Hé lộ nguyên nhân vụ nổ nắp cống bất thường ở Huế

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ nắp cống bất thường ở Huế

Thứ 7, 09/05/2015 | 22:49
0
Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, vụ nổ làm bật tung các nắp cống nước thải ở huyện Phú Vang hôm 8/5 là do khí mêtan tích tụ lâu ngày.

Tối 9/5, Thượng tá Lê Chiêu Chiến - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ nổ đường cống thoát nước xảy ra tại tuyến quốc lộ 49 (thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) là do tích tụ khí mêtan kéo dài.

Xã hội - Hé lộ nguyên nhân vụ nổ nắp cống bất thường ở Huế

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ

Xã hội - Hé lộ nguyên nhân vụ nổ nắp cống bất thường ở Huế (Hình 2).

Nhiều nắp cống bị xê dịch ra khỏi vị trí

Qua tiến hành khảo sát, cơ quan chức năng nhận định, đường ống nói trên chứa nhiều rác thải gây ùn ứ, nước trong cống không có chỗ thoát nên đã sinh ra một lượng lớn khí mêtan.

"Có thể do ai đó bất cẩn làm rơi tàn thuốc xuống cống, gặp đúng lúc trời oi bức, khí mêtan gặp nhiệt phát nổ nên đã khiến nhiều người hoảng sợ", thượng tá Chiến nhận định

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, vụ nổ đã làm hai nắp cống làm bằng ximăng bị vỡ gãy và rơi xuống cống sau vụ nổ, nhiều nắp cống khác bị bật tung, lệch khỏi vị trí ban đầu.

Trước thông tin cho rằng vụ nổ liên quan đến sai sót trong quá trình tiếp nhiên liệu của một cửa hàng kinh doanh xăng dầu gần đó, ông Chiến cho hay, đây chỉ là suy đoán của người dân còn thực tế tại hiện trường có một lượng lớn khí mêtan tích tụ lâu ngày.

Xã hội - Hé lộ nguyên nhân vụ nổ nắp cống bất thường ở Huế (Hình 3).

Cây xăng nơi bị nghi ngờ là nguyên nhân của vụ nổ

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/5, đường rãnh cống nước thải nằm dọc đường QL49 đoạn Km 8+400 - 8+500, đoạn qua thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang (TT-Huế) đã phát ra tiếng nổ lớn kèm theo luồng lửa khiến cho một số hộ dân và ngưởi đi đường hoảng hốt bỏ chạy. Sau tiếng nổ, các nắp cống ven đường cũng bị bật tung lên, trong đó có 2 nắp cống bị vỡ gãy...

Xem thêm video:

Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.