Dư luận xã hội vẫn chưa hết ồn ào từ câu chuyện đại gia kim cương Chu Đăng Khoa công khai trên mặt báo bênh người tình Hồ Ngọc Hà trước búa rìu dư luận khi vợ của vị này liên tục có những status (chia sẻ) trên trang cá nhân tố cáo Hồ Ngọc Hà “cướp” chồng. Thậm chí, vợ của Chu Đăng Khoa còn thẳng thừng nêu tên Hà Hồ trong những chia sẻ chỉ trích và tuyên bố “nhường chồng”.
Ai đó đã nói rằng: “Trái tim có lý lẽ riêng mà lý trí không sao giải thích nổi”. Trong mối quan hệ “tay ba” giữa Chu Đăng Khoa, Hồ Ngọc Hà và vợ đại gia kim cương, người ta cũng vô cùng khó khăn để mổ xẻ câu chuyện cho thật hợp tình hợp lý. Người bênh vực, kẻ gièm pha. Bởi, về mặt luật pháp, Chu Đăng Khoa vẫn đang là người có gia đình.
Chu Đăng Khoa và Hồ Ngọc Hà đã khiến dư luận dậy sóng.
Không can thiệp chuyện cá nhân riêng tư, nhìn nhận những mối quan hệ tay ba nói chung dưới góc nhìn chuyên gia tâm lý, TS. Trịnh Trung Hòa cho rằng: “Tất nhiên, đây là một câu chuyện không hay. Bởi, gọi đúng tên mối quan hệ này là một sự ngoại tình.
Chuyện ngoại tình của đàn ông bây giờ là nhiều lắm, không phải chỉ một mình Chu Đăng Khoa ngoại tình với Hồ Ngọc Hà. Nhưng nếu ngoại tình với một người bình thường không nổi tiếng, không có tên tuổi thì sẽ không đến mức ồn ào dư luận như vậy và có lẽ cũng không ai để ý đến”.
Cũng theo TS. Trịnh Trung Hòa: “Hiện tượng ngoại tình ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hôn nhân thì mọi người đã quá rõ. Đây là một hành động mà dư luận xã hội không thể chấp nhận được, nó vi phạm đạo đức nghiêm trọng.
Thêm nữa, đã ngoại tình thì không thể công khai mối quan hệ đó được. Còn khi đã công khai trước dư luận, sẽ không có lập luận nào để bảo vệ sự công khai đó”.
TS. Trịnh Trung Hòa nói ngoại tình