Hiểm hoạ từ những chiếc xe điện mang tốc độ

Hiểm hoạ từ những chiếc xe điện mang tốc độ "bàn thờ"

Thứ 5, 11/05/2017 | 23:03
0
Các cửa hàng, đại lý xe đạp điện công khai hướng dẫn cách “kích tốc” xe đạp điện, thậm chí có thể đạt tới vận tốc 70km/h bất chấp nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Tốc độ tối đa của xe đạp điện được các nhà sản xuất hạn chế ở tốc độ 25km/h. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng, hệ thống xe đạp điện vẫn công khai cách “kích tốc” cho loại xe này mà không hề quan tâm đến tính an toàn cho người sử dụng cũng như những người cùng tham gia giao thông.

Theo khảo sát của PV, chiều 11/5, các clip, thông tin hướng dẫn công khai người sử dụng cách tăng tốc độ cho xe đạp điện xuất hiện nhan nhản trên mạng internet. Trên website xedien.com của một hệ thống bán xe đạp điện khu vực quận Đống Đa (Hà Nội) còn hướng dẫn tỉ mỉ người sử dụng cách xử lý kết cấu để có tốc độ xe như "tên bắn" này.

Theo thông tin hệ thống này đăng tải, những người sử dụng nếu không thể làm theo hướng dẫn có thể mang xe đạp điện đến các cửa hàng của hệ thống để được xử lý miễn phí. Họ khẳng định, tốc độ những chiếc xe này có thể ngang ngửa với xe gắn máy.

Xe++ - Hiểm hoạ từ những chiếc xe điện mang tốc độ 'bàn thờ'

 Các thông tin hướng dẫn công khai người sử dụng cách tăng tốc độ cho xe đạp điện nhan nhản trên internet.

Trong vai một người đang cần tìm mua xe đạp điện cho con, chúng tôi đã liên lạc số điện thoại 096688xxxx. Đây là số hotline của một hệ thống bán xe đạp điện. Theo tìm hiểu của PV, hệ thống này có các cửa hàng trên các phố Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn, Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo như tư vấn của người giữ số hotline của hệ thống, đơn vị có nhiều mẫu mã, loại xe đạp điện mà tốc độ tối đa có thể lên 70km/h. “Các cửa hàng của hệ thống sẽ hướng dẫn cách để chị tăng lên tốc độ tối đa”, nhân viên này cho biết.

Không chỉ có một hệ thống bán xe đạp điện công khai hướng dẫn việc làm này, mà theo tìm hiểu của PV còn nhiều nơi khác cũng dùng cách này để “câu khách”.

Hệ thống xe đạp điện Y.O tại Hà Nội còn nhấn mạnh với khách hàng: “Tùy từng loại xe đạp điện sẽ có bộ phận hạn chế tốc độ khác nhau. Tốt nhất là bạn hãy đưa xe đến những cửa hàng chuyên bảo trì và sửa chữa xe đạp điện chuyên nghiệp như hệ thống của cửa hàng để những người thợ chuyên nghiệp tìm bộ phận hạn chế tốc độ và tháo dây cho bạn. Việc tháo bỏ dây hạn chế tốc độ hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng xe nên bạn không cần phải lo lắng khi loại bỏ bộ phận này ra khỏi xe”.

Trước thực trạng này, Cục trưởng cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình đã công văn số 2380/ĐKVN-VAQ về việc sản xuất, lắp ráp xe đạp điện. Theo đó, cục Đăng kiểm đề nghị các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe gắn máy, xe đạp điện thực hiện ngay việc rà soát lại toàn bộ các thiết kế, xe gắn máy và xe đạp điện đang sản xuất lắp ráp, lưu ý đến các kết cấu liên quan có thể thay đổi làm tăng vận tốc của xe vượt quá tốc độ quy định.

Theo đó, các cơ sơ tạm dừng việc xuất xưởng và đưa ra thị trường các xe có kết cấu mà người sử dụng có thể thay đổi nhằm tăng vận tốc của xe vượt quá tốc độ tối đa quy định đối với xe gắn máy và xe đạp điện. Các cơ sở sản xuất báo cáo Cục về các kiểu loại xe có kết cấu mà người sử dụng có thể dễ dàng thay đổi để tăng vận tốc quá tốc độ quy định đối xe gắn máy, xe đạp điện và biện pháp khắc phục trước ngày 20/5/2017.

Hoàng Mai

 

Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.