Hệ thống ngân hàng ACB vẫn hoạt động bình thường

Hệ thống ngân hàng ACB vẫn hoạt động bình thường

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Theo ghi nhận của PV Người đưa tin, một số chi nhánh lớn của ngân hàng ACB trên địa bàn Hà Nội ngày 21/8 hiện tại các chi nhánh này vẫn hoạt động một cách bình thường, không có biến động lớn

Ngay sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ, sáng ngày 21/8, PV Người đưa tin đã khảo sát tại một số chi nhánh của Ngân hàng ACB trên địa bàn Hà Nội, nhìn chung các chi nhánh này vẫn làm việc một cách bình thường. Tại chi nhánh ATM ACB Bank (trụ sở 57B Phan Chu Trinh), cũng là trụ sở của hai công ty riêng của ông Kiên (Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội) theo quan sát của PV, mọi công việc vẫn diễn ra một cách bình thường và không có bất kỳ một sự xáo trộn lớn nào. Theo một số nhân viên làm việc tại chi nhánh này, việc ông Kiên bị Cơ quan CSĐT bắt vào chiều ngày 20/8 không có ảnh hưởng gì đến hoạt động ngân hàng.

Bất động sản - Hệ thống ngân hàng ACB vẫn hoạt động bình thường

Hệ thống Ngân hàng ACB vẫn hoạt động bình thường

Anh T. (xin được giấu tên) - nhân viên của chi nhánh này cho biết: “Sáng nay, đọc báo nên mới biết ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Hiện tại, chi nhánh của chúng tôi vẫn làm việc một cách bình thường”. Giải thích về việc này, anh T. cho rằng: “Hiện tại, ông Kiên chỉ nắm gần 5% cổ phần của Ngân hàng ACB, chỉ là một cổ đông và cũng không nắm bất kỳ một chức vụ nào trong hệ thống điều hành của Ngân hàng nên việc ông Kiên bị bắt cũng không có ảnh hưởng lớn đến hệ thống Ngân hàng ACB”.

Tại trụ sở chi nhánh Ngân hàng ACB đóng tại địa chỉ 184 -186 Bà Triệu (Hà Nội), mọi hoạt động của chi nhánh này cũng diễn ra một cách bình thường, không có biến động xấu nào. Tuy nhiên, trước diễn biến có liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên để tránh gặp phải những phản ứng bất thường của khách hàng, hệ thống bảo vệ tại đây được điều động đông hơn thường lệ. Thậm chí, những người không có nhiệm vụ hoặc không phải là khách hàng sẽ bị các vệ sỹ chặn ngay tại cửa các chi nhánh.

Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy, đội ngũ vệ sỹ ở đây đã được chỉ đạo, ngăn chặn, hạn chế những người không có nhiệm vụ tiếp cận ngân hàng. Tất cả những người vào trụ sở đều bị đội ngũ bảo vệ hỏi các giấy tờ tùy thân… Chính việc làm này đã khiến cho rất nhiều người dân ở gần chi nhánh này thấy bất thường và hiếm gặp so với thời điểm trước.

Bà L. một người bán trà đá gần chi nhánh cho biết, khoảng 18h15 chiều 20/8, khi ông Nguyễn Đức Kiên về trụ sở ACB tại Hà Nội (địa chỉ 184-186, Bà Triệu) thì có 5 xe ô tô ập đến bắt giữ. Sau gần một giờ đồng hồ khám xét tại đây, công an đã dẫn giải ông Kiên lên một xe ô tô và chở đi. Sáng nay, tình hình tại đây khác xa so với ngày thường, nhân viên vệ sỹ được huy động nhiều, tình trạng an ninh cũng được siết chặt hơn các ngày thường. “Chiều qua, tôi đang bán hàng thì thấy 5 xe dừng trước cổng chi nhánh, thấy có cả những cán bộ công an nhưng tôi cũng không chú ý lắm, tưởng là các hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ, tôi thấy công an dẫn giải ông Kiên trong tình trạng bị khóa tay đằng trước. Việc ông Kiên bị bắt khiến chúng tôi khá bất ngờ và không hiểu ông ấy bị bắt về chuyện gì” - bà L. cho biết thêm.

Khoảng 11h, theo quan sát của chúng tôi, lượng khách đến giao dịch khá đông tại chi nhánh này. Bà Nguyễn Thị T. (xin giấu tên) cho biết, qua báo chí biết tin ông Kiên bị bắt nên sáng nay bà có đến chi nhánh ACB tại Hà Nội để nghe ngóng. Qua hướng dẫn của các nhân viên trong chi nhánh, bà được biết ông Kiên chỉ là một cổ đông bình thường như bao cổ đông khác chính vì vậy bà vẫn yên tâm gửi tiền tại đây. “Thực sự ban đầu tôi cũng rất lo lắng khi biết tin ông Kiên là một trong những cổ đông của ACB bị bắt. Tuy nhiên, khi được tư vấn, tôi vẫn tin tưởng và yên tâm gửi tiền tại ngân hàng này”- bà T nói.

Theo tiết lộ của một số nhân viên đang làm việc tại đây (xin được giấu tên) cho biết: Tất cả các chi nhánh của ngân hàng ACB đều đã nhận được lệnh từ trên, theo đó các chi nhánh phải theo sát tình hình và báo cáo ngay cho lãnh đạo ngân hàng, nếu thấy xuất hiện các bất thường về giao dịch, đặc biệt là dấu hiệu lượng khách hàng tới rút tiền tăng lên. Ngoài ra, các trưởng, phó phòng của ngân hàng ACB cũng không được rời khỏi nhiệm sở hay phát ngôn trước báo giới khi chưa được phép.

Trao đổi với báo chí sáng 21/ 8, phó tổng giám đốc ACB Nguyễn Thanh Toại cho biết, “đến trước thời điểm bị bắt, ông Nguyễn Đức Kiên đã không còn liên quan đến ACB. Dù là người sáng lập nhưng đến thời điểm này ông Kiên đã rút gần hết cổ phiếu khỏi ngân hàng ACB, chỉ còn gần 5%. Việc bắt ông Kiên liên quan đến các hoạt động kinh tế riêng, các sai phạm nằm ở các công ty riêng, chứ không liên quan gì đến ACB. Chúng tôi đã có các phương án ứng phó trong tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, ngân hàng Nhà nước cũng đã có những hỗ trợ cho chúng tôi trong trường hợp có những biến động lớn”.

Đào Giang


Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.