Hiệu trưởng thông tin thêm vụ 6 học sinh thương vong do sập cổng trường

Hiệu trưởng thông tin thêm vụ 6 học sinh thương vong do sập cổng trường

Lê Thị Liên
Thứ 2, 07/09/2020 | 21:45
0
Liên quan đến vụ đổ sập cổng trường khiến 3 học sinh tử vong ở Lào Cai, tối 7/9 trao đổi với tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, bà Lê Thu Hiền - Hiệu trưởng trường mầm non Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) cho biết, hiện tại bà và các giáo viên khác của nhà trường vẫn đang có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

Theo bà Hiền, sau 4 tiếng xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện tại, gia đình đã nhận các cháu về và tập trung chuẩn bị làm mai táng theo phong tục của địa phương.

"Trước mắt mỗi đơn vị trường ủng hộ gia đình 3 triệu đồng tiền mặt, còn bên trường tiểu học ủng hộ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Trong số các nạn nhân bị nạn cũng có một số hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông anh em. Với 3 trường hợp bị thương đang điều trị trong bệnh viện thì rất may mắn các cháu không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe, dự kiến đến ngày mai là được xuất viện" - bà Hiền thông tin.

Vị Hiệu trưởng cho hay: “3 em tử vong gia đình cũng đều thuộc diện nghèo và cận nghèo sinh sống gần điểm trường. Trong đó, có 1 bạn học mầm non, bố, mẹ còn rất trẻ nhưng sinh 6 người con, cuộc sống cũng vất vả”.

Cũng theo vị Hiệu trưởng, sau ngày khai giảng thì đây là buổi đầu tiên các học sinh đến trường lớp khì xảy ra sự cố đáng tiếc. Hôm qua (6/9) trên địa bàn có xảy ra mưa lũ, mưa lớn kéo dài dẫn đến hỏng hóc toàn bộ đường điện ở bên lớp mầm non và đường dẫn nước.

Theo bà Hiền, do sự cố đường điện và nước bị hỏng, nhà trường không đủ điều kiện để cho học sinh ăn bán trú nên đã thông báo cho phụ huynh học sinh đến đón lúc 11h30 phút. “Chúng tôi thông báo cho phụ huynh buổi chiều sửa chữa, khắc phục sự cố đến sáng 8/9, phụ huynh cho con em đến trường học bình thường”, bà Hiền nói.

Ngoài ra bà Hiền cũng cho biết thêm, buổi chiều là lớp tiểu học vẫn học bình thường. Có thể các em nhỏ đã theo anh, chị lớn hơn ra cổng trường chơi nên mới xảy ra sự cố thương tâm.

"Rất có thể trưa nay các em đi chơi cùng các anh chị khác trong lớp tiểu học nên đã xảy ra sự việc thương tâm như trên. Sự việc xảy ra khiến ai cũng đau xót, nhà trường sẽ cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả" - bà Hiền chia sẻ.

Tin nhanh - Hiệu trưởng thông tin thêm vụ 6 học sinh thương vong do sập cổng trường

Hiện trường vụ việc.

Được biết điểm trường được xây dựng từ năm 2016 với 4 phòng học, trong đó có 2 lớp mầm non và 2 lớp tiểu học. Toàn bộ công trình trường học của nhà trường có trước đó, bà không được tiếp nhận do mới về làm quản lý từ năm 2018. Hiện tại công trình, cơ sở vật chất trong lớp học rất đầy đủ, không thiếu thốn do vừa mới được sửa chữa và bổ sung.

Nói về hướng giải quyết sự việc, bà Hiền cho biết hiện tại chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT đang giải quyết. Nhà trường chỉ chấp hành theo sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thông tin thêm từ bà Nguyễn Thị Trâm - Bí thư xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, xã cùng đoàn của huyện đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có các cháu bị nạn. Bước đầu huyện hỗ trợ mỗi gia đình có cháu tử vong 7,4 triệu đồng. Đồng thời, xã cũng đứng ra kêu gọi thêm từ các nguồn khác.

“Trước mắt xã sẽ đứng ra lo liệu hậu sự cho các em cùng gia đình và sẽ có thêm các phương án hỗ trợ khác”, bà Trâm cho hay.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 13h15 ngày 7/9, cổng trường mầm non Bản Phung xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) bất ngờ đổ sập khiến 3 cháu nhỏ tử vong và 3 người bị thương.

Theo đó 3 học sinh tử vong là G.T.D (sinh năm 2015, học lớp mầm non ghép), V.T.H.T (sinh năm 2014, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Khánh Yên Thượng), M.T.X (sinh năm 2014, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Khánh Yên Thượng). 3 học sinh bị thương trong vụ việc gồm G.T.H.S (sinh năm 2015, học sinh lớp mầm non ghép), G.A.V (sinh năm 2016, lớp mầm non ghép) và M.T.C (sinh năm 2014, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Khánh Yên Thượng).

Hiện tại các học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn.

Thủ tướng chỉ đạo nóng vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong ở Lào Cai

Thứ 2, 07/09/2020 | 20:56
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện về vụ sập cổng trường khiến học sinh tiểu học bị tai nạn tại Lào Cai.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong tại Lào Cai

Thứ 2, 07/09/2020 | 19:13
18h ngày 7/9, sau khi sự việc đau lòng xảy ra tại phân hiệu Bản Phung, trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tình Lào Cai) bị sập khiến 3 học sinh tử vong, và 3 học sinh khác bị thương, bộ GD&ĐT đã gửi lời chia buồn tới gia đình các học sinh đồng thời có những chỉ đạo về an toàn trường học.

Lào Cai xác định nguyên nhân sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong

Thứ 2, 07/09/2020 | 18:16
Ngoài 3 học sinh tử vong, vụ sập cổng trường xảy ra tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai còn khiến 3 học sinh khác bị thương, hiện 3 em đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn.

Lào Cai: Sập cổng trường, 3 học sinh tử vong thương tâm

Thứ 2, 07/09/2020 | 15:41
Trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật chiều 7/9, ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Thượng xác nhận trên địa bàn vừa có vụ việc 3 học sinh tử vong do sập cổng trường.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.