'Hô biến' 80ha đất công thành đất đền bù, 4 cán bộ bị khởi tố

'Hô biến' 80ha đất công thành đất đền bù, 4 cán bộ bị khởi tố

Thứ 3, 11/08/2015 | 17:46
0
Liên quan đến dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Kỳ Anh, 4 cán bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước.

Theo tin tức nhận được, sáng nay (11/8), Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà tĩnh đã thực hiện lệnh bắt đối với 4 bị can có hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xẩy ra tại Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, 4 bị can bị bắt giữ gồm: Lê Hữu Diện, Chủ tịch phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh; Lê Anh Đức, cán bộ HĐBT, hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh; Nguyễn Huy Tường, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Kỳ Anh, hiện là cán bộ Ban Chuyên trách xử lý các vấn đề tồn đọng tại thị xã Kỳ Anh và Lê Quang Hà, Phó chủ tịch UBND phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.

Pháp luật - 'Hô biến' 80ha đất công thành đất đền bù, 4 cán bộ bị khởi tố

Công an thực hiện lệnh bắt đối với Lê Hữu Diện - 1 trong 4 bị can

Theo kết luận điều tra ban đầu: PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trong quá trình lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án qua các xã phường Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Liên và Kỳ Phương (cùng thuộc huyện Kỳ Anh cũ, nay là thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Huy Tường và Lê Anh Đức đã cấu kết với Lê Hữu Diện và Lê Quang Hà cố ý làm trái các quy định của nhà nước. Theo đó, nhóm đối tượng đã lập ra nhiều bộ hồ sơ khống cho người dân địa phương đứng tên để biến hơn 80ha đất công, đất tranh chấp giữa 4 xã nêu trên thành đất đền bù, gây thất thoát hơn 30 tỉ đồng tiền của nhà nước. Toàn bộ số tiền trên đã được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, hiện nay không có khả năng thu hồi.

Ngoài 4 bị can trên, nguồn tin từ CQĐT cho biết, hiện PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh đang chờ ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, xử lý trách nhiệm của một cựu lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh.

Quốc Hoàn

Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.