Hòa giải mâu thuẫn không thành, dùng mảnh kính đâm chết người

Hòa giải mâu thuẫn không thành, dùng mảnh kính đâm chết người

Thứ 3, 23/06/2015 | 14:05
0
Bị cáo vào can ngăn cuộc cãi vã giữa bạn gái và 2 vợ chồng hàng xóm, nhưng bị đánh chảy máu mặt. Nóng giận bị cáo đã dùng mảnh kính đâm chết người.

Tin tức pháp luật mới nhất, ngày 23/6, TAND TP.HCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm lưu động tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM, đối với bị cáo Trương Viết Ký (SN 1983, ngụ Đồng Nai) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào ngày khoảng 23h, ngày 15/10/2014, Ký gọi điện cho bạn gái là Đỗ Thị Phương Thảo và được biết giữa bạn gái mình và 1 cặp vợ chồng cùng xóm trọ đang có mâu thuẫn cãi vã.

Thấy vậy, Ký liền chạy xe máy tới phòng trọ của bạn gái mình để hòa giải. Tới nơi, Ký thấy hai bên vẫn cãi nhau quyết liệt nên đã lại can ngăn. Thấy Ký lạ mặt lại lao vào can ngăn chuyện của gia đình mình nên anh Huỳnh Vĩnh Khang (nạn nhân) đã dùng mũ bảo hiểm đánh khiến mặt Ký bị thương.

Pháp luật - Hòa giải mâu thuẫn không thành, dùng mảnh kính đâm chết người

Bị cáo Ký bị tuyên án 18 năm tù vì tội "giết người'

Tức giận vì mình vào can ngăn mà còn bị đánh, Ký chạy ra ngoài, dùng chân đạp vỡ một bể cả bằng thủy tinh bên đường. Sau đó Ký cầm theo một mảnh kính đi vào đôi co với anh Khang.

Trong lúc hai bên xô sát, Ký dùng mảnh kính đâm vào cổ khiến Khang nằm gục tại chỗ. Sau khi gây án Ký ôm nạn nhân và kêu người đưa đi cấp cứu nhưng Khang đã tử vong trên đường tới bệnh viện do mất máu cấp, bởi vết thương đâm đứt động mạch.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định Ký chạy vào căn ngăn đôi vợ chồng đang cãi nhau với lục đích hòa giải. Tuy nhiên khi bị đánh, Ký đã không làm chủ được hành động của mình, sự bực tức đã chiếm mất lý trí nên người này ra ngoài lấy kính đâm chết anh Khang.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 18 năm tù. Ký phải bồi thường số tiền là 150.000.000 đồng tiền lo hậu sự, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Phùng Sơn

Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.