Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 19/04/2023 | 22:39
0
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao cờ Tổ quốc và căn dặn các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32.
Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32

Tối 19/4, Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 đã được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 2).

Trước Lễ xuất quân, các lãnh đạo cùng VĐV ưu tú của TTVN dâng hương tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Trung tâm.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 3).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 4).

Theo sau là các VĐV dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 5).

Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 được tổ chức trang nghiêm.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 6).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 gồm 1003 thành viên, trong đó có 1 Trưởng đoàn, 2 Phó đoàn, 30 cán bộ, 31 bác sỹ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 HLV và 702 VĐV. Mục tiêu của toàn đoàn là giành 89-120 HCV, nằm trong top 3 đại hội. Đây là quân số đông nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games được tổ chức ở nước ngoài.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 7).

Phát biểu tại buổi Lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh SEA Games 32 là một trong những sự kiện quan trọng của thể thao Việt Nam năm 2023.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 8).

“Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi xin chúc toàn thể đoàn thể thao Việt Nam, các HLV, VĐV, chuyên gia thi đấu thật tốt tại đại hội. Phát huy thành công về mọi mặt tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam cần nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đứng trong tốp đầu khu vực, thậm chí có thể còn đạt thành tích ở mức cao hơn.  Mỗi thành viên của đoàn phải nhận thức được vinh dự, trách nhiệm vẻ vang của mình đối với Tổ quốc để đoàn kết đồng lòng, lan tỏa những giá trị tích cực, đưa thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói. 

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 9).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng tin tưởng rằng mặc dù lần này chúng ta không có nhiều thuận lợi như SEA Games 31 nhưng với vị thế, khả năng của thể thao Việt Nam trong khu vực (luôn trong tốp đầu từ SEA Games 22 đến nay) và sự chuẩn bị nghiêm túc, chúng ta vẫn có nhiều thế mạnh, cơ hội để đạt được mục tiêu đặt ra, thậm chí có thể ở mức cao. “Tôi biết rằng tất cả thành viên của Đoàn nhận thức rõ được vinh dự và trách nhiệm, đã và đang phấn đấu, nỗ lực với tinh thần phát huy cao nhất những thành tích đã đạt được”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 10).

Thay mặt cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam, ông Đặng Hà Việt đã nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 11).

“Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường, giành từng huy chương về cho Đoàn và Tổ quốc. Đồng thời, mỗi thành viên của Đoàn sẽ thể hiện tốt vai trò là sứ giả hòa bình, góp phần giữ vững, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á. “Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng, các vận động viên đã sẵn sàng và chúng tôi luôn tự ý thức được sứ mệnh của mình là vì "màu cờ, sắc áo", vì trách nhiệm trước Tổ quốc và Nhân dân”, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhấn mạnh.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 12).

VĐV đội thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành thay mặt cho 702 VĐV, đọc lời hứa sẽ thi đấu trung thực, cao thượng, sáng tạo vì vinh quang của đoàn thể thao Việt Nam.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 13).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khai phất cao cờ Tổ quốc.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 14).
Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 15).

Trưởng đoàn TTVN Đặng Hà Việt nhận cờ từ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 16).

Đoàn thể thao Việt Nam nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân.

Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 17).
Thể thao - Hình ảnh ấn tượng tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 (Hình 18).

Các chương trình văn nghệ tạo nên bầu không khí vui tươi, hào hứng, tiếp thêm sức mạnh cho đoàn thể thao Việt Nam.

SEA Games 32: Những game thủ nào đại diện Việt Nam "tranh vàng" eSport?

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:55
Tại SEA Games 32, Việt Nam tham gia thi đấu các môn eSport gồm: CrossFire, PUBG Mobile, Valorant, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (đồng đội) và Mobile Legends: Bang Bang.

ĐT U22 Việt Nam công bố danh sách sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games 32

Thứ 5, 13/04/2023 | 22:17
Chuẩn bị cho SEA Games 32, HLV Troussier đã công bố danh sách triệu tập U22 Việt Nam cho đợt tập trung quan trọng sắp tới tại Bà Rịa Vũng Tàu.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.