Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà

Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 23/12/2021 | 09:50
0
10 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Trường ĐH Đông Đô bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác trong vụ việc cấp hơn 400 bằng giả.
Hồ sơ điều tra - Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà

Sáng 23/12, tòa án nhân dân Tp.Hà Nội bắt đầu mở phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Trường ĐH Đông Đô về tội “giả mạo trong công tác”. Trong ảnh là bị cáo Trần Ngọc Quang - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên Trường Đại học Đông Đô.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà (Hình 2).

Theo ghi nhận của PV, khoảng 8h20, cựu Hiệu trưởng Dương Văn Hòa cùng 2 cựu Phó Hiệu trưởng và cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và tuyển sinh bị lực lượng chức năng còng tay, áp giải bằng xe chuyên dụng tới phiên tòa. Trong ảnh là bị cáo Dương Văn Hòa, cựu Hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà (Hình 3).

10 bị cáo gồm: Dương Văn Hòa, cựu Hiệu trưởng; Trần Kim Oanh, cựu Phó hiệu trưởng; Lê Ngọc Hà, cựu Phó hiệu trưởng; Trần Ngọc Quang, cựu Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên; Nguyễn Thị Huệ, cựu Trưởng phòng Tài chính - kế toán; cùng các cán bộ: Phạm Vân Thùy, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Thái, Ngô Quang Hiển và Lê Thị Lương. Trong ảnh là bị cáo Trần Kim Oanh, cựu Phó hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà (Hình 4).

Ngoài 4 cựu lãnh đạo của trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà thì 6 bị cáo còn lại trong vụ án được cho tại ngoài và tự di chuyển tới toà. Trong ảnh là bị cáo Lê Ngọc Hà, cựu Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà (Hình 5).

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa. Để phục vụ xét xử, HĐXX triệu tập 30 người liên quan và 200 người làm chứng tham gia tố tụng.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà (Hình 6).

Theo cáo trạng, ông Trần Khắc Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đông Đô (đang bỏ trốn) và đồng phạm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm, cấp văn bằng 2 giả hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà (Hình 7).

Theo đó, từ tháng 4/2018 – 3/2019, ông Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỉ đồng. Những trường hợp này hầu hết sử dụng bằng, giấy chứng nhận giả để thi tuyển công chức, nâng ngạch, làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ...

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà (Hình 8).

Các cơ quan tố tụng đã làm rõ, trong số 431 trường hợp được cấp bằng giả, có 210 trường hợp được xác định rõ danh tính và kiến nghị xử lý theo quy định; còn lại 221 trường hợp đã xác định được họ tên, tuổi nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà (Hình 9).

Các cơ quan tố tụng đã kiến nghị Bộ GD-ĐT xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc bộ này trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Trường Đại học Đông Đô. Dự kiến phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Dàn cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô hầu tòa

Thứ 5, 23/12/2021 | 08:32
Trong số người được cấp bằng đại học và chứng nhận giả, 67 người dùng các loại giấy tờ này để làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi công chức hoặc thi thăng hạng...

Hà Nội: Hàng nghìn m2 chuối sắp thu hoạch dịp Tết bị phá hoại

Thứ 5, 23/12/2021 | 06:00
Khoảng 6.000m2 trồng chuối sắp tới vụ thu hoạch Tết Nguyên đán của nhiều hộ dân phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) bị kẻ lạ mặt đưa máy xúc vào san phẳng, phá hoại.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.