Hi hữu: 256 xe BMW vô chủ tại cảng Cái Mép

Hi hữu: 256 xe BMW vô chủ tại cảng Cái Mép

Thứ 2, 14/05/2018 | 10:37
0
Hơn một năm nay, 118 container chứa 256 chiếc xe sang BMW được nhập khẩu từ Đức về đến cảng Cái Mép (Vũng Tàu) nhưng không có đơn vị nào đến nhận là một vụ việc hết sức khó hiểu.

Tờ Tiền Phong đưa tin, mới đây chi cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu xin ý kiến tái xuất lô xe 256 chiếc BMW nằm lưu cảng hơn một năm do vô chủ thì Tổng cục trưởng tổng cục Hải quan lại cho biết lô xe này có chủ nhưng không nói rõ đơn vị nào.

Cụ thể, theo chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, từ hơn một năm nay tại cảng Cái Mép có 118 container chứa 256 xe ô tô BMW được nhập từ Đức về nhưng chưa có người nhận.

Hi hữu: 256 xe BMW vô chủ tại cảng Cái Mép

256 xe BMW nằm phơi mưa ở cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) hơn 1 năm nay nhưng chưa có ai đến nhận 

Lô xe nói trên được nhập về cảng Cái Mép từ tháng 1 đến tháng 4/2017. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Mép đã thông báo nhiều lần nhưng không có đơn vị nhập khẩu đến làm thủ tục khai báo.

Khi được hỏi về việc lô xe BMW ở cảng Cái Mép này có liên quan đến Euro Auto - nhà phân phối các mẫu xe BMW trước đây (nhưng do sai phạm tài chính nên đã bị mất quyền phân phối BMW và phải chuyển giao cho công ty Ô tô Trường Hải từ đầu năm 2018) hay không, ông Trần Văn Danh - Cục trưởng cục Hải quan Vũng Tàu xác nhận lô xe này không có sự liên quan đến Euro Auto. Ông Danh thông tin thêm, số xe này là hàng từ trước đến giờ còn tồn ở cảng.

Ngày 11/5, Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã gửi văn bản xin ý kiến tổng cục Hải quan đề xuất tái xuất lô hàng 256 chiếc xe ô tô hiệu BMW về Đức.

Tuy nhiên, chiều 11/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng tổng cục Hải quan cho biết lô xe BMW nằm cảng Cái Mép (Vũng Tàu) có chủ chứ không phải vô chủ. Theo ông Cẩn, lô xe BMW này thuộc chủ của một hãng xe nhưng không nói rõ đơn vị nào.

Trong khi đó, ông Võ Văn Minh, Phó tổng giám đốc công ty kinh doanh xe du lịch của Thaco - đơn vị mới giành quyền phân phối và bán xe BMW từ đầu năm 2018 cho biết biết lô xe BMW nằm cảng Cái Mép (Vũng Tàu) không phải đơn hàng của Thaco.

Đối với số phận lô xe hơn 600 chiếc BMW nằm phủ bụi ở cảng Sài Gòn liên quan nhà phân phối cũ là Euro Auto, tờ Vietnam Finance đưa tin, ngày 12/01/2018, ông Paul de Courtois, Giám đốc điều hành của BMW châu Á xác nhận hãng sẽ xuất ngược trở lại Đức lô xe BMW này do những chiếc xe lưu ở cảng trong một thời gian dài, xuống cấp, chất lượng không đảm bảo sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu BMW.

Đây là lô hàng toàn siêu xe giá triệu USD mỗi chiếc, do công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu (Euro Auto) nhập về Việt Nam tháng 11/2016 tại cảng VICT (quận 7, TP.HCM) nhưng không thể thông quan do sai phạm tài chính.

Liên quan đến nhập khẩu xe BMW, ngày 16/4/2018, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép phối hợp cùng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) – công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phòng 6 cục C74 thuộc bộ Công an phát hiện 3 container ô tô nhập khẩu không đúng với khai báo.

Sau khi tiến hành kiểm tra, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép phát hiện số hàng hóa trên là 5 ô tô du lịch các loại đã qua sử dụng. Lô hàng này của công ty TNHH MTV Vật tư Xuất nhập khẩu Thanh niên MC. Công ty nhập khẩu khai là lốp ô tô mới.

Hiện Chi cục đang trưng cầu giám định để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo báo Hải Quan, tại khu vực cảng Cái Mép còn tồn đọng 52 container hàng hóa gồm nhiều mặt hàng khác nhau. Trong đó có 5 container gạch men đã tồn đọng từ tháng 1/2012 hiện đã được Chi cục bàn giao cho sở Tài chính Bà Rịa- Vũng Tàu để chờ bán đấu giá; 8 container gạch chịu lửa từ tháng 4/2016; 4 container nhôm từ tháng 8/2016.

Số hàng hóa tồn đọng còn có 1 container vải, 4 container máy móc cũ, 17 container nhựa phế liệu, 1 container hàng điện tử đã qua sử dụng, 1 container lưới đánh cá đã qua sử dụng, 6 container cáp điện, 4 container bánh kẹo trái cây và 1 container cá đông lạnh không có người nhận.

H.Y (tổng hợp)

THACO công bố giá mới hấp dẫn cho loạt mô tô phân khối lớn BMW Motorrad

Thứ 4, 02/05/2018 | 12:08
Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) chính thức công bố giá bán mới áp dụng cho các mẫu xe mô tô phân khối lớn BMW Motorrad, đồng thời thực hiện chương trình “ưu đãi” đặc biệt dành cho 100 khách hàng đầu tiên sở hữu các mẫu xe mô tô BMW Motorrad, chương trình “ưu đãi” có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2018.

Infographic: Hành trình lô xe 700 chiếc hiệu BMW nằm phơi mưa

Thứ 3, 21/11/2017 | 10:19
Hơn một năm nay, lô xe gần 700 chiếc hiệu BMW bị phát hiện sai phạm, trong đó 133 chiếc đã "khui công" đang "phơi nắng phơi mưa" tại cảng Container Quốc tế TP.HCM (VICT).

Cận cảnh 700 xe sang của "gã khổng lồ” BMW đang phủ bụi tại cảng

Thứ 2, 18/09/2017 | 09:03
Hiện, hãng xe hơi BMW của Đức đang tiến hành các bước để thay đại lý tại Việt Nam. Vậy 700 xe nghi buôn lậu đang bị giữ tại các cảng ở Việt Nam sẽ ra sao?
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.