3,8 triệu người trong tình trạng mất điện
Theo Reuters, hàng nghìn người chạy ra phố trong tình trạng hoảng loạn. Hàng triệu gia đình mất điện vì động đất xảy ra vào giờ ăn trưa ngày 19/9 (giờ địa phương).
Tổng thống Enrique Pena Nieto cho hay, 27 toà nhà bị đổ sập hoặc hư hỏng.
Nha sĩ Claudia Meneses đang khám cho bệnh nhân ở phòng khám tại khu phố Lindavista khi trận động đất xảy ra cho hay: “Mọi người thực sự hoảng loạn, những người may mắn thoát chết đã đến những toà nhà bị đổ để tìm kiếm, giúp đỡ người bị nạn”.
Động đất có cường độ từ 7 trở lên được coi là mạnh và có khả năng gây hậu quả nặng nề trên diện rộng.
Các báo cáo ban đầu cho thấy, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tiểu bang Morelos, phía Nam thành phố Mexico. Theo một quan chức địa phương, có ít nhất 54 người thiệt mạng ở ở đây. Những nơi khác như Mexico City, Puebla cũng có nhiều người chết.
3,8 triệu người bị cắt điện, công ty điện lực quốc gia CFE cho hay.
Đây là trận động đất mạnh thứ 2 xảy ra ở Mexico trong tháng này. Một trận động đất khác xảy ra vào ngày 7/9 ở phía Nam Mexico làm thiệt mạng ít nhất 98 người.
Lịch sử lặp lại sau 32 năm
Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter: “Cầu Chúa ban phước lành cho người dân Mexico City. Chúng tôi chia sẻ với các bạn và sẽ ở bên các bạn”.
Mexico City là một trong những khu vực đông dân cư nhất của thế giới. Nơi đây là quê hương của khoảng 20 triệu người.
Trận động đất này xảy ra đúng 32 năm kể từ sau khi một trận động đất kinh hoàng giết chết hàng nghìn người ở Mexico City vào năm 1985.
Rất đông cảnh sát, nhân viên cứu hộ và những người dân ở khu vực lân cận đã tìm cách cứu giúp người bị hại.
Xem thêm>> Động đất kinh hoàng ở Mexico: 90 người thiệt mạng, hàng chục nghìn ngôi nhà đổ nát
V.T.H