Hé lộ lý do khiến TT Donald Trump cô đơn giữa bộn bề căng thẳng

Hé lộ lý do khiến TT Donald Trump cô đơn giữa bộn bề căng thẳng

Thứ 7, 11/02/2017 | 10:03
0
Ông Trump không có nhiều bạn thân. Ông là một ngôi sao nổi tiếng, nhiều "bè" nhưng không có bạn thân thật sự. Tân Tổng thống Mỹ đang đơn độc gánh vác công việc đầy quyền lực và căng thẳng.

Tờ Washington Post cho hay, trong ghi chép về hai tuần đầu tiên Tổng thống Trump ở Nhà Trắng của tờ New York Times có đoạn: Thông thường cứ khoảng 6h30 chiều, ông Trump lại rời phòng làm việc và lên lầu để về căn hộ nghỉ ngơi và liên tục sử dụng Twitter. Vì phu nhân Tổng thống, Melania và cậu con trai Barron hiện vẫn ở New York nên ông Trump gần như luôn một mình trong căn hộ giữa tòa Nhà Trắng. Thỉnh thoảng có sự xuất hiện của người trợ lý lâu năm và cựu giám đốc an ninh, Keith Schiller trong căn hộ...         

Không chỉ trong cuộc tranh cử mà trong suốt nhiều năm ông Trump luôn thể hiện một cá tính rất lạ. Ông luôn coi bản thân là duy nhất, phá vỡ mọi khuôn mẫu, là một nhà cách mạng trong kinh doanh và giờ đây là cả trong chính trị nữa.

Tiêu điểm - Hé lộ lý do khiến TT Donald Trump cô đơn giữa bộn bề căng thẳng

 Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump mang nặng tư tưởng có đi có lại đối với người quen – hôm nay anh ta/cô ta có thể làm gì cho mình ?. Đây chính là lý do dẫn đến việc ông không có nhiều bạn thân. Ông là một ngôi sao nổi tiếng, nhiều "bè" nhưng không có bạn thân thật sự.

Khi viết cuốn sách "Trump Revealed" (tạm dịch: Hé lộ Trump), hai phóng viên Marc Fisher và Michael Kranish của tờ Washington Post đã phỏng vấn ông Trump về những người bạn của ông. Và ông Trump đã có câu trả lời rất lý thú:

"Hầu hết bạn bè tôi đều làm kinh doanh vì tôi chỉ gặp duy nhất những người như họ. Những người tôi gặp, thường là ngoài xã hội, khi người ta tham gia sự kiện từ thiện hoặc việc gì đó... Tôi cũng có những người bạn mà nhiều năm rồi tôi không hỏi thăm, nhưng tôi vẫn nghĩ là bạn... Ý tôi là, tôi nghĩ rằng tôi có rất nhiều bạn, nhưng họ không phải kiểu bạn bè như bạn bè của người khác, có thể dành thời gian cho nhau hay đi ra ngoài ăn tối cùng nhau."

Nhưng liệu ông Trump có ai để chia sẻ khi gặp vấn đề riêng tư nào đó hay rắc rối nào đó không?

Chia sẻ về vấn đề này ông Trump cho hay: "Ngoài gia đình ra thì tôi có rất nhiều mối quan hệ tốt. Tôi cũng có nhiều kẻ thù tốt bụng nữa, chuyện đó ổn cả. Nhưng tôi coi trọng gia đình hơn người ngoài".

Phóng viên Marc Fisher cho hay ông Trump đã kể tên ba người ông coi là bạn bè nhưng chưa gặp mặt trong nhiều năm trở lại đây. Nhưng khi Marc Fisher tìm đến hai trong số ba người ông Trump nhắc đến này thì cả hai người này đều tỏ ra ngạc nhiên khi biết ông Trump coi họ là bạn bè chứ không phải đối tác kinh doanh đơn thuần.

Phóng viên Marc Fisher nhận định rằng ông Trump chưa bao giờ có bạn bè thực sự. Những mối quan hệ của ông Trump thường gồm hai nhóm: (1) gia đình và (2) những nhân viên. Mà nhân viên thì hiếm khi nào có thể trở thành bạn thân.

Tiêu điểm - Hé lộ lý do khiến TT Donald Trump cô đơn giữa bộn bề căng thẳng (Hình 2).

 Ông Trump luôn thích ở bên gia đình. 

Ông Trump vốn dĩ là người sống khép kín. Ông thích luôn ở bên gia đình. Và đó có thể là lý do ông xây hẳn một tòa tháp khổng lồ để vừa sống vừa làm việc tại đó? Ngay cả khi đi vận động tranh cử, ông Trump cũng sử dụng máy bay riêng và bay cùng các con, một cách an toàn, dễ chịu giữa công cuộc tranh giành chiếc ghế Tổng thống căng thẳng.

Nhưng rồi việc trở thành Tổng thống Mỹ đã phá vỡ sự quần tụ của gia đình ông Trump. Phu nhân Melania và con trai út Barron ở lại New York. Các con trai Don Jr. và Eric chịu trách nhiệm điều hành tập đoàn tại New York, và theo nguyên tắc thì họ không được phép trao đổi với cha về các vấn đề liên quan đến Tập đoàn Trump. Con gái Ivanka của ông lại đang bận rộn với cuộc sống mới ở Washington D.C.

Khi không còn được ở trong toà tháp Trump thoải mái và gần gũi với gia đình, ông Trump trở thành một người khác. Ông có truyền hình cáp, có điện thoại và mạng xã hội Twitter. Nhưng ông thiếu một nhóm bạn hoặc nhân viên thân tín ngoài thành viên trong gia đình để cùng ăn tối, hay trò chuyện. Tân Tổng thống Mỹ đang đơn độc gánh vác công việc đầy quyền lực và căng thẳng nhất thế giới, một vị trí thật không giản đơn.

Xem thêm >> Mâu thuẫn của ông Trump khi áp lệnh trừng phạt mới với Iran

Thanh Hiền

Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.