HLV Mai Đức Chung nói gì về lùm xùm công ty Đức Giang “xù” 500 triệu đồng tiền thưởng?

HLV Mai Đức Chung nói gì về lùm xùm công ty Đức Giang “xù” 500 triệu đồng tiền thưởng?

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 13/01/2020 | 11:10
10
HLV Mai Đức Chung cảm ơn trước ý tốt của phía công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang, nhưng ông cho biết ông và đội tuyển từ chối nhận khoản tiền này.

Trước đó, công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang, hứa thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên, khi giải ngân không chịu chuyển tiền như đã hứa là do... không được Ban huấn luyện cung cấp danh sách chia thưởng.

Trả lời trên báo chí, lãnh đạo của công ty này nói: “Tôi là người cho tiền, tôi có quyền quyết định. Tôi đề nghị công khai, anh Chung bao nhiêu, các VĐV bao nhiêu. Còn họ không tuân thủ, tôi không gửi. Từ chối thì thôi. Tôi là người bỏ tiền ra, tôi có quyền yêu cầu, thế thôi. Còn muốn báo nào đăng thì đăng. Đức Giang không phải thiếu gì 500 triệu đấy, thế thôi”.

Tin nhanh - HLV Mai Đức Chung nói gì về lùm xùm công ty Đức Giang “xù” 500 triệu đồng tiền thưởng?

Đại diện công ty Đức Giang chụp ảnh cam kết trao thưởng với HLV Mai Đức Chung.

Trước lùm xùm này, sáng ngày 13/1, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã liên hệ với HLV Mai Đức Chung (HLV trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam).  

Khi đề cập đến việc công ty Đức Giang “xù” tiền thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung ngỏ ý từ chối chia sẻ vì “không thích gây thêm ồn ào” “không thích ầm ĩ”.

Tiếp đó, HLV Mai Đức Chung có giải thích một chút: “Phía công ty Đức Giang có nhã ý như vậy là rất tốt, tôi thay mặt đội rất cảm ơn. Nhưng, việc chia thưởng là do Ban huấn luyện và lãnh đạo đội (tức là các đội trưởng, đội phó) đã họp bàn để chia rất sòng phẳng.

Phía công ty cho chúng tôi rất cảm ơn nhưng chúng tôi chia theo tỷ lệ A, B, C. Nếu đá nhiều trận, đá chính thức là loại A, thay ra thay vào loại B, loại C là ít đá… Còn cấp Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn sẽ kiểm tra việc chia, phía công ty Đức Giang cho cũng như các công ty khác cho, mỗi đồng tiền thưởng chúng tôi nhận được đều rất trân quý vì đó là tấm lòng của mọi người dành cho đội.

Chúng tôi, có trách nhiệm phải phân chia tiền thưởng đó cho mọi người, chứ không ai được bỏ túi khoản này”.  

Tin nhanh - HLV Mai Đức Chung nói gì về lùm xùm công ty Đức Giang “xù” 500 triệu đồng tiền thưởng? (Hình 2).

HLV Mai Đức Chung từ chối nhận khoản thưởng từ công ty Đức Giang.

HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ, hiện sự việc lùm xùm nên vị HLV này nói: “Tôi xin cảm ơn công ty Đức Giang vì đã có ý định thưởng. Nhưng giờ, chúng tôi xin không nhận khoản thưởng này nữa, vì đã ầm ĩ như vậy rất mang tiếng”.

Trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết: “Phần thưởng này dành riêng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nên phía đội tuyển bóng đá nữ sẽ bày tỏ quan điểm và sẽ trả lời cụ thể”.

Thanh Lam - Uông Linh

Đội tuyển bóng đá nữ tiếp tục nhận thưởng hàng chục tỷ đồng từ các đơn vị tài trợ

Thứ 2, 16/12/2019 | 20:04
Chiều ngày 16/12, tại trụ sở chính của LĐBĐVN đã diễn ra buổi gặp mặt và trao thưởng của các đơn vị, cá nhân dành cho ĐT Bóng đá nữ Quốc Gia với thành tích đạt huy chương vàng tại SEA Games 30.

Bóng đá nữ Việt Nam và cơ hội tham dự World Cup đang rộng mở

Thứ 4, 25/12/2019 | 08:00
Với việc VCK World Cup nữ 2023 nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi về số đội tham dự từ 24 lên thành 32, cơ hội được tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh của bóng đá nữ với thầy trò HLV Mai Đức Chung là rất lớn

Bóng đá nữ Việt Nam nhận thêm cú hích lớn sau chiến tích 6 lần vô địch SEA Games

Thứ 2, 23/12/2019 | 15:22
Với những thành công đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là việc giành được chức vô địch SEA Games lần thứ 6 trong lịch sử, bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được một cú hích lớn về cả vật chất lẫn tinh thần khi "những cô gái vàng" của chúng ta được quan tâm hơn từ NHM và các nhà tài trợ.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.