Nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov Concern đang chuẩn bị tăng cường đáng kể số lượng súng máy AM-17 và phiên bản “không tiếng động” AMB-17 cho lực lượng đặc nhiệm của quân đội Nga, đặc biệt là những đơn vị tác chiến ở địa hình đô thị.
Loại súng mới này được tạo ra để giúp các binh sĩ hoạt động trong những điều kiện chật hẹp. Do đó, chúng được trang bị một hệ thống giảm thanh gần đạt mức tối đa.
“AM-17 được thiết kế dưới dạng vũ khí hạng nhẹ, nhỏ gọn. Nó chỉ dài 50cm với bộ phận giảm thanh được ẩn trong thân súng. Súng nặng 2,5kg trước khi gắn ổ đạn. Chỉ hai đặc tính này giúp cho quá trình di chuyển và sử dụng của binh sĩ trở nên dễ dàng hơn, giúp gia tăng hỏa lực trong trường hợp cần tới tốc độ và tính cơ động”, nhà phân tích quân sự Dmitri Litovkin của báo Nga Izvestia tiết lộ.
Ngoài ra, mẫu AM-17 không được trang bị loại vỏ bọc có khả năng tách rời của những mẫu trước đó. Theo hãng sản xuất, phần mở rộng của nòng súng sẽ hoạt động thông qua hai “máy thu” được gắn chặt vào một bản lề và cố định bởi chốt kim loại. Khi súng cần được làm sạch và bảo dưỡng, người sử dụng chỉ cần tách vũ khí ra làm hai phần hoàn toàn tách biệt để lau chùi.
“AM-17 được thiết kế cho loại đạn 5,45x39mm, có thể chứa tới 30 viên trong mỗi ổ đạn một lúc và có thể nhìn thấy số đạn thông qua một cửa sổ nhỏ ở phía trên bề mặt, giúp người lính biết mình còn bao nhiêu đạn sau khi bắn. Một tính năng đặc biệt của loại súng này là cả người thuận tay trái và tay phải đều có thể sử dụng được bình thường”, chuyên gia này phân tích.
Giống như những mẫu súng khác do Kalashnikov sản xuất trong những năm gần đây, loại vũ khí này được trang bị thanh ray Picatinny cho phép điều chỉnh phạm vi bắn và gắn các thiết bị trên đỉnh súng.
“Nói một cách đơn giản, loại vũ khí này được trang bị tất cả những phần tinh vi nhất của mẫu AKC-74Y từng được sử dụng bởi bộ binh và bây giờ nó giúp cho người lính có trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng. Ví dụ như sử dụng báng súng. Người lính không cần xoay mình và về lại tư thế chiến đấu khi đang mặc áo chống đạn và các phương tiện bảo vệ khác”, ông Litovkin nói.
Các chuyên gia nhấn mạnh, súng trường AM-17 và bản “không tiếng động” AMB-17 mới chỉ được trang bị cho một số lính đặc nhiệm giàu kinh nghiệm trong quân đội Nga và sẽ được phân phối cho các đơn vị quốc phòng sau năm 2018.
“Những cuộc thử nghiệm vẫn đang tiếp tục, sau đó loạt súng đầu tiên sẽ được gửi cho lực lượng lính đặc nhiệm Spetznaz sử dụng cho mục đích tác chiến”, ông Litovkin nói.
Spetznaz là một đơn vị đặc biệt của quân đội Nga, có tuổi đời gần 70 năm, thường tham gia những chiến dịch quan trọng trong và ngoài nước. Vũ khí của đơn vị này được trang bị thường tinh gọn, hiện đại và phù hợp với những nhu cầu nhiệm vụ.
Tiêu chí hoạt động của Spetznaz là “còn thở, còn hy vọng”. Mỗi người lính của lực lượng này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những đơn vị trinh sát quân đội. Họ đều là nhân lực tinh nhuệ nhất, có độ dẻo dai về sức khỏe và năng lực tác chiến hành trình dài.
Lực lượng này được huấn luyện kỹ lưỡng, có khả năng sử dụng điêu luyện các loại vũ khí và các loại khí tài quân sự, tác chiến trên mọi địa hình. Spetznaz gồm những tổ đột kích có nhiệm vụ diệt mục tiêu quan trọng, trong khi tổ trinh sát phát hiện mục tiêu và dẫn đường cho pháo binh, không quân.
Tổ công binh đảm nhiệm hoạt động liên quan tới bom, mìn, vật liệu nổ. Tổ bắn tỉa chuyên tiêu diệt các đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cuối cùng là những chuyên gia dân vận, thành thạo ngoại ngữ và am hiểu về tôn giáo bản địa.
Năng lực của lực lượng Spetznaz có thể sánh ngang với bất kỳ đội đặc nhiệm nổi tiếng thế giới như SAS của Anh hay SEALS của Hải quân Mỹ...
Xem thêm: Hổ Syria, SAA dồn lực về trục Idlib-Hama, chuẩn bị đột kích lớn