Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội "đòi" để xây trường học

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 2, 10/10/2022 | 14:29
0
Những ô đất được quy hoạch để xây trường học nhưng hàng chục năm trôi qua vẫn chỉ là bãi đất trống được quây tôn kín mít, cỏ mọc hoang dại hoặc làm bãi trông giữ xe.

Trước kiến nghị của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm về việc thu hồi các ô đất bị bỏ hoang trên địa bàn quận của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD - chủ Đầu tư) để đầu tư trường học công lập, Chủ tịch UBND Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận Hoàng Mai khẩn trương làm việc với HUD nhằm đôn đốc bàn giao dứt điểm các ô đất bỏ hoang về quận quản lý, đầu tư trong năm 2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu báo cáo trước ngày 15/10 để UBND Hà Nội xem xét, chỉ đạo việc đôn đốc HUD bàn giao các ô đất theo quy hoạch xây trường học nhưng bị bỏ hoang hàng chục năm qua.

Theo chính quyền sở tại, 6 ô đất này (F5/TH3; F5/NT5; F4/TH2; C1/TH2; C1/NT3; C1/TH3) trên địa bàn do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư, đã quây tôn khoảng 20 năm, để cỏ dại mọc hoặc chỉ tận dụng làm bãi trông xe… Trong khi đó, áp lực đầu tư cơ sở hạ tầng trong ngành giáo dục của phường là rất lớn. 

Hiện quận Hoàng Mai có 90 trường học, tăng 39 trường so với năm 2003 (gồm 58 trường công lập, 32 trường ngoài công lập). Số học sinh toàn quận là gần 96.800 học sinh.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học

2 ô đất F5/TH3, F5/NT5 có diện tích 0,49ha được quy hoạch để xây dựng trường mầm non và trường trung học cơ sở nằm cạnh Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, gần với hồ Linh Đàm và nằm cạnh, bên dưới chung cư HH Linh Đàm.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 2).
Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 3).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, 2 lô đất này hiện đang được quây kín bởi các tấm tôn cao để tận dụng thành bãi trông giữ xe ô tô.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 4).

Ô đất F4/TH2 nằm trên mặt phố Bùi Quốc Khái có diện tích 1,1ha được quy hoạch trở thành trường tiểu học nhưng cũng chỉ được quây tôn kín mít nhiều năm nay.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 5).

Người dân xung quanh cũng tận dụng lô đất này để trồng rau và hoa màu.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 6).

Ô đất C1/TH3 nằm trên phố Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt) gần cầu Tứ Hiệp với diện tích 1,3ha được quy hoạch thành trường THPT.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 7).

Hiện tại một phần ô đất đang bị bỏ trống.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 8).

Phần ô đất trở thành nơi tập kết phế liệu.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 9).

Ô đất C1/TH2 với diện tích lên tới 2,4ha, được quy hoạch với mục đích thành trường THCS. Vị trí ô đất này hiện tại đang được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng ở khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, gần với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 10).
Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 11).

Phía bên trong bị bỏ hoang lâu năm khiến cây cối mọc um tùm.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 12).

Ô đất C1/NT3 với diện tích 0,6ha cũng được quy hoạch với mục đích xây dựng thành trường mầm non.

Bất động sản - Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội 'đòi' để xây trường học (Hình 13).

Nằm giữa khu dân cư đông đúc cùng với việc bị bỏ hoang lâu năm, ô đất này đang được tận dụng thành nơi trồng rau của các hộ dân sống xung quanh.

Tại buổi làm việc trước đó ngày 29/9, ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố chỉ đạo Tổng công ty HUD bàn giao lại 7 ô đất bị bỏ hoang trong 20 năm qua. Mục đích để quận đầu tư trường học công lập.

Theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, dân số cơ học của địa phương tăng mạnh qua mỗi năm, từ đó gây nên tình trạng thiếu trường lớp, tạo áp lực lên hạ tầng cơ sở.

Theo thống kê, mỗi năm có 4.000-5.000 học sinh của quận cần chỗ học. Hiện, địa phương còn thiếu 10 trường mầm non và hơn 10 trường tiểu học mới đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

"Không chỉ phường Hoàng Liệt phải tổ chức bốc thăm cho phụ huynh giành suất vào trường mầm non, tỷ lệ trẻ được học mầm non công lập trên toàn quận cũng chỉ chiếm 44,5%, cách xa so với mục tiêu 70% của thành phố", ông Nguyễn Minh Tâm dẫn số liệu.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết sĩ số trong một lớp của học sinh từ mầm non đến cấp THPT tại quận Hoàng Mai đều vượt mức trung bình, dao động 50-60 học sinh. Do đó, ông Cương cho rằng các ô đất bỏ hoang cần được bàn giao lại để quận đầu tư và xây dựng trường học.

Toàn cảnh vị trí xây dựng hầm chui thứ 5 hơn 770 tỷ đồng ở Hà Nội

Thứ 2, 10/10/2022 | 11:21
Hà Nội sẽ xây dựng hầm chui thứ 5 ở Thủ đô tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng nối với đường Vành đai 2,5 với tổng trị giá 778 tỷ đồng.

Gió mùa về, người dân kín mít ra đường ngày đầu tuần

Thứ 2, 10/10/2022 | 10:59
Trong đợt gió lạnh mùa đầu tiên tràn về, nhiệt độ tại nhiều khu vực miền Bắc giảm sâu khiến nhiều người dân đã phải chuẩn bị áo khoác, quàng khăn khi ra đường.

Hà Nội: Báo động tình trạng học sinh đi xe máy tới trường

Thứ 2, 10/10/2022 | 07:00
Mặc dù chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy, nhưng nhiều học sinh thậm chí còn điều khiển xe máy trong khi không đội mũ bảo hiểm gây tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.