Sáng 20/1, Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Khải, Hiệu trưởng trường tiểu học và THCS Cao Bá Quát (xã Đắk Sông, huyện Kon Chro) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.
Theo kết quả điều tra, từ năm học 2010-2011 đến học kỳ I năm học 2015-2016, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao trong quá trình thực hiện chính sách chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú (theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), hiệu trưởng Trần Quốc Khải đã cắt xén ăn chặn bớt tiền hỗ trợ của học sinh số tiền hơn 130 triệu đồng.
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Người lao động
Trước đó, các cơ quan thẩm quyền huyện Kông Chro cũng đã có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Trần Quốc Khải để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Người đưa tin về khía cạnh pháp lý của vụ việc luật sư Phạm Thanh Tùng – Văn phòng luật sư Phạm Hoàng – Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: “Việc cắt xén ăn chặn tiền hỗ trợ của học sinh nghèo là rất đáng lên án. Đây là số tiền mà Nhà nước hỗ trợ cho các em học sinh bán trú để các em có điều kiện học tập tốt hơn nhưng với chức vụ Hiệu trưởng của mình ông Khải đã chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng.
Cũng theo luật sư Phạm Thanh Tùng thì việc khởi tố ông Trần Quốc Khải về hành vi tham ô tài sản là phù hợp. Với số tiền chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng ông Khải sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 278 BLHS 199 với khung hình phạt từ bảy năm đến mười lăm năm. Nếu có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS 199 như lần đầu phạm tội, khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng…. thì có thể xét xử dưới khung hình phạt trong khung liền kề.
“Trong vụ việc này, cần phải điều