Hoa hậu Áo dài Lương Yến Ly: Tôi sẽ quảng bá du lịch Việt ra thế giới

Hoa hậu Áo dài Lương Yến Ly: Tôi sẽ quảng bá du lịch Việt ra thế giới

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 29/07/2022 | 16:52
0
Người đẹp đến từ Tuyên Quang Lương Yến Ly vừa giành vương miện Hoa hậu Áo dài 2022. Cô chia sẻ, với vị trí mới, cô sẽ làm hết sức để quảng bá du lịch Việt Nam.

Tối 28/7, tại Quảng Bình, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022 diễn ra với sự góp mặt của 29 thí sinh. Cuộc thi có sự phối hợp của phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Bình, nhà xuất bản Văn hóa du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cùng với Hội Thông tin Khoa học và công nghệ Việt Nam.  

Gây ấn tượng với phần trả lời đầy xuất sắc của mình, thí sinh mang SBD 156 Lương Yến Ly đã giành vương miện Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022.

Với câu hỏi: Theo bạn, là người của công chúng, chúng ta cần làm gì để giữ gìn hình ảnh và truyền cảm hứng đến cho cộng đồng một cách tốt nhất?. Lương Yến Ly trả lời: "Là một người phụ nữ Việt Nam, lại là một người trẻ, với trách nhiệm của bản thân tôi ý thức được việc phải trau dồi những kiến thức, kinh nghiệm và vốn sống để có thể sống tích cực. Tôi luôn biết ơn đến những người đi trước, những người thầy, người cha chỉ dạy cho mình. Mỗi ngày được sống, tôi đều lựa chọn một điều tích cực để làm, để yêu thương và từ đó tìm được những điều hay hơn nữa, ý nghĩa hơn để cùng lan tỏa những điều tích cực tới mọi người".

Văn hoá - Hoa hậu Áo dài Lương Yến Ly: Tôi sẽ quảng bá du lịch Việt ra thế giới

Người đẹp đến từ Tuyên Quang Lương Yến Ly giành vương miện Hoa hậu Áo dài 2022.

Á hậu 1 là Nguyễn Thị Thuận - SBD: 244 và Á hậu 2 là Phan Ngọc Khánh – SBD: 254. Ban tổ chức cho biết, chiếc vương miện Hoa hậu Áo dài Việt Nam mang tên Sen Mộc với trị giá 3,2 tỷ đồng.

Hoa hậu Lương Yến Ly sinh năm 1999, đến từ Tuyên Quang. Cô là một trong những thí sinh nổi bật, được chú ý của cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 từ giai đoạn khởi động.

Văn hoá - Hoa hậu Áo dài Lương Yến Ly: Tôi sẽ quảng bá du lịch Việt ra thế giới (Hình 2).

Nhan sắc của Hoa hậu Áo dài 2022 Lương Yến Ly.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, Hoa hậu Lương Yến Ly cho hay: "Tôi hạnh phúc khi giành được vương miện Hoa hậu Áo dài 2022, tuy nhiên cũng gặp chút áp lực vì với vai trò mới, tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự tin yêu của Ban giám khảo và khán giả dành cho mình. Với danh xưng mới, tôi sẽ quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới gắn với hình ảnh áo dài, các danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa Việt Nam. 

Trong các vòng thi, chúng tôi có nhiều hoạt động để quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam, giới thiệu nhiều di sản của đất nước ta với Hành trình Quảng bá Du lịch Việt Nam – Áo dài và những di sản văn hóa. Ở mỗi địa phương chúng tôi tới, tôi đều nói về về đẹp của áo dài Việt Nam, của các vùng đất có các khu du lịch nổi tiếng. Hy vọng là với những hoạt động sắp tới, tôi sẽ làm được nhiều việc để giới thiệu các danh lam thắng cảnh, những điểm du lịch đẹp của Việt Nam".

Văn hoá - Hoa hậu Áo dài Lương Yến Ly: Tôi sẽ quảng bá du lịch Việt ra thế giới (Hình 3).

Lương Yến Ly nhận vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng với danh xưng mới.

Lương Yến Ly cho biết thêm: "Thời gian gần đây, mọi người hay nói đến việc "loạn" danh xưng Hoa hậu, nhưng tôi tin vào chất lượng của các cuộc thi uy tín, được tổ chức chuyên nghiệp. Với vai trò của mình, tôi sẽ luôn trao dồi kiến thức, kỹ năng để giúp nhưng phụ nữ kém may mắn có cuộc sống tốt hơn bằng việc suy nghĩ tích cực, lựa chọn cho mình nghề nghiệp phù hợp thì sẽ chủ động được cuộc sống của mình".

 

Bộ VH,TT&DL: "Năm 2022 cả nước có 25 cuộc thi Hoa hậu"

Thứ 5, 28/07/2022 | 19:23
Theo đại diện của Cục NTBD (Bộ VH,TT&DL) do dịch Covid-19 nên các cuộc thi HH bị dồn lại, nên cả nước đã có hơn 20 cuộc thi Hoa hậu...

Sở VH-TT Tp.HCM: Không cấp phép cho cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên 2022

Thứ 5, 21/07/2022 | 18:47
Trước thông tin truyền thông về cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam, Sở Văn hóa – Thể thao Tp.HCM đã vào cuộc làm rõ, yêu cầu đơn vị tổ chức giải trình.

Hoa Hậu Phan Hoàng Thu: "Danh xưng Hoa hậu đang bị rẻ rúng, đánh đồng"

Thứ 4, 20/07/2022 | 07:00
Phan Hoàng Thu - Hoa hậu Đông Nam Á 2014 đã có chia sẻ hết sức thẳng thắn về những cuộc thi sắc đẹp đang được ồ ạt tổ chức thời gian gần đây...
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.