Hình ảnh xấu xí gây tranh cãi sau đêm thi pháo hoa ở Đà Nẵng

Hình ảnh xấu xí gây tranh cãi sau đêm thi pháo hoa ở Đà Nẵng

Thứ 4, 03/05/2017 | 15:19
0
Sau đêm thi bắn pháo hoa quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng, những hình ảnh rác ngập ngụa trên đường đã khiến người xem lắc đầu ngao ngán.

Tối 30/4 vừa qua, người dân Đà Nẵng cùng hàng nghìn du khách đã đổ về hai bên bờ sông Hàn, cùng thưởng thức những màn pháo hoa quốc tế đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017, với sự tham gia của chủ nhà Việt Nam và các nước.

Hình ảnh hàng nghìn người dân và du khách chia thành nhiều nhóm nhỏ, cùng trải bạt mang theo thức ăn, nước uống ngồi dọc các công viên để xem bắn pháo hoa đã được chia sẻ rầm rộ.

Dậy sóng mạng - Hình ảnh xấu xí gây tranh cãi sau đêm thi pháo hoa ở Đà Nẵng

Hình ảnh rác thải ngập ngụa sau đêm bắn pháo hoa đầu tiên khiến người xem lắc đầu (Ảnh: D.T).

Trong đó có hình ảnh đáng buồn được du khách D.T chụp lại và đăng tải trên một diễn đàn lớn đã khiến người xem ngán ngẩm vì ý thức của một bộ phận người dân.

Sau khi đăng tải, hình ảnh này đã nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng.

“Đã bao nhiêu lần, tốn biết bao nhiêu tiền của, giấy mực và thời gian để nói về vấn nạn này mà ý thức vẫn không được cải thiện. Của chung nên chả thấy ai biết giữ gìn hình ảnh. Cứ thế này vô hình trung làm xấu đi hình ảnh thân thiện”, là chia sẻ của facebook Phạm Hạnh.

Dậy sóng mạng - Hình ảnh xấu xí gây tranh cãi sau đêm thi pháo hoa ở Đà Nẵng (Hình 2).

Những hình ảnh kém duyên khiến người xem bức xúc. 

Còn nickname Thu Phương bày tỏ: “Nói chung là ý thức của một bộ phận người dân còn quá kém”.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, anh D.T. tác giả của những hình ảnh rác ngập phố trên cho biết: “Bức ảnh này tôi chụp vào tối 30/4. Khi chứng kiến mọi người đi về xả rác bừa bãi, thấy cảnh tượng buồn, tôi đã bấm máy chụp. Mấy cái món ăn mà kiểu như ngô xào tép ăn xong họ ném luôn hộp xuống dưới đất”.

Dậy sóng mạng - Hình ảnh xấu xí gây tranh cãi sau đêm thi pháo hoa ở Đà Nẵng (Hình 3).

Anh D.T. cũng cho hay khi chứng kiến hình ảnh rác thải, anh có hỏi một chị bán hàng rong là tại sao lại không có thùng rác? Thì được trả lời là có nhưng nó nằm bên đường.

“Khi chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, tôi chỉ muốn mọi người có ý thức bảo vệ môi trường chung”, D.T. cho biết thêm.

Xem thêm:

Đua nhau đi du lịch dịp 30/4-1/5: Thư giãn hay là hành xác?

Nhan sắc nóng bỏng của nữ DJ 9X Hà thành

Thanh Lam

Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.