Chỉ trong ngày 22/8, Hillary Clinton gặp liên tiếp 2 rắc rối. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tìm thấy 14.900 bức thư điện tử (email) mà ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã không chuyển giao sau khi thôi chức ngoại trưởng Mỹ.
14.900 email này không nằm trong hơn 55.000 email mà các luật sư của bà Clinton giao cho Bộ Ngoại giao vào năm 2014, sau khi vụ việc bà Clinton dùng địa chỉ email riêng thời còn làm ngoại trưởng bị rò rỉ và bị FBI phát hiện trong quá trình điều tra.
Chưa rõ 14.900 email này có bao gồm những email liên quan đến công việc và đã bị xóa và được FBI khôi phục hay không. Lúc công bố kết quả điều tra về vụ việc này hồi tháng 7, Giám đốc FBI James B. Comey có nói hàng ngàn trong số các email của bà Clinton đã bị xóa là có liên quan đến công việc. Lúc đó ông James B. Comey cũng cho rằng bằng việc sử dụng địa chỉ email riêng, bà Clinton đã cực kỳ bất cẩn với các thông tin nhạy cảm, tuy nhiên không đề nghị truy tố.
Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump.
FBI cho biết sẽ đánh giá và công bố 14.900 email này. Tuy nhiên, chưa rõ số email này sẽ được công bố trước hay sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8/11 tới.
Cũng trong ngày 22/8, bà Clinton phải đối mặt với việc liên quan đến Quỹ từ thiện của nhà Clinton. Quỹ này bị cáo buộc đã tiếp nhận hàng chục triệu USD từ các quốc gia bị Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc vi phạm quyền con người, trong đó có cả giai đoạn khi bà Hilary Clinton làm Ngoại trưởng Mỹ.
Theo The New York Times, Ả rập Saudi đã chi hơn 10 triệu USD. Con rể của cựu Tổng thống Ukraine Leonhid Kuchma là Viktor Pinchuk cũng đóng góp khoản tiền tương tự, bất chấp việc chính phủ của ông Kuchma bị cáo buộc tham nhũng và giết hại các nhà báo. Tổ chức Nigeria-Lebanon vì các lợi ích của mình cũng đầu tư vào quỹ nhà Clinton 5 triệu USD. Tạp chí này nhận định, hoạt