Học sinh cuối cấp thấp thỏm vì điểm chuẩn năm 2017 cao kỷ lục

Học sinh cuối cấp thấp thỏm vì điểm chuẩn năm 2017 cao kỷ lục

Hà Công Luân
Thứ 2, 28/08/2017 | 13:00
0
Việc điểm chuẩn của kỳ xét tuyển đại học năm 2017 cao đột biến khiến những em học sinh lớp 12 không khỏi lo lắng và băn khoăn trước thềm năm học mới.

Nhằm giúp học sinh bắt đầu năm học cuối với lộ trình học tập hiệu quả nhất, mới đây, hệ thống giáo dục Học mãi tổ chức sự kiện “Hành trình PEN: Giải mã ngân hà kiến thức” tại nhà thi đấu Đa năng, đại học Bách khoa TP.HCM.

Sự kiện nối tiếp ý nghĩa của Hạt giống 2017 đã được hệ thống giáo dục Học mãi tổ chức tại Hà Nội. Tại sự kiện, hơn 400 học sinh lớp 12 bày tỏ những băn khoăn, lo lắng khi năm học cuối cấp vừa bắt đầu. 

Theo quy chế thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học mà bộ GD&ĐT đưa ra vào ngày 25/1/2017, năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT và từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT.

Xã hội - Học sinh cuối cấp thấp thỏm vì điểm chuẩn năm 2017 cao kỷ lục

Học sinh đặt nhiều câu hỏi với các thầy cô của trung tâm Học mãi.

Trước việc này, em Đặng Nguyễn Minh An (THPT Thủ Đức) không khỏi băn khoăn: “Cả thầy cô và bọn em đều không có kinh nghiệm với đề thi có kiến thức lớp 11. Có những môn, ví dụ như Vật lí, đề thi 10 năm nay đều chỉ là kiến thức lớp 12. Em và các bạn không hình dung được đề thi sẽ có bao nhiêu % lớp 11, dạng bài nào, mức độ khó ra sao. Gánh nặng kiến thức tăng lên, như môn Ngữ văn, em sẽ phải học thêm rất nhiều tác phẩm văn học ở lớp 11”. 

“Cơn mưa” điểm 10 trong kỳ thi năm 2017 kéo theo điểm chuẩn của một số trường đại học vượt ngưỡng 30 điểm. Để thiết lập thang điểm chuẩn hợp lý phục vụ công tác tuyển sinh của các trường, đề thi năm 2018 được dự đoán sẽ tăng mức độ khó để phân loại thí sinh. Nhiều học sinh bày tỏ tâm trạng mất phương hướng, vừa học vừa thấp thỏm chờ thông tin của bộ GD&ĐT. 

Việc căn cứ đề thi những năm trước, đề thi minh hoạ, giới hạn kiến thức trong đề thi… để lên kế hoạch ôn tập đều không còn phù hợp với đề thi năm 2018. Ngoài ra, nhiều học sinh bày tỏ lo lắng về tỉ lệ chọi năm 2018; khả năng thay đổi điểm cộng khu vực, điểm ưu tiên hay cách lựa chọn tổ hợp môn thi khôn ngoan ngay từ đầu năm lớp 12. Chưa kể đến, học sinh còn bị tác động không nhỏ bởi thông tin tuyển sinh sai lệch do không có khả năng đọc và tìm hiểu.

Đúng như chủ đề “Giải mã ngân hà kiến thức”, mọi thắc mắc của học sinh đều được các thầy cô của hệ thống giáo dục Học mãi giải đáp tại 5 trại tư vấn học tập được mô phỏng như 5 dải ngân hà. Trong đó, thầy cô nhấn mạnh về lộ trình ôn thi THPT Quốc gia hiệu quả ngay từ đầu năm học lớp 12.

Theo thầy cô, lộ trình ôn tập nên trải qua 3 bước: Ôn luyện toàn diện kiến thức; luyện tập các dạng bài thường gặp trong đề thi và ôn luyện chọn lọc vào giai đoạn cuối cùng.

Ngay khi bắt đầu năm học mới, học sinh sẽ học kết hợp ôn luyện kiến thức theo chuyên đề để nắm vững từng “ngõ ngách” kiến thức nhỏ nhất. Học tốt ngay từ thời điểm này là cách tốt nhất để thích ứng với kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Xã hội - Học sinh cuối cấp thấp thỏm vì điểm chuẩn năm 2017 cao kỷ lục (Hình 2).

TS. Trịnh Thu Tuyết “mách nước” để học sinh
vừa hoàn thành chương trình lớp 12 vừa ôn tập lớp 11.

Giải đáp thắc mắc về nội dung kiến thức trong chương trình lớp 11, TS. Trịnh Thu Tuyết chia sẻ: “Vì chưa có hướng dẫn cụ thể về khung chương trình nên chỉ có thể dựa vào những năm trước đây để định hướng cho học trò ôn thi năm 2018.

Theo đó, nếu đề thi bao gồm cả chương trình lớp 11 thì học sinh nên tập trung vào phần văn học Việt Nam hiện đại với các thể loại văn xuôi, thơ và kịch. Chương trình ôn tập tăng gấp đôi nhưng thời gian ôn tập của các em vẫn chỉ có một năm học. Các em phải bắt đầu ngay từ bây giờ, vừa học chương trình lớp 12, vừa ôn cuốn chiếu chương trình lớp 11, tập trung vào các tác phẩm văn xuôi lãng mạn (Hai đứa trẻ, Chữ người tử tù); văn xuôi hiện thực phê phán (Hạnh phúc của tang gia, Chí Phèo); Thơ Mới (Vội vàng, Tràng giang, Đây thôn Vĩ Dạ); thơ cách mạng (Chiều tối, Từ ấy); trích đoạn Vĩnh biệt Cửu trùng đài”.

Chương trình giải mã ngân hà kiến thức đã tiếp nhận hàng nghìn câu hỏi của học sinh về mọi vấn đề xoay quanh kỳ thi THPT Quốc gia. Ngoài việc được tư vấn học tập, hơn 400 học sinh còn được gặp gỡ, giao lưu với thầy cô giáo, chứng kiến khoảnh khắc được vinh danh của các tân sinh viên tiêu biểu năm 2017. 

 

Tập trung giải quyết 3 vấn đề chính trong giáo dục

Thứ 2, 21/08/2017 | 14:41
Theo Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, trong năm học 2017 – 2018 ngành Giáo dục sẽ tập chung triển khai ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Vẫn còn nhiều "băn khoăn" về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:00
Quy định về hưởng BHXH một lần trong Dự thảo lần này là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm.