"Hiệp sĩ" giúp mẹ tìm được con trai 11 tuổi bỏ nhà hơn 2 tháng

Nguyễn Thị Ngọc Lài
Thứ 4, 29/11/2017 | 12:06
0
Nghiện game, bé D. bỏ nhà ở tỉnh Bình Dương đến chơi tại tiệm internet (quận 12, TP.HCM). Để có tiền chơi game, bé trai tìm đến siêu thị để xin tiền người đi đường.

Ngày 29/11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, anh cùng các đồng nghiệp đã tìm được bé trai bỏ nhà đi hơn 2 tháng.

Trước đó, ngày 23/9, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được thông tin của chị Nguyễn Thị Thu H. và anh Nguyễn Văn Tr. (ngụ tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) về việc con trai của anh chị vừa bị mất tích.

Theo chị H., con trai của chị - cháu Nguyễn Văn Bình D. (SN 2006) đã bỏ đi mất tích, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả. Chị H. cho biết thêm: “Như mọi ngày, tôi đi làm về thì không thấy đứa con trai của mình ở đâu. Tôi và cha của bé (anh Tr.) hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng không gặp”.

Từ đó, chị H. cung cấp hình ảnh của bé Bình D. để đội “hiệp sĩ” tỏa ra tìm kiếm cháu bé.

Tin nhanh - 'Hiệp sĩ' giúp mẹ tìm được con trai 11 tuổi bỏ nhà hơn 2 tháng

Trong khi chờ đợi người thân của cháu D. đến, các "hiệp sĩ" trò chuyện cùng bé.

Anh Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Từ lúc nhận được tin báo của chị H., tôi cùng các đồng đội cũng nóng lòng, mong sớm tìm được cháu bé. Chúng tôi đưa hình ảnh của cháu bé lên mạng xã hội, dò hỏi nhiều nơi. Sau đó, một số người có chia sẻ thông tin, họ nhìn thấy bé D. thường đến xin tiền ở siêu thị Lotte Mart (quận Gò Vấp, TP.HCM). Nghe tin, chúng tôi tức tốc tìm đến siêu thị và chờ đợi nhiều ngày, nhiều giờ liền. Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp được cháu bé”.

Cụ thể, khoảng 7h ngày 28/11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Hứa Thanh Tùng, Lương Văn Hóa, Nguyễn Công Nguyên, Nguyễn Gia Khang và Nguyễn Công Hậu họp lại chia thành 2 nhóm tỏa ra khắp tuyến đường và vào những quán internet, khu vui chơi, công viên… để tìm kiếm bé D..

Cùng ngày, các anh nhận được tin có người nhìn thấy bé lang thanh ở khu vực siêu thị Lotte Mart, các anh liền chạy như bay đến.

Khi gặp được bé D., các "hiệp sĩ" nhận thấy bé giống như miêu tả của gia đình chị H. Sau đó, các anh chờ chị H. đến nhận diện.

Nghe tin “hiệp sĩ” nhiều khả năng đã tìm thấy con trai của mình, chị H. vội vã chạy lên TP.HCM. Khi gặp con, chị H. vui mừng đến độ ngất xỉu. Tỉnh lại, chị H. không cầm được nước mắt liên tục cảm ơn các “hiệp sĩ” và ôm con trai vào lòng.

Tin nhanh - 'Hiệp sĩ' giúp mẹ tìm được con trai 11 tuổi bỏ nhà hơn 2 tháng (Hình 2).

Chị H. mếu máo, ôm con trai vào lòng sau hơn 2 tháng con trai mất tích.

Khi gặp lại người thân, cháu D. mếu máo, nói rất hối hận.

Anh Hải kể: “Khi gặp mẹ, được chúng tôi hỏi nguyên nhân mất tích, D. nói bản thân thích chơi game, sợ bị cha đánh nên bỏ nhà đi. Lúc tan học, D. lấy xe đạp chạy lên một tiệm internet ở quận 12 (TP.HCM) chơi game.

Tại đây, D. chơi game đến khi mệt lả thì lăn ra ngủ, mua mì gói ăn tạm, được tắm rửa luôn trong tiệm. Đến lúc hết tiền chơi game và ăn uống, D. mới lang thang ra siêu thị Lotte Mart ở quận Gò Vấp xin tiền của khách đi mua sắm. Xin được một ít, D. lại quay về tiệm net chơi game tiếp. Tổng cộng bé đã bỏ nhà đi hơn 2 tháng”.

Đến tối 28/11, bé D. đã được người thân đưa về gia đình để săn sóc sau hơn 2 tháng lang thang. 

Điều tra vụ "con bạc" nhảy sông để tẩu thoát, 2 người chết và mất tích

Thứ 3, 28/11/2017 | 18:00
Sau khi 4 "con bạc" tẩu thoát vì bị công an phát hiện đánh bạc trên tàu Trường Thành, một người tử vong do đuối nước, một người vẫn chưa thấy tung tích, 2 đối tượng ra đầu thú.

Bé 13 tuổi "mất tích" được tìm thấy khi đạp xe hơn 30km từ Hải Dương đến Bắc Ninh

Thứ 5, 07/09/2017 | 14:15
Cháu Vũ Thị T.D. được gia đình tìm thấy sau một ngày "mất tích". Điều đặc biệt, D. đã đạp xe từ nhà ở TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đến huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) quãng đường hơn 30km.

Thanh Hóa: Bé trai 2 tuổi mất tích trong chớp mắt khi ở nhà cùng mẹ

Chủ nhật, 30/07/2017 | 20:26
Hai mẹ con đang ngồi chơi với nhau, người mẹ tranh thủ vào bếp, lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con đâu. Hiện, gia đình cùng cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm cháu bé.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.