêm, hiện Lầu Năm Góc đã gia tăng việc hỗ trợ các đồng minh của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương.

Tiêu biểu, một đạo luật quốc phòng năm 2016 có tên gọi Sáng kiến An ninh Hàng hải Đông Nam Á do Bộ Quốc phòng Mỹ ký đã dành một khoản ngân sách để huấn luyện, trang bị và cung cấp những sự hỗ trợ khác cho các nước Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan…

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cam kết chi tổng cộng 425 triệu USD cho Sáng kiến An ninh Hàng hải Đông Nam Á trong các tài khóa 2016-2020.

Lầu Năm Góc từng công khai tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.

 

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.