Hỗ trợ 100 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

Hỗ trợ 100 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:08
0
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày hôm qua đã kêu gọi các nước tăng cường hơn nữa nguồn tài chính cho công tác chống biến đổi khí hậu nhằm đối phó với mối hiểm họa đang ngày một lớn dần.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh biến đổi khí hậu hiện đã trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững của toàn thế giới.

Mọi sự trì hoãn trong hành động đối phó với biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến những thảm họa thiên tai khó lường, như trận siêu bão lịch sử Haiyan vừa qua cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người Philippines, Tổng Thư ký cảnh báo trong cuộc họp

Tổng Thư ký cũng khẳng định, COP19 là “bàn đạp” quan trọng để các nước tìm kiếm một thỏa thuận toàn cầu có tính tham vọng và hiệu quả vào năm 2015, để có thể đối phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam Xanh - Hỗ trợ 100 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

Tổng Thư ký Ban Ki-moon phát biểu tại Hội nghị COP 19 tổ chức tại Warsaw, Ba Lan. (Nguồn: politicaecologia.it)

“Người dân toàn cầu đang phải đối mặt với sự phẫn nộ của thiên nhiên. Khoa học đã chứng minh, con người là nhân tố chính dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu. Chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn cho tự nhiên”, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nói.

Theo ông Ban Ki-moon, nhằm hoàn thành mục tiêu kiềm chế nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, các nước cần đẩy mạnh hơn nữa công tác hỗ trợ tài chính cho biến đổi khí hậu.

Ủng hộ phát biểu của Tổng Thư ký, các nước đang phát triển cũng lên tiếng hối thúc các quốc gia phát triển có những bước đi cụ thể về thực hiện cam kết đưa ra năm 2009, theo đó tới năm 2020 sẽ hỗ trợ 100 tỷ USD cho hoạt động chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, do đang phải giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nước phát triển không muốn đưa ra bất kỳ con số nào cho mục tiêu năm 2020 hay cam kết đền bù tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra.

Hiệp định tương lai này sẽ tiếp nối Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2020, đồng thời ràng buộc Mỹ và các nước mới nổi - trong đó có Trung Quốc, vào nỗ lực chung cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các nước phát triển nhấn mạnh cần phải có lộ trình rõ ràng cho mục tiêu hỗ trợ trên.

Phát biểu tại phiên họp, Mỹ và các nước châu Âu khẳng định vẫn luôn nỗ lực cung cấp hỗ trợ tài chính chống biến đổi khí hậu.

Cũng tại phiên họp ngày 20/11, ba nước Mỹ, Na Uy và Anh đã tuyên bố sẽ dành 280 triệu USD cho sáng kiến mới về ngăn chặn nạn phá rừng. Số tiền này sẽ được Quỹ BioCarbon thuộc Ngân hàng Thế giới quản lý với mục tiêu hỗ trợ hoạt động nông nghiệp bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả.

Theo kế hoạch, hội nghị COP 19 sẽ kết thúc vào ngày 22/11 tới. Hội nghị này là khởi đầu của tiến trình hai năm thương lượng, dự kiến kết thúc vào năm 2015 tại Paris (Pháp), nhằm tiến tới một hiệp định tổng quan, đầy tham vọng và mang tính ràng buộc về pháp lý nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Duyên Trần (tổng hợp)

Việt Nam vẫn ở vị trí 99 về môi trường kinh doanh

Thứ 4, 20/11/2013 | 08:16
Nhóm Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo thường niên về môi trường Kinh doanh của Việt Nam và thế giới 2014.

Tảng băng trôi to bằng Singapore đe dọa môi trường thế giới

Thứ 7, 16/11/2013 | 08:20
Một tảng băng có kích cỡ gần bằng quốc đảo Singapore vừa tách ra khỏi Nam Cực đang đe dọa phá vỡ các tuyến đường biển quốc tế.

Áp dụng lời Phật dạy vào môi trường công sở

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:03
Hẳn bạn từng nghe câu nói: “Có đi có lại mới toại lòng nhau”. Câu này ý nói chỉ cần chúng ta tôn trọng, ca ngợi, khẳng định người khác thì họ sẽ tôn trọng, ca ngợi và khẳng định lại bạn.

An ninh lương thực, môi trường: Đâu là giải pháp?

Thứ 2, 04/11/2013 | 10:45
Hội thảo các kịch bản an ninh lương thực, môi trường và sinh kế trong tương lai cho khu vực Đông Nam Á chính thức diễn ra từ ngày 5-7/11/2013 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

5 thí sinh tranh tài trong chung kết hùng biện về môi trường

Thứ 6, 01/11/2013 | 13:35
Trải qua 2 vòng thi gay cấn, hấp dẫn và đầy sôi động, đêm chung kết cuộc thi “Voice of the Pioneers – Tiếng nói người tiên phong” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18h ngày 2/11/2013 tại Rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Môi trường kinh doanh Việt Nam trong tương quan khu vực

Thứ 3, 29/10/2013 | 19:41
Môi trường kinh doanh Việt Nam đứng vị trí thứ 99/189 nền kinh tế được xếp hạng. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng sau một loạt quốc gia.

Việt Nam vẫn ở vị trí 99 về môi trường kinh doanh

Thứ 4, 20/11/2013 | 08:16
Nhóm Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo thường niên về môi trường Kinh doanh của Việt Nam và thế giới 2014.

Tảng băng trôi to bằng Singapore đe dọa môi trường thế giới

Thứ 7, 16/11/2013 | 08:20
Một tảng băng có kích cỡ gần bằng quốc đảo Singapore vừa tách ra khỏi Nam Cực đang đe dọa phá vỡ các tuyến đường biển quốc tế.

Áp dụng lời Phật dạy vào môi trường công sở

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:03
Hẳn bạn từng nghe câu nói: “Có đi có lại mới toại lòng nhau”. Câu này ý nói chỉ cần chúng ta tôn trọng, ca ngợi, khẳng định người khác thì họ sẽ tôn trọng, ca ngợi và khẳng định lại bạn.

An ninh lương thực, môi trường: Đâu là giải pháp?

Thứ 2, 04/11/2013 | 10:45
Hội thảo các kịch bản an ninh lương thực, môi trường và sinh kế trong tương lai cho khu vực Đông Nam Á chính thức diễn ra từ ngày 5-7/11/2013 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

5 thí sinh tranh tài trong chung kết hùng biện về môi trường

Thứ 6, 01/11/2013 | 13:35
Trải qua 2 vòng thi gay cấn, hấp dẫn và đầy sôi động, đêm chung kết cuộc thi “Voice of the Pioneers – Tiếng nói người tiên phong” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18h ngày 2/11/2013 tại Rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Môi trường kinh doanh Việt Nam trong tương quan khu vực

Thứ 3, 29/10/2013 | 19:41
Môi trường kinh doanh Việt Nam đứng vị trí thứ 99/189 nền kinh tế được xếp hạng. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng sau một loạt quốc gia.