Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ

Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ

Thứ 5, 21/02/2013 | 14:23
0
Tượng cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ đang được thờ tại chùa Quán Sứ với tỷ lệ 100% và giống như thật.

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ

Tất cả các phật tử từ khắp nơi về chùa Quán Sứ đều rất ngỡ ngàng và không tin đây là tượng sáp mà là hiện thân của cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 2).

Thực chất, đây là tượng sáp được đắp với tỷ lệ 100% tại Thái Lan và được đưa về Việt Nam tháng 11/2012.

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 3).

Đây là tâm nguyện mà hai đệ tử của cố Đại Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Tứ là: Đại đức Thích Minh Nguyệt và Đại đức Thích Minh Quang trụ trì và ở tại Chùa Phật Tích, Thủ đô Viên Chăn, Lào.

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 4).

Tượng sáp giống như thật tới từng chi tiết nhỏ nhất là nốt ruồi, những nếp nhăn trên khuôn mặt cố Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

 

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 5).

Những sợi tóc được gắn rất tỉ mỉ và đều tắp.

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 6).

Thần thái của cố Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ được thể hiện rất rõ qua cặp mắt.

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 7).

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 8).

Những nếp nhăn ở đốt ngón tay, màu da đồi mồi hay ngay cả móng tay cũng giống như thật.

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 9).

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 10).

Cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ là người có nhiều đóng góp trong việc thống nhất các hệ phái, đi đến thống nhất các tổ chức Phật giáo trong cả nước vào ngày 7/11/1981.  Ngài từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội và là đại biểu Quốc hội khóa XI và XII. Ghi nhận sự đóng góp của Hòa thượng, Nhà nước đã trao tặng Hòa thượng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh.

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 11).

Xã hội - Hiện thân cố Đại Trưởng lão Thích Thanh Tứ tại chùa Quán Sứ (Hình 12).

P.V (t/h)  

Những pho tượng Phật lớn nhất Việt Nam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
(Nguoiduatin) – Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam. Khắp mọi miền của nước ta đều có những ngôi chùa cùng những pho tượng Phật – biểu tượng của tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất này.

Gian nan chế tác tượng Phật Bà bằng ngọc bích lớn nhất Việt Nam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Nghe tin ở đất nước Canada xa xôi tìm được khối ngọc bích lớn, ông Trịnh Hữu Hòa lập tức lên đường bởi niềm đam mê nghệ thuật đã ngấm vào máu thịt của ông.

Yên Tử chính thức trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Thứ 2, 18/02/2013 | 22:01
Tối 18/2 tại chùa Trình - Yên Tử (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Hội xuân Yên Tử và đón bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Ăn Tết nhà Phật có gì lạ?

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:41
Ăn Tết nhà Phật có gì lạ không? Nếu không thì mấy ngày Tết sao người lại đến chùa? Người tu đón tết sẽ được gì?...